Vụ lập nhà trái phép để trung chuyển hàng lậu: Cục An ninh Tây Nguyên vào cuộc

ĐÌNH VĂN |

Ngày 19.8, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cục An ninh Tây Nguyên (A90, Tổng Cục An ninh, Bộ Công an) đã vào huyện Ia H'Drai (Kon Tum) thị sát, kiểm tra tình hình lập nhà trái phép mà Báo Lao Động phản ánh.

Việc kiểm tra được thực thi khi A90 nắm được thông tin việc dựng nhà, lập lán trại trái phép tại vành đại biên giới. Cục An ninh Tây Nguyên lưu ý đây là khu vực nhạy cảm, nên cân nhắc UBND huyện Ia H'Drai phải có động thái xử lý rốt ráo, hiệu quả.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum - ông Nguyễn Văn Hòa cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Công an vào cuộc kiểm tra.  

Trong diễn biến liên quan, UBND xã Ia Đal (huyện Ia H'Drai, Kon Tum) đã điều động công tác Phó Chủ tịch UBND xã Ia Đal Trần Quang Trung - phụ trách mảng Văn hóa - xã hội thay vì mảng Quản lý xây dựng - Đất đai như trước đây. Đồng thời, phê bình cán bộ Nguyễn Văn Xuân (Công chức Văn phòng - Thống kê) - Tổ phó Tổ công tác cùng 2 cán bộ Địa chính xã Ia Đal là Hoàng Đình Sơn và Cao Xuân Thành với lí do không làm tốt công tác nắm tình hình, để việc lập nhà trái phép xảy ra, nhưng báo cáo chậm, thiếu phương hướng xử lý.

Động thái của xã Ia Đal nhằm trong sạch đội ngũ, đốc thúc việc cương quyết xử lý dứt điểm lập nhà trái phép khu vực vành đai biên giới.

Như Báo Lao Động phản ánh, đã có 14 hộ bao chiếm đất rừng, xây nhà trái phép tại huyện Ia H'Drai để buôn bán nông sản với phía xã Nhang, huyện Đum Mia, tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Mỗi ngày, một hộ buôn bán từ 100 - 120 tấn mỳ lát khô, thu nhập bình quân sau thuế và cước phí vận chuyển về Cảng Quy Nhơn (Bình Định) từ 7-10 triệu/ngày. Chỉ với 6 tháng mùa khô, lợi nhuận thu về trên dưới 1,8 tỉ đồng. Nguồn lợi quá lớn từ việc thu mua nông sản và trung chuyển hàng lậu nên một số hộ bất chấp việc tháo dỡ, di dời.

Đã xuất hiện các đối tượng "xã hội đen" tại vùng biên khiến việc xử lý của chính quyền chùng xuống. Thậm chí, có hộ buôn bán gắn mác "đại lý" - đang chịu quản chế về tội "Buôn bán hàng cấm" - khiến nhiều cán bộ tỉnh Kon Tum muốn tháo dỡ nhà cũng phải tỏ ra e dè, sợ sệt. Nổi cộm việc thách thức là đại lý Lê Hồng Hà cùng vợ là Đồng Thị Thừa (trú 64/Bùi Thị Xuân, TP.Pleiku, Gia Lai) và Phan Đình Hoàng (trú khu phố 2, TT. Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai).  

Việc quản lý người và phương tiện ra vào khu vực biên giới do Biên phòng kiểm soát. Tuy vậy, ở khu vực xã Ia Đal (huyện Ia H'Drai, Kon Tum), lượng biên phòng tỉnh Kon Tum lại tỏ ra bất lực.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.