Vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái: “Nói nựng chỉ là ngụy biện"

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) cho rằng, hành vi dâm ô bé gái trong thang máy của ông Nguyễn Hữu Linh rất rõ ràng. Việc ông Linh khai chỉ “nựng” cháu bé là ngụy biện.

Ngày 23.5, TAND quận 4 (TPHCM) đã nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, Đà Nẵng) bị truy tố về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi để phân công thẩm phán xét xử.

Cơ quan công tố nhận định hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của người dưới 16 tuổi; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng ông đã vi phạm pháp luật tạo dư luận xấu, cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe.

Tuy nhiên, ông Linh được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét trong quá trình lượng hình.

 
Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái trong thang máy.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ án này, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, nếu ông xử lý việc này, thì cơ quan công an cần khởi tố ông Linh ngay khi phát hiện. Lý do là hành vi dâm ô của ông Linh rất rõ ràng.

“Hành vi dâm ô của ông Linh rất rõ, diễn ra đến ba lần khi nạn nhân liên tục tìm cách thoát ra”- đại tá Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.

Tại cơ quan điều tra, ông Linh đã khai rằng mình chỉ “nựng” cháu bé chứ không có ý đồ xâm hại. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho rằng lời khai của ông Linh chỉ là ngụy biện.

“Ông Linh không quen cháu bé. Lúc đó chỉ có hai người, ông nói nựng phải có người khác chứng kiến. Thân thể của cháu bé là bất khả xâm phạm, người không có quan hệ không được đụng vào, thậm chí là sờ”- đại tá Cầu nhấn mạnh.

Bình luận về việc cơ quan điều tra cho ông Linh được tại ngoại, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, muốn áp dụng một biện pháp ngăn chặn như bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thì phải có căn cứ, nếu không Viện Kiểm sát không phê chuẩn.

Về vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, đại biểu cầu cho rằng khi điều tra án tại địa phương điều khó khăn nhất là khái niệm dâm ô trong Luật giải thích không rõ.

“Quy định về dâm ô trong luật hiện nay còn chung chung, rất khó xử lý. Đặc biệt trẻ em không thể mô tả lại được hành vi như người lớn. Khi hỏi lời khai của trẻ em phải có người giám hộ như cha, mẹ, cô giáo, hoặc tổ chức của phụ nữ, thanh niên. Đối với điều tra viên phải là người có kiến thức tâm sinh lý đối với trẻ em.

Hơn nữa, hành vi dâm ô trẻ em thường xảy ra ít người biết, chứng cứ rất ít, trong khi cơ quan điều tra muốn chứng minh tội phạm phải thu thập được chứng cứ thì mới xử lý được” – Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nói về những khó khăn trong điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH "mổ xẻ" việc kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy được tại ngoại

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, việc truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng cho thấy các cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt.

Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ bé gái: Cư dân đòi trục xuất kẻ biến thái

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên tiếp 2 trường hợp phụ nữ và trẻ em tố bị người nước ngoài quấy rối, sàm sỡ trong thang máy chung cư tại Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Nhiều bạn đọc mong muốn xử nghiêm vụ việc, thậm chí trục xuất những đối tượng có hành vi ấu dâm, biến thái ra khỏi các khu chung cư và lãnh thổ Việt Nam.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị can Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Huân Cao |

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, bị can Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký địa chỉ cư trú trong hồ sơ với cơ quan điều tra là căn hộ chung cư Galaxy9, quận 4 (TPHCM). Hiện bị can Linh đang chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng quận 4 theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

ĐBQH "mổ xẻ" việc kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy được tại ngoại

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, việc truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng cho thấy các cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt.

Vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ bé gái: Cư dân đòi trục xuất kẻ biến thái

Phạm Đông - Anh Thư |

Liên tiếp 2 trường hợp phụ nữ và trẻ em tố bị người nước ngoài quấy rối, sàm sỡ trong thang máy chung cư tại Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Nhiều bạn đọc mong muốn xử nghiêm vụ việc, thậm chí trục xuất những đối tượng có hành vi ấu dâm, biến thái ra khỏi các khu chung cư và lãnh thổ Việt Nam.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Bị can Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Huân Cao |

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, bị can Nguyễn Hữu Linh đã đăng ký địa chỉ cư trú trong hồ sơ với cơ quan điều tra là căn hộ chung cư Galaxy9, quận 4 (TPHCM). Hiện bị can Linh đang chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng quận 4 theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.