Đó là thông báo kết luận của UBND huyện Cam Lâm vừa ban hành tại cuộc họp xử lý về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân mà Lao Động liên tục có nhiều bài phản ánh.
Bà Lê Phạm Thủy Ngân - Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cũng yêu cầu UBND xã Suối Tân phối hơp với Hạt kiểm lâm huyện Cam Lâm và các cơ quan liên quan quyết liệt xử lý, làm rõ vụ việc phá rừng tai tiểu khu 231, xã Suối Tân. Kết quả báo cáo về UBND huyện trước ngày 22.3.
UBND huyện Cam Lâm cũng yêu cầu UBND xã Suối Tân phối hợp với Công ty Mỹ Hằng và các hô dân lân cận đang canh tác gần tiểu khu 231 để thống nhất việc xây dựng phương án bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Bà Lê Phạm Thủy Ngân - Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lâm đề nghị Hạt kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ UBND xã Suối Tân trong việc kiểm đếm, xác minh để làm rõ, xử lý vụ việc phá rừng tại tiểu khu 231.
Trước đó, ngày 9.3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề Báo Lao Động phản ánh về phá rừng tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
Công văn nêu rõ, Báo Lao Động ngày 26.2 đã có bài phản ánh tình trạng phá rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Thực trạng này đã liên tục xảy ra, khiến nhiều diện tích rừng bị tàn phá nghiêm trọng nhưng không được ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.
Thực hiện chỉ đạo này, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Cam Lâm nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 1345 (ngày 24.2) về việc kiểm tra, xử lý phản ánh thông tin báo đăng về tình trạng phá rừng ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 20.3 để UBND tỉnh tổng hơp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.