Vụ ngộ độc sữa ở Hậu Giang: Vẫn còn nhiều học sinh nằm viện

TRẦN LƯU |

Đến chiều tối 27.10, vẫn còn nhiều học sinh Trường Tiểu học Lái Hiếu 3 nằm viện để theo dõi sức khỏe. Các em học sinh cho biết, loại sữa mà các em uống là loại sữa nguội, đã được pha chế sẵn…

Chị Trần Thị Yến (có con học lớp 4) cho biết: “Sáng nay, nghe giáo viên chủ nhiệm gọi điện nói cháu bị ngộ độc sữa, tui tức tốc chạy xe vô trường chở cháu đi cấp cứu”. Cho đến chiều tối 27.10, con chị Yến vẫn còn nằm viện để theo dõi sức khỏe. Một số học sinh cho biết, loại sữa mà các em uống là sữa Milo đã được pha sẵn, đây là sữa nguội, không nóng, không lạnh.

Các em học sinh nằm viện để điều trị (ảnh: P.V)
Các em học sinh nằm viện để điều trị (ảnh: P.V)

Theo tìm hiểu của PV, Sở GDĐT tỉnh Hậu Giang đã có văn bản gửi Phòng GDĐT các huyện, thị, TP của tỉnh về việc phát sữa Milo miễn phí cho các trường tiểu học. Văn bản này cho biết: “Nhằm đấy mạnh công tác tuyên truyền và cổ động cho các hoạt động của giải bóng đá Hội Khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc năm 2018; Cty TNHH Nestle sẽ đến các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh để phát sữa Milo cho học sinh”.

Sở GDĐT đề nghị tạo điều kiện cho một người tên Trần Minh Phương (đại diện Cty TNHH dịch vụ quảng cáo M.C) đã được Cty Nestle ủy quyền đến các trường học phát sữa.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết: Trước đây, Bộ GDĐT có công văn gửi các đơn vị trực thuộc, trong đó có Sở GDĐT Hậu Giang, giới thiệu Cty Nestle Việt Nam cung cấp sữa Milo miễn phí cho các điểm trường trong tỉnh. Gửi kèm công văn còn có giấy chứng nhận chất lượng của Chi cục VSATTP (thuộc Bộ GDĐT). Việc phát sữa triển khai gần như là ở tất cả các trường tiểu học trong tỉnh.

Trường tiểu học Lái Hiếu nơi xảy ra vụ việc (ảnh: P.V)
Trường tiểu học Lái Hiếu nơi xảy ra vụ việc (ảnh: P.V)

Sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh đã giao Chi cục VSATTP phối hợp với công an tỉnh đem mẫu đi xét nghiệm. Ở đây, có thể do quy trình pha chế.

Cũng theo ông Thanh, đến chiều nay, còn khoảng 39 em học sinh có triệu chứng nhức đầu, đau bụng và nôn ói. Một số em sức khỏe ôn định đã về nhà, một số em nằm viện để truyền nước, cũng có vài em sau khi về nhà thấy nhức, nên đã trở lại bệnh viện.

Bác sĩ Huỳnh Văn Huân – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy cho biết, trong ngày 27.10 có gần 500 em học sinh nhập viện thuộc hai trường tiểu học Lái Hiếu và Nguyễn Hiền (thị xã Ngã Bảy), trong đó, chỉ có 39 em có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói. Những em còn lại được bệnh viên tư vấn ở lại theo dõi khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, không thấy dấu hiệu bất thường thì động viên gia đình cho về. Có những em học sinh không uống sữa nhưng vẫn được gia đình đưa đi đến bệnh viện kiểm tra.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.