Vụ người dân ở Dung Quất khốn khổ vì ô nhiễm môi trường, tiếng ồn: Biến hai nhà máy nghìn tỉ thành… bãi chứa đá thải

LÊ ĐỨC - THANH CHUNG |

Để tạo mặt bằng thi công dự án trong Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất, các chủ dự án đã phải thuê các nhà thầu đào, phá hàng triệu mét khối đất, đá tại công trường dự án và vận chuyển ra ngoài để đổ thải. Hàng triệu mét khối đất đá này lại được chở đi đổ tứ tung, khắp nơi...

Mang đá thải lấp khu đô thị biển và cụm công nghiệp

Chiều ngày 10.5.2022, có mặt tại ngã tư Bình Đông (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), trong thời gian chưa đến 10 phút đã có không dưới 50 đầu xe tải liên tục ra vào cổng phía tây của một dự án trong KKT Dung Quất. Những chiếc xe “no hàng” vừa ra khỏi công trình rồ ga phóng bạt mạng trên đường, phía sau xe là màng khói bụi mù mịt.

Khi đến địa phận giáp ranh giữa xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, những chiếc xe đảo lái vào dự án Đô thị Chu Lai Resort để xuống hàng.

Một phần đất của khu đô thị Chu Lai Resort với những căn nhà bỏ hoang nhiều năm không có lấy một bóng người nay trở nên sôi động với hàng trăm phương tiện liên tục ra vào. Cả khu đất rộng lớn của dự án du lịch được thay thế bằng những “núi đá” ngổn ngang cao khoảng 10m.

Giữa những ngày tháng 5, phóng viên bám theo đoàn xe tải chở đất đá này từ KKT Dung Quất - đoạn qua xã Bình Thuận. Ngay đầu nối với quốc lộ 24C là hình ảnh nền đường nhầy nhụa bùn đất. Những đoàn xe sau khi nhận hàng di chuyển theo đường Võ Văn Kiệt hướng Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bình Long. Dù nút giao này có vòng xuyến và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn nhưng những “hung thần” vẫn phóng băng băng.

Còn tại CCN Bình Long, nơi mà chính quyền huyện Bình Sơn xây dựng để thu hút phát triển công nghiệp nhưng nhiều năm qua chưa thu hút được nhà đầu tư nên bỏ trống, nhưng này được “hô biến” thành bãi chứa đá thải, vật liệu xây dựng với núi đá ngổn ngang lên đến hàng nghìn m3 đá tảng bất chấp vi phạm các quy định của pháp luật nhưng cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn.

Không chỉ đổ thải trái quy định

Không chỉ đổ thải trái quy định, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, tại khu đất trống phía tây Nhà máy đóng tàu Dung Quất xuất hiện một núi đá khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn m3, tạo thành “bức tường” đá cao ngang với những cẩu trục ở đây. Theo người dân địa phương, “núi đá” trên được chở đá từ các dự án trong KKT Dung Quất.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất Nguyễn Anh Minh thừa nhận, bên trong khuôn viên nhà máy có “bãi đá” khổng lồ và cho biết do khu đất trên lâu nay doanh nghiệp chưa sử dụng và cho thuê để lưu chứa tạm thời.

Trong khi đó, tại Nhà máy Bio ethanol Dung Quất, một trong hai hai nhà máy nghìn tỉ thuộc đại án thua lỗ của ngành công thương cũng được hô biến thành bãi chứa đá thải.

Ghi nhận bên trong khuôn viên nhà máy Bio ethanol Dung Quất cho thấy, tại khu vực được thiết kế bãi chứa phân vi sinh nay là một bãi đá ngổn ngang, rộng hàng nghìn mét, được ngăn cách với bên ngoài thông qua tường rào. Dù được “cắt ngọn” nhưng núi đá vẫn cao hơn nhà dân bên dưới. Được biết, toàn bộ số đá trên - Công ty TNHH Lý Tuấn vận chuyển đến theo hợp đồng ký kết thuê mặt bằng trước đó với Nhà máy Bio ethanol Dung Quất.

Theo tài liệu của phóng viên, ngày 30.7.2021, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi ban hành công văn 1472 khẳng định: Công ty CP Nhiên liệu sinh học Miền Trung ký hợp đồng cho thuê mặt bằng làm bãi chứa vật liệu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là trái quy định. Việc tập kết đất, đá số lượng lớn có khả năng gây mất an toàn, sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực lân cận. Do đó, yêu cầu dừng ngay việc tập kết, thực hiện các biện pháp khôi phục hiện trạng mặt bằng dự án.

Trước đó, UBND huyện Bình Sơn tiến hành kiểm tra hiện trường theo phản ánh của nhân dân và có công văn 2548 gửi Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị phối hợp kiểm tra, xử lý việc tập kết đá trong nhà máy Bio ethanol. Theo đó, qua làm việc, Cty Bio ethanol Dung Quất thừa nhận có ký hợp đồng số 09, ngày 30.6.2021 với Công ty TNHH Lý Tuấn về việc cho thuê đất làm bãi đổ thải lưu chứa trong thời gian 2 năm.

Ngày 23.8.2021, UBND huyện Bình Sơn có công văn 2577, chỉ rõ: “Hiện nay một số doanh nghiệp đã thực hiện đổ thải, chứa vật liệu dư thừa tại nhà máy Bio ethanol là vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần phải được xử lý theo quy định”.

Dù đã chỉ đạo là vậy, song đến giờ việc khôi phục vẫn chưa được thực hiện khi bên trong nhà máy Bio ethanol Dung Quất vẫn còn nguyên bãi đá thải khổng lồ tồn tại. 

LÊ ĐỨC - THANH CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.500 vận động viên dự Ngày hội thể thao CNLĐ khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 22.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Ngày hội thể dục thể thao công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng năm 2022" và khai mạc “Giải Bóng đá Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng – HEZU Cup 2022”.

Nghiên cứu chính sách đặc thù, ưu đãi cho nhà đầu tư Khu kinh tế Vân Phong

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho phép tỉnh Khánh Hòa được thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù. Cân nhắc nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cho Khu kinh tế Vân Phong.

Quảng Trị xây dựng đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự kiến vào tháng 6.2022, Quảng Trị sẽ hoàn thành sơ bộ “Đề án Khu kinh tế Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn”.

Những công trình “chết yểu” ở Khu kinh tế Dung Quất

LÊ ĐỨC |

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 25 năm thành lập, cũng là chừng ấy thời gian về tuổi đời của những công trình được sinh ra rồi “chết lâm sàng” và tồn tại đến giờ, trở thành điểm xấu trong mắt cư dân địa phương, nhà đầu tư.

Ngang nhiên cho doanh nghiệp sang nhượng đất trái quy định trong Khu kinh tế Dung Quất

BÌNH MINH |

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cấp chủ trương đầu tư và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích hơn 12ha, thế nhưng nhà đầu tư triển khai chậm nên bị thu hồi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, điều lạ là BQL KKT Dung Quất không thu hồi đất, thậm chí, đơn vị này còn đứng ra làm trung gian để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hơn 1.500 vận động viên dự Ngày hội thể thao CNLĐ khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 22.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức “Ngày hội thể dục thể thao công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng năm 2022" và khai mạc “Giải Bóng đá Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng – HEZU Cup 2022”.

Nghiên cứu chính sách đặc thù, ưu đãi cho nhà đầu tư Khu kinh tế Vân Phong

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho phép tỉnh Khánh Hòa được thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù. Cân nhắc nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cho Khu kinh tế Vân Phong.

Quảng Trị xây dựng đề án Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Dự kiến vào tháng 6.2022, Quảng Trị sẽ hoàn thành sơ bộ “Đề án Khu kinh tế Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn”.

Những công trình “chết yểu” ở Khu kinh tế Dung Quất

LÊ ĐỨC |

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi sau hơn 25 năm thành lập, cũng là chừng ấy thời gian về tuổi đời của những công trình được sinh ra rồi “chết lâm sàng” và tồn tại đến giờ, trở thành điểm xấu trong mắt cư dân địa phương, nhà đầu tư.

Ngang nhiên cho doanh nghiệp sang nhượng đất trái quy định trong Khu kinh tế Dung Quất

BÌNH MINH |

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cấp chủ trương đầu tư và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án có diện tích hơn 12ha, thế nhưng nhà đầu tư triển khai chậm nên bị thu hồi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, điều lạ là BQL KKT Dung Quất không thu hồi đất, thậm chí, đơn vị này còn đứng ra làm trung gian để doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất.