Vụ Nhà máy xử lý rác thải MD: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận trách nhiệm

Thanh Chung |

Ngày 26.9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của một số người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải MD.

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh phát hiện một số thiếu sót như: Nhà máy được đầu tư chưa đúng quy hoạch; khoảng cách từ nhà máy đến chân các công trình xây dựng khác chưa đảm bảo theo quy chuẩn; thiếu sót trong việc lấy ý kiến người dân theo quy chế dân chủ cơ sở; không thực hiện đúng quy trình vận hành thử nghiệm.

Tỉnh Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Tân -  Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Ông Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc, bà Hồ Minh Hoa - nguyên Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Văn – chuyên viên và Phạm Vỹ Lượng - chuyên viên.

Ngoài ra, hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm còn được thi hành đối với ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng, ông Phùng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, bà Trần Thị Hạ Vũ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời chuyển công tác các cán bộ lãnh đạo UBND cấp huyện, xã, lãnh đạo phòng, ban liên quan.

Cụ thể, tỉnh chuyển công tác và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Em - nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chuyển công tác ông Nguyễn Duy Trinh- nguyên Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các ông: Lê Thanh Tân - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Trần Ngọc Sang - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Phổ; chuyển công tác ông Lê Văn Thái - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Thạnh.

Ngày hôm qua (25.9), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - ông Lê Viết Chữ có buổi đối thoại trực tiếp với người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD (nhà máy MD).

Ông Chữ thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin lỗi người dân xã Phổ Thạnh về những sai phạm của cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực thi nhiệm vụ, dẫn đến những sai sót trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy MD.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu Tỉnh ủy, tôi xin nhận trách nhiệm và xin lỗi bà con về những sai sót trong quá trình thực hiện dự án nhà máy MD và mong người dân xã Phổ Thạnh phối hợp với chính quyền địa phương sớm tìm ra giải pháp hợp lý nhằm bảo đảm môi trường sống trong lành" - Bí thư Tỉnh ủy nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Quảng Nam: Khắc phục môi trường tại khu xử lý rác Tâm Xuân 2

Thanh Chung |

Ngày 25.9, được chính quyền vận động, người dân sống gần khu xử lý rác Tâm Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã cho xe chở nguyên vật liệu vào khu vực bãi rác để khắc phục sự cố môi trường tại đây.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bị phản đối, lò đốt rác Quảng Nam tìm vị trí mới

THANH CHUNG |

Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc bởi dự án bị sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Quảng Nam: Khắc phục môi trường tại khu xử lý rác Tâm Xuân 2

Thanh Chung |

Ngày 25.9, được chính quyền vận động, người dân sống gần khu xử lý rác Tâm Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã cho xe chở nguyên vật liệu vào khu vực bãi rác để khắc phục sự cố môi trường tại đây.

Thông tin mới nhất về việc xử lý rác thải nguy hại của Công ty Rạng Đông

Phạm Đông |

Để khắc phục sự cố xảy ra sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, Công ty Urenco 10 đang tiếp tục lưu trữ toàn bộ số rác thải nguy hại trên về nơi tập kết an toàn. Sau đó, đơn vị này đã lấy mẫu rác để phân tích, đánh giá mức độ độc hại và đưa ra phương án xử lý.