Ông Nguyễn Viết Cường (SN 1951, trú thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, vào ngày 3.12, con gái ông tên Nguyễn Thị Lài (SN 1979, trú tại Cẩm Phổ) đi xe môtô rồi xảy ra va chạm nhẹ với một người đi đường. Chị Lài bị dập môi, trầy má, đưa BVĐK tỉnh Quảng Trị khoảng 8h34 cùng ngày để cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo.
Quá trình thăm khám, chị Lài được xác định bị chấn thương và tổn thương hàm mặt. Quá trình kiểm tra không thấy tổn thương ở não, nên được chuyển vào khoa răng hàm mặt. Sau khi khám, chị Lài được tiêm vacxin phòng uốn ván.
“Bệnh viện có test thuốc, nhưng tiêm xong thì con gái tôi kêu đau đầu rồi huyết áp tụt, có cơn ngừng tim, ngừng thở” – ông Cường thuật lại.
Sau khi xảy ra sự việc, y bác sĩ tại bệnh viện đã cấp cứu, khoảng 5 phút sau thì chị Lài huyết áp trở lại bình thường, tim đập bình thường rồi được đưa vào hồi sức tích cực chống độc để chạy thận.
Sau 3 ngày chạy thận, gia đình ông Cường được thông báo, chị Lài bị chấn thương sọ não kín, bị chảy máu dưới màng cứng bán cầu não phải, chảy máu dưới nhện và phù não. Chấn thương này phải điều trị nội khoa tích cực, không chỉ định mổ.
Điều trị đến 4h chiều 6.12, gia đình xin chuyển chị Lài vào Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng kết quả không khả quan, đến 2h chiều 7.12 được đưa về nhà và tử vong. “Con tôi chỉ bị tai nạn nhẹ, chúng tôi nghi ngờ việc mạch máu não bị vỡ là do bệnh viện tiêm thuốc, nên sẽ yêu cầu trả lời rõ” – ông Cường, nói.
Theo ông Trương Xuân Nhuận – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân bị sốc phản vệ sau khi tiêm vacxin uốn ván, nhưng đã được xử lý thành công. Sau đó, khi phát hiện bị chấn thương sọ não, lãnh đạo đơn vị đã gặp gia đình nạn nhân và giải thích. Như việc chảy máu dưới màng cứng não thì có 3 giai đoạn, giai đoạn cấp tính dưới 3 ngày từ khi bị chấn thương.
“Nghĩa là ban đầu chúng tôi kiểm tra chưa phát hiện vì chưa có triệu chứng, sau đó bệnh xuất hiện, kiểm tra lại mới phát hiện ra” – ông Nhuận, nói. Còn việc cho chạy thận là quy trình chung, lọc máu liên tục để sản phẩm độc không gây hại cơ thể khi bệnh nhân bị sốc phản vệ và ngưng tim, ngưng thở. “Trường hợp nếu không có sốc phản vệ thì tỷ lệ tử vong của bệnh nhân rất cao, vì chấn thương sọ não nặng” – ông Nhuận, giải thích.
Ông Nhuận nói thêm rằng, bệnh án của bệnh nhân Lài tại Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy có dấu hiệu xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bán cầu, các bể não, dọc liềm và lều não… “Qua hình ảnh, thể hiện rõ bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng và đó là nguyên nhân tử vong” – ông Nhuận, nói thêm.
Khi sự việc xảy ra, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân Lài.