Vụ nghi bị chồng đánh dã man ở Tây Ninh: Công an đã mời 2 vợ chồng làm việc

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan chị S ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), nghi bị chồng bạo hành dã man, cơ quan chức năng đã vào cuộc mời 2 vợ chồng lên làm việc và đang xác minh làm rõ vụ việc.

 
Chị S gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Sáng 11.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Chủ tịch xã An Tịnh cho biết, vụ chị chị L.T.S (sinh năm 1993, ngụ xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) tố giác bị chồng (anh B.T.T, sinh năm 1981) hành hạ dã man, công an xã đã vào cuộc mời 2 vợ chồng lên làm việc và đang được xác minh làm rõ vụ việc.

Theo thông tin làm việc của công an xã An Tịnh, chị S thường đi nước ngoài là Singapore và ngày 31.1 thì anh T đón chị S về nhà. Đến tối ngày 5.2, anh T phát hiện chị S đang nói chuyện điện thoại với một người khác, nên vợ chồng xảy ra cãi nhau. Sau đó, anh T có đánh chị S bằng dây nịt da anh đang mang trên người khoảng 7-8 cái.

"Cái này anh T sai, công an xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cấm anh T đi khỏi địa phương và chờ kết quả giám định xem chị S có bị thương tích gì hay không. Vấn đề này tôi cũng có chỉ đạo cho công an xã lưu ý làm rõ và có báo cáo lên huyện" - chủ tịch xã An Tịnh nói.

Trước đó 10.2, Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội cũng đã có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tây Ninh về việc xác minh và báo cáo vụ việc S nghi bị chồng bạo hành như báo chí phản ánh.

 
Chị S bị đánh thương tích từ lưng đến chân. Ảnh: PV

Như Báo Lao Động đã đưa tin, Đội trưởng Đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh vừa giải cứu thành công một phụ nữ trên địa bàn xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, nghi bị chồng hành hạ dã man.

PV Báo Lao Động đã gặp chị L.T.S để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc. Chị S cho biết, chị và anh B.T.T (sinh năm 1981, ngụ cùng địa phương) đem lòng yêu nhau và đi đến kết hôn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình chung sống với nhau, chị S cho rằng thường hay bị chồng đánh. Đỉnh điểm là vào tối 5.2 vừa qua, chị bị chồng đánh đập nhiều lần khiến toàn thân bị bầm tím, nên phải cầu cứu đến sự giải thoát.

Kể lại hành trình giải cứu chị S, anh Đặng Văn Phúc - Đội trưởng Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của chị L.T.S, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp anh Phúc cùng anh em trong đội đến nhà chồng của chị S để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, khi đến nơi gia đình chồng chị S bất hợp tác, nên anh Phúc đã báo cáo đến chính quyền địa phương và đề nghị can thiệp để làm rõ thông tin có hay không chị S bị chồng bạo hành.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vào cuộc xác minh để làm rõ thông tin có hay không chị S bị chồng bạo hành.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu điều tra vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man ở Tây Ninh

ANH THƯ |

Trước sự việc một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu điều tra, xác minh thông tin trên.

Tây Ninh: Điều tra vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp nhận đơn thư tố cáo của người phụ nữ này và vào cuộc điều tra vụ việc.

Sắp công bố số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với phụ nữ

Thành Trung |

Dù số liệu nghiên cứu mới thực hiện năm 2018 vẫn chưa được công bố, nhưng qua sơ bộ, số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với chị em phụ nữ có giảm.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Yêu cầu điều tra vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man ở Tây Ninh

ANH THƯ |

Trước sự việc một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu điều tra, xác minh thông tin trên.

Tây Ninh: Điều tra vụ một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), một phụ nữ nghi bị chồng bạo hành dã man. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp nhận đơn thư tố cáo của người phụ nữ này và vào cuộc điều tra vụ việc.

Sắp công bố số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với phụ nữ

Thành Trung |

Dù số liệu nghiên cứu mới thực hiện năm 2018 vẫn chưa được công bố, nhưng qua sơ bộ, số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với chị em phụ nữ có giảm.