Vụ nhiều người cấp cứu sau khi ăn cưới ở Bình Phước: Phạt cơ sở nấu ăn 20,5 triệu đồng

CAO HÙNG |

Một cơ sở nấu ăn ở Bình Phước đã bị cơ quan chức năng phạt hơn 20 triệu đồng vì nấu ăn cho đám cưới khiến hàng chục thực khách đi viện - thông tin từ Sở Y tế Bình Phước, ngày 4.10. Một diễn biến khác, xuất hiện 2 biên bản cùng số, cùng ngày về cùng vụ việc trên nhưng khác nội dung.

Theo đó, ngày 4.10, tại cuộc họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã thông báo việc xử phạt hành chính đối với Cơ sở nấu ăn Út Thuỷ, vì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm ngày 8.7 vừa qua...

Trước đó, LĐO ngày 11.9 đăng bài “Vụ hàng chục người vào bệnh viện cấp cứu sau khi ăn đám cưới” ở Bình Phước: Đưa nhau ra toà”. Bài báo phản ánh ngày 8.7, tại ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm ở tiệc cưới của gia đình ông Nguyễn Văn Nhiên.

Cơ sở nấu ăn do bà Văn Thị Thu Thuỷ làm chủ đã nấu ăn cho tiệc cưới trên. Theo ghi nhận của Trung tâm Y tế thị xã Bình Long, người mắc đầu tiên được đưa vào điều trị lúc 1h22 ngày 9.7 và người mắc cuối đưa vào lúc 2h45 ngày 10.7. Tổng cộng có 42 người mắc và được điều trị.

Ngoài ra, có một số thực khách bị ngộ độc không đến cơ sở y tế mà tự mua thuốc uống tại nhà v.v... May mắn, sau điều trị, các thực khách bị ngộ độc đã hồi sức, không ai tử vong.

Biên bản lập ngày 9.7.2018. Ảnh: C.H
Biên bản lập ngày 9.7.2018. Ảnh: C.H

Theo Sở Y tế Bình Phước, nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm được xác định do vi sinh vật (vi khuẩn Salmonella ssp) có trong món gỏi ngó sen – một trong 6 món ăn trong tiệc đám cưới.

Trước các sai phạm trên, căn cứ các quy định của luật pháp, Chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Văn Thị Thu Thuỷ về các hành vi:

Không ghi đầy đủ các nội dung quy định tại sổ sách ghi chép việc thực hiện “chế độ 3 bước và lưu mẫu thức ăn, đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. Không lưu mẫu thức ăn. Kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo an toàn thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Tổng số tiền mà Sở Y tế tỉnh Bình Phước xử phạt cơ sở Út Thuỷ là 20,5 triệu đồng. Ngoài ra, Sở Y tế cũng buộc bà Văn Thị Thu Thuỷ phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Thêm một biên bản cùng số cùng ngày do Chi cục An toàn vệ sinh thức phẩm lập. Ảnh: C.H
Thêm một biên bản cùng số cùng ngày do Chi cục An toàn vệ sinh thức phẩm lập. Ảnh: C.H

Riêng về 2 biên bản cùng số “01/BBLV-ND” do đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước lập cùng lúc 9 giờ 30 phút ngày 9.7.2018; nội dung biên bản thứ nhất và biên bản thứ 2 không đồng nhất... Và, sau khi lập biên bản ngày 9.7.2018, thì ngày 5.9.2018, đoàn công tác của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lại... xuống làm việc lần 2 và ghi lùi thời gian về ngày 9.7.2018, với nội dung như nhau, nhưng lại khác biệt nhiều chi tiết(?)...

Theo ông Nguyễn Đồng Thông – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước: "Nội dung này đang được đoàn xác minh theo quyết định số 1696/QĐ-SYT ngày 11.9.2018 của Sở Y tế. Hiện đoàn đang xác minh làm rõ; khi nào có kết luận chính thức, Sở Y tế sẽ thông tin cho báo chí”.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: 150 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng

TH |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 14h chiều 3.10, có khoảng 150 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 87 học sinh đang được điều trị tại các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

Đề án sữa học đường: Những vụ ngộ độc sữa trong trường khiến phụ huynh lo ngại, nhà trường gặp khó

Nguyễn Hà |

Những lo lắng của phụ huynh về đề án sữa học đường là có cơ sở khi trước đó đã xảy ra tình trạng ngộ độc sữa khiến trẻ phải nhập viện.

Chồng chết, vợ nguy kịch vì ngộ độc sau khi uống rượu thuốc

LH |

Hai vợ chồng cùng sử dụng rượu ngâm cây thuốc (không rõ loại) rồi rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, người chồng đã tử vong, người vợ trong tình trạng nguy kịch.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Giang: 150 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa sáng

TH |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 14h chiều 3.10, có khoảng 150 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 87 học sinh đang được điều trị tại các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.

Đề án sữa học đường: Những vụ ngộ độc sữa trong trường khiến phụ huynh lo ngại, nhà trường gặp khó

Nguyễn Hà |

Những lo lắng của phụ huynh về đề án sữa học đường là có cơ sở khi trước đó đã xảy ra tình trạng ngộ độc sữa khiến trẻ phải nhập viện.

Chồng chết, vợ nguy kịch vì ngộ độc sau khi uống rượu thuốc

LH |

Hai vợ chồng cùng sử dụng rượu ngâm cây thuốc (không rõ loại) rồi rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, người chồng đã tử vong, người vợ trong tình trạng nguy kịch.