Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc việc phân lô, bán nền tại Pleiku, Chủ tịch tỉnh Gia Lai hôm 21.6 đã chỉ đạo chuyển hồ sang Thanh tra tỉnh để quy nặng trách nhiệm cho các đơn vị, cơ quan làm sai quy định.

Ngày 22.6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc thanh, kiểm tra sau khi nhận kết luận từ đoàn liên ngành.

 
 Thiết kế quy hoạch Pleiku, tỉnh Gia Lai phải bỏ ra hàng tỉ đồng mời các Kiến trúc sư người Pháp qua tư vấn. 
 
 Bất chấp Quyết định quy hoạch của Chủ tịch tỉnh, một cá nhân ngang nhiên đổ triệu mét khối đất lấp suối Yên Đỗ (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku). Ảnh Đình Văn

Trước đó, ngày 16.5.2018, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã ra QĐ số 537/QĐ-UBND thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định pháp luật trên địa bàn TP. Pleiku, đoàn liên ngành do ông Trịnh Văn Sang – Phó Giám đốc Sở  Xây dựng làm trưởng đoàn, cùng 6 thành viên liên ngành. Tuy vậy, sau hơn 1 tháng làm việc, đoàn liên ngành không thể ra được báo cáo kết luận cuộc kiểm tra theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh.

Vì vậy, ngày 21.6.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ra QĐ số 645/QĐ-UBND giao Thanh tra nhà nước tỉnh Gia Lai vào cuộc làm rõ vụ việc, để xử lý nặng cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, đoàn Thanh tra do 1 lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.

Được biết đây là vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm trong thời gian qua; không loại trừ có sự tiếp tay của cán bộ, lãnh đạo UBND.TP Pleiku và Sở Tài nguyên – Môi trường trong việc ký cấp 1.158 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy hoạch, xây dựng đô thị; chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; ban hành hàng loạt quyết định thu hồi đất để lại hậu quả nặng nề, làm phá sản quy hoạch đô thị Pleiku năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Công an chính thức vào cuộc điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 5.6, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã vào cuộc điều tra việc san lấp, phân lô bán nền, phá nát quy hoạch tại Gia Lai mà báo Lao Động phản ánh. Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành là người trực tiếp giao nhiệm vụ này cho lực lượng.

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Đất sạt lở, vẫn phân lô bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Chủ đất rải một lớp bê-tông mỏng làm đường, kéo trụ điện, mắc dây rồi tự ý phân lô, bán nền trái phép tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai).

Gia Lai: Phát hiện thêm khu vực đất mở rộng trường Đại học bị phân lô, bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Quỹ đất nông nghiệp quy hoạch nhằm dự kiến mở rộng Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai, bị hộ cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán nền trái phép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vụ phá nát quy hoạch tại Gia Lai: Công an chính thức vào cuộc điều tra

ĐÌNH VĂN |

Ngày 5.6, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) đã vào cuộc điều tra việc san lấp, phân lô bán nền, phá nát quy hoạch tại Gia Lai mà báo Lao Động phản ánh. Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành là người trực tiếp giao nhiệm vụ này cho lực lượng.

Vụ phá nát quy hoạch Gia Lai: Đất sạt lở, vẫn phân lô bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Chủ đất rải một lớp bê-tông mỏng làm đường, kéo trụ điện, mắc dây rồi tự ý phân lô, bán nền trái phép tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai).

Gia Lai: Phát hiện thêm khu vực đất mở rộng trường Đại học bị phân lô, bán nền trái phép

ĐÌNH VĂN |

Quỹ đất nông nghiệp quy hoạch nhằm dự kiến mở rộng Phân hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai, bị hộ cá nhân tự ý mở đường, phân lô bán nền trái phép.