Vụ người lọt mương mất tích ở Đồng Nai: Do thiết kế cống hở, không nắp đậy

HÀ ANH CHIẾN |

Theo cơ quan chức năng huyện Thống Nhất (Đồng Nai), Tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình - nơi bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, trú tại xã Gia Tân 1) bị lọt mương, nước cuốn mất tích - có thiết kế hở, không nắp đậy.

Chiều tối 22.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Quang Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết: Tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình - nơi bà Trần Thị Mừng (52 tuổi, trú tại xã Gia Tân 1) bị nước cuốn mất tích - có thiết kế hở, không nắp đậy; trước mắt đã yêu cầu các xã lắp đặt các biển cảnh báo cho người dân để cảnh giác, đặc biệt là khi có mưa lớn.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình thuộc UBND huyện Thống Nhất quản lý. Năm 2006, tuyến đường này được duy tu, sửa chữa bằng nguồn kinh phí của huyện. Theo thiết kế hiện hữu, đường có chiều dài khoảng 7,1km, rộng 7m, hai bên có hệ thống mương thoát nước hở dọc tuyến đường (rộng 0,6m và cao 0,6m).

Trong năm 2019, UBND huyện Thống Nhất đã giao các đơn vị chức năng duy tu, dặm vá mặt đường. Song, mương nước hai bên vẫn giữ nguyên trạng. Mặt khác, để giảm tải lưu lượng trong thời gian tới, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thống Nhất đã khảo sát, xin ý kiến chủ trương của UBND huyện đầu tư mở rộng tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình và đã được chấp thuận. Trong đó, thông qua phương án nâng cấp mặt đường lên 9m, hai hệ thống mương kín có hố ga để đảm bảo lưu thoát nước cũng như an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

“Theo kế hoạch trung hạn 2021-2025 sẽ triển khai nâng cấp tuyến đường trên. UBND huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư và giao ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư dự án” – ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, ngoài tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình, căn cứ nguồn vốn và chủ trương được thông qua, Phòng Kinh tế hạ tầng sẽ triển khai nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường xuống cấp khác như tuyến đường Vườn Xoài, tuyến 135, tuyến cầu ông Bồ qua TP.Long Khánh.

Trong ngày 22.9, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người bao gồm: Quân sự, công an và người dân hai xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2 tham gia tìm kiếm người bị nạn suốt nhiều giờ qua. Vị trí tìm kiếm chia thành nhiều hướng, phạm vi tìm kiếm lên đến 10km2.

Trước đó, chiều 21.9, trời mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thống Nhất ngập nặng. Lúc này, bà Mừng đang trên đường đi bộ trên tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất thì không may lọt chân xuống mương, bị nước cuốn mất tích.

Tại hiện trường, mương nước nơi nạn nhân gặp nạn không có nắp đậy, nước ngập và chảy mạnh. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc theo con mương khu vực quanh các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Kiệm và Quang Trung của huyện Thống Nhất.

Trước thời điểm vụ tai nạn xảy ra, người dân đã kịp thời cứu một bé gái 8 tuổi đi học về bị lọt xuống mương nước này.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dân mình lọt mương chết dễ như bỡn

Lê Thanh Phong |

Cống nước, mương nước là những chiếc bẫy giết người. Đã có nhiều trường hợp lọt cống, lọt mương chết, nhưng các địa phương không quan tâm xử lý an toàn công trình.

Đồng Nai: Camera ghi cảnh một phụ nữ đi bộ bị lọt mương mất tích

Anh Chiến |

Khuya 21.9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ lọt mương và bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm một người phụ nữ bị lọt mương, nước cuốn trôi mất tích

MINH CHÂU |

Các lực lượng cứu hộ của huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tìm kiếm người phụ nữ 52 tuổi bị lọt mương nước và bị cuốn trôi mất tích.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dân mình lọt mương chết dễ như bỡn

Lê Thanh Phong |

Cống nước, mương nước là những chiếc bẫy giết người. Đã có nhiều trường hợp lọt cống, lọt mương chết, nhưng các địa phương không quan tâm xử lý an toàn công trình.

Đồng Nai: Camera ghi cảnh một phụ nữ đi bộ bị lọt mương mất tích

Anh Chiến |

Khuya 21.9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ lọt mương và bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm một người phụ nữ bị lọt mương, nước cuốn trôi mất tích

MINH CHÂU |

Các lực lượng cứu hộ của huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đang tìm kiếm người phụ nữ 52 tuổi bị lọt mương nước và bị cuốn trôi mất tích.