Vụ phá rừng để trồng dược liệu: Chỉ đạo phát dây leo nhưng chặt cây khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng chục cây rừng tự nhiên trong khu rừng có diện tích 3,72ha do Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai quản lý đã bị chặt hạ. Đến khi lực lượng kiểm lâm của tỉnh Đồng Nai phát hiện mới ngăn chặn lại, nhưng hậu quả là gần 1ha rừng với 61 cây rừng đã bị cưa hạ, thu được hơn 12,6m3 gỗ, 428 lóng. Điều đáng nói, chính đơn vị quản lý rừng lại đưa ra lý do dọn cây bụi, dây leo để thực hiện đề tài trồng cây dược liệu đã chặt hạ số cây này.

Dọn cây bụi, dây leo, nhiều gốc cây khủng bị cưa sát gốc

Ngày 28.12, Phóng viên Báo Lao Động đã xâm nhập hiện trường vụ chặt phá rừng tại khu rừng có diện tích 3.72ha, nằm trên thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý. Ghi nhận tại hiện trường khu vực rừng có 61 cây bị đốn hạ ở đồi, từng gốc cây đều được đánh số, cả vạt rừng trên đỉnh đồi đã trọc lóc, những gốc bị chặt hạ còn nhựa ức thâm đen, cạnh đó là những khúc gỗ bị cưa còn vứt ngổn ngang chưa thu dọn hết.

Ông Trần Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai - cho biết, đã nhận được báo cáo từ Chi cục kiểm lâm Đồng Nai về vụ việc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng để trồng dược liệu. Theo ông Minh, vụ việc xảy ra tại khu rừng có diện tích 3.72ha, nằm trên thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) do Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chịu trách nhiệm quản lý. Qua kiểm tra, có gần 1ha rừng bị phát dọn, chặt hạ, với tổng số cây rừng bị chặt hạ là 61, thu được hơn 12,6m3 gỗ, 428 lóng. Trước đó, với lý do để kịp mùa vụ trồng thí điểm loài cây thuốc bản địa vào đầu mùa mưa năm 2020 theo đề tài cấp Quốc gia “Nghiên cứu bảo tồn gen, cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm vùng Đông Nam Bộ”, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ cây rừng tại khu vực trên vào hai đợt, đợt 1 được thực hiện vào tháng 7.2019 và đợt hai từ ngày 23 - 27.11.2019, lúc này Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã phát hiện và ngăn chặn.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cũng đã làm việc với các cá nhân liên quan, xác định, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai không trực tiếp thực hiện mà thuê người thực hiện. Ông Thái Ngô Đức - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai - đã gọi điện thoại thuê 3 cá nhân gồm ông N.V.K, ông L.H.P và ông H.V.C cùng ngụ tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu để phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên trên diện tích gần 1ha. Cả 3 người dân trên cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Thừa nhận sai phạm

Trước những sai phạm trên, trả lời báo chí, ông Trần Văn Mùi - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai - cũng đã thừa nhận sai, nhưng lại cho rằng lỗi thuộc về cấp dưới làm không đúng. “Mục đích chỉ đạo phát dây leo, cây bụi, nhưng chặt cây là sai. Do người thực thi không chấp hành đúng chỉ đạo của Ban giám đốc” - ông Mùi cho biết.

Theo đánh giá Chi cục kiểm lâm Đồng Nai, Khu Bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã không thực hiện theo quy định Thông tư 27/TT-BNNPTNT ngày 16.11.2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài thí nghiệm cây dược liệu tại khu rừng 3,7ha. Việc làm trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, cần xác minh xử lý theo quy định. Trong trường hợp, tính chất, mức độ hành vi vi phạm vượt quá mức xử lý hành chính, có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015, thì tiến hành trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định”.

Ngày 28.12, Đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Qua kiểm tra hiện trường khoảng gần 1ha có dấu chặt, nhánh cây còn để lại. “Chặt cây rừng không xin phép thì đã có vi phạm rồi và tùy mức độ sẽ xử lý nghiêm” - ông Chánh cho biết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.