Vụ nước lũ cuốn trôi làm 3 cha con tử nạn: Tìm thấy thêm một thi thể

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, ông Võ Đình Huy - Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai - cho biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé là con của anh Lưu Đình Quỳnh.

Trước đó, ba cha con anh Quỳnh sang nhà ông ngoại thăm thì bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối.

Thi thể vừa được tìm thấy là cháu Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017). Thi thể được phát hiện tại khu vực bụi tre, bên cầu treo ven suối Pờ Yầu, cách nơi gia đình cháu gặp nạn khoảng 3km.

Hiện thi thể của cháu đã được chính quyền và người dân đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.

UBND xã Kon Chiêng và UBND huyện Mang Yang đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình nạn nhân để vượt qua khó khăn, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Như báo Lao Động đưa tin, chiều ngày 25.9, Công an huyện nhận được tin báo của Công an xã Kon Chiêng về việc tại làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang xảy ra vụ việc nước lũ cuốn trôi 3 người.

Nạn nhân gồm anh Lưu Đình Quỳnh (SN 1987, trú tại làng Toak, xã Kon Chiêng) và hai con của anh Quỳnh là cháu Lưu Văn Anh Tuấn (SN 2015), Lưu Thị Bảo Ngọc (SN 2017).

Chiều ngày 24.9, anh Quỳnh chở hai con đến thăm nhà bố vợ tại làng Tar, xã Kon Chiêng. Đến 10h sáng ngày 25.9, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu thì phát hiện xe máy của anh Quỳnh nằm giữa suối, nghi vấn có người bị nước cuốn trôi.

Người dân cùng lực lượng chức năng tổ chức đi tìm. Đến chiều cùng ngày thì phát hiện thi thể anh Quỳnh bị nước cuốn trôi mắc trên gốc tre nằm giữa dòng suối Pờ Yầu. Phải rất vất vả, lực lượng chức năng mới đưa thi thể anh Quỳnh lên bờ được.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nước lũ cuốn trôi, thi thể cha mắc bụi tre, đang tìm kiếm thi thể 2 con

THANH TUẤN |

Ngày 26.9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nước lũ cuốn trôi, thi thể cha mắc bụi tre, đang tìm kiếm thi thể 2 con

THANH TUẤN |

Ngày 26.9, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cho biết, đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể 2 em nhỏ bị nước lũ cuốn trôi.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.