Vụ nước sông Đà nhiễm dầu: Vì sao chỉ giữ người khẩn cấp?

Cổng TTĐT Bộ Công an |

Tối 18.10, Bộ Công an đã thông tin về vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà không đảm bảo chất lượng xảy ra tại Hà Nội.

Bộ Công an thông tin: Căn cứ tài liệu chứng cứ và kết quả điều tra, ngày 16.10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015 và chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật; đồng thời, tập trung lực lượng chức năng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy xét, điều tra vụ án.

Ngày 17.10.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng.

Bước đầu, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi xả chất thải tại khu vực xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cơ quan Công an cũng tạm giữ 2 xe ôtô và nhiều vật chứng liên quan đến việc xả chất thải.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng điều tra mở rộng; đồng thời thu thập tài liệu xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về việc chỉ có thể giữ người khẩn cấp, Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định:

“1. Khi thuộc một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây thì được giữ người:

a) Có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

b) Người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

c) Có dấu vết của tội phạm ở người hoặc tại chỗ ở hoặc nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.”

Về thời hạn tạm giữ, Bộ Luật TTHS 2015 quy định: "Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhận người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải lấy lời khai ngay và những người quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này phải ra quyết định tạm giữ, ra lệnh bắt người bị giữ hoặc trả tự do ngay cho người đó".

PV

Cổng TTĐT Bộ Công an
TIN LIÊN QUAN

Vụ nước sạch Sông Đà: Truy tìm kẻ thuê hai thanh niên đổ trộm chất thải

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định, người thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám đổ trộm chất thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước sạch Sông Đà đang bỏ trốn.

Cty nước Sông Đà lắp lưới lọc dầu sau 1 tuần xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Ngày 18.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã có lắp 20 điểm lưới lọc dầu sau sự cố đổ trộm dầu thải xảy ra hôm 8.10.

Vụ nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng nghi đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà khiến hàng vạn người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Styren và nhiều thứ khác gây ô nhiễm nước Sông Đà

LÊ THANH PHONG |

Người dân Hà Nội khốn khổ vì thiếu nước sạch, sợ hãi vì nước nhiểm độc styren. Những dòng người xếp hàng để nhận nước sạch hôm nay liệu có dừng lại. Câu trả lời là sẽ còn nếu như chúng ta không thức tỉnh và hành động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Vụ nước sạch Sông Đà: Truy tìm kẻ thuê hai thanh niên đổ trộm chất thải

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra xác định, người thuê Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám đổ trộm chất thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước sạch Sông Đà đang bỏ trốn.

Cty nước Sông Đà lắp lưới lọc dầu sau 1 tuần xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Ngày 18.10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã có lắp 20 điểm lưới lọc dầu sau sự cố đổ trộm dầu thải xảy ra hôm 8.10.

Vụ nước sạch sông Đà: Tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng nghi đổ trộm dầu thải

Nhóm PV |

Công an tỉnh Hòa Bình đã giữ người trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà khiến hàng vạn người dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Styren và nhiều thứ khác gây ô nhiễm nước Sông Đà

LÊ THANH PHONG |

Người dân Hà Nội khốn khổ vì thiếu nước sạch, sợ hãi vì nước nhiểm độc styren. Những dòng người xếp hàng để nhận nước sạch hôm nay liệu có dừng lại. Câu trả lời là sẽ còn nếu như chúng ta không thức tỉnh và hành động.