Vụ mở đường nhà dân bị “thượng” lên đỉnh đồi ở Bình Dương: Công an vào cuộc

CAO HÙNG |

Như báo Lao Động đã liên tục đưa tin vụ “mở đường, nhà dân bị…”thượng” lên đỉnh đồi”, mới đây, nguồn tin từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết: Công an thị xã Tân Uyên đã chính thức  vào cuộc xác minh sự việc.

Bà Phạm Thị Hiền cho hay: Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Trưởng Công an thị xã Tân Uyên – đã ra văn bản mời bà Hiền lên Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Tân Uyên để “làm việc liên quan đến khu đất” của gia đình bà (địa chỉ tổ 4, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước).

Theo bà Hiền, việc UBND phường Thạnh Phước tự ý mở đường, đào sâu xuống lòng đất gần 5m, phạm vào phần đất gia đình, khiến toàn bộ đất vườn, nhà bị… “thượng” lên đỉnh đồi cao chót vót. Điều này gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, nguy hiểm đến tính mạng của mọi người trong gia đình...

Vì vậy, ngày 17.8 vừa qua, bà Hiền đã gửi đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước đến các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương. 

Bà Hiền tố cáo “việc móc đất làm đường đoạn trước cửa nhà tôi, sâu gần 5m, gây thiệt hại nghiêm trọng nhà cửa, mồ mả ông bà (do bị sạt lở), đặc biệt, không có đường vào nhà. Sau khi tôi khiếu nại, UBND phường Thạnh Phước cho ủi sâu vào đất gia đình tôi, làm con đường để vào nhà. Tuy nhiên, con đường này có độ dốc đứng, trơn trợt, đầy hang hố, không thể đi lại được. Nếu có đi, dễ xảy ra tại nạn chết người …”.

Bà Hiền khẳng định: “Đây là việc làm sai trái quy định luật pháp, mà trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch UBND phường Thạnh Phước”.

Bà Hiền nghi vấn “số đất móc lên từ chuyện làm đường được bốc dở đi rất nhiều, có giá trị rất lớn… Đề nghị UBND phường Thạnh Phước phải công khai, minh bạch, làm rõ việc xử lý số lượng đất này. Liệu có dấu hiệu tiêu cực mang đất đi bán hay không? Tôi yêu cầu phải khôi phục lại nguyên hiện trạng số đất này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình tôi”.

Với các nội dung tố cáo trên từ bà Phạm Thị Hiền, Công an thị xã Tân Uyên hiện đã vào cuộc xác minh làm rõ.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.