Vụ mộ giả ở Vĩnh Phúc: Yêu cầu xử lý cán bộ 3 nhiệm kỳ, dân vẫn bức xúc!

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - UBND huyện Lập Thạch vừa có kết luận về vụ hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch) mà Lao Động đã phản ánh trước đó.

Mới đây, trong kết luận dài 4 trang do Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch Phan Tuệ Minh ký, nhiều sai phạm trong vụ việc hàng ngàn ngôi mộ giả tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch) đã được đề cập.

Đáng chú ý, kết luận thừa nhận tại nghĩa trang có hàng trăm ngôi mộ không đủ điều kiện đăng ký mộ chờ.

UBND huyện Lập Thạch xác định, việc triển khai xây dựng chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng nghĩa trang cũng không chặt chẽ, đúng quy định, đối tượng được đăng ký mộ chờ.

Phía huyện Lập Thạch nhận định, việc thu và sử dụng tiền chưa đúng quy định, thẩm quyền, UBND thị trấn Lập Thạch không trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhưng có trách nhiệm liên quan, quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, thông tin UBND thị trấn Lập Thạch vi phạm quản lý đất đai, mua, bán các ngôi mộ lưu không tại khu vực nghĩa trang Núi Ngang là có cơ sở.

Hàng loạt các ngôi mộ giả tại nghĩa trang Núi Ngang.
Hàng loạt các ngôi mộ giả tại nghĩa trang Núi Ngang.

Chủ tịch Phan Tuệ Minh yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức tới 3 nhiệm kì, bao gồm nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021, 2021 – 2026.

UBND các nhiệm kì này phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện Lập Thạch cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch chỉ đạo Đảng ủy thị trấn Lập Thạch nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, 2020 – 2025 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Thị trấn Lập Thạch bãi bỏ các văn bản trái quy định.

Được biết, nghĩa trang nhân dân Núi Ngang thuộc Tổ dân phố Long Cương được xây dựng năm 2009, với diện tích 2 héc ta để làm khu cát táng (mộ đã sang cát hoặc đã hỏa táng).

Thế nhưng như Báo Lao Động đã phản ánh, trong suốt nhiều nhiệm kì, lãnh đạo địa phương này đã tự ý chia và bán đất cho người dân. 

Số tiền người dân phải nộp để được “nhận phần” các phần mộ tại nghĩa trang Núi Ngang từ 300 nghìn đến 700 nghìn/phần mộ.

Phiếu thu đặt mộ.
Phiếu thu đặt mộ.

Qua thanh tra, UBND huyện Lập Thạch nhận thấy, không có quy chế, quy định về việc sử dụng số tiền quỹ thu được.

Tổng số tiền đã thu từ người dân từ năm 2011 đến 9.2021 là hơn 610 triệu đồng.

Trong đó, đã chi 324 triệu đồng cho việc trông coi, sửa chữa nghĩa trang. Tổng số tiền còn lại là 286 triệu, trong đó nộp vào tài khoản tiền gửi của UBND thị trấn Lập Thạch 280 triệu; tồn quỹ tiền mặt hơn 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, trước kết luận và yêu cầu của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch, nhiều người dân thị trấn Lập Thạch cho biết chưa hài lòng. Họ cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ cho đến khi những cá nhân gây sai phạm phải được "chỉ mặt, gọi tên"  cụ thể, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lê Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ mộ giả tại Vĩnh Phúc: Thu mộ giả, trả lại tiền, liệu có xong chuyện?

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch), cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo nhận định của luật sư, chỉ trả lại tiền cho người dân là chưa đủ.

Thu lại mộ giả, trả tiền cho người dân sau phản ánh của Lao Động

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thành), cơ quan chức năng huyện này đã vào cuộc kiểm tra và xử lý.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ mộ giả tại Vĩnh Phúc: Thu mộ giả, trả lại tiền, liệu có xong chuyện?

Lê Thảo Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch), cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên theo nhận định của luật sư, chỉ trả lại tiền cho người dân là chưa đủ.

Thu lại mộ giả, trả tiền cho người dân sau phản ánh của Lao Động

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Liên quan đến hàng ngàn ngôi mộ giả ở nghĩa trang Núi Ngang (tổ dân phố Long Cương, thị trấn Lập Thành), cơ quan chức năng huyện này đã vào cuộc kiểm tra và xử lý.

Nghĩa trang có cả ngàn ngôi mộ giả tại Vĩnh Phúc

Lê Anh |

Vĩnh Phúc - Hàng loạt ô đất trống tại nghĩa trang Núi Ngang (thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được ngang nhiên rao bán trái phép trong suốt gần chục năm qua.