Vụ lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi: Con cháu Nguyễn Phúc tộc kiến nghị xây lại tại vị trí cũ

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến vụ lăng mộ bị san ủi làm bãi đỗ xe, sáng 11.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã gửi đơn kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và các cơ quan liên quan xây lại lăng mộ bà Tài Nhân ngay tại vị trí tìm thấy huyệt mộ sau khi lăng bị san ủi.

Văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế do ông Tôn Thất Viễn Bào - Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc - đứng tên. Theo đó kiến nghị nêu rõ: Sau khi tìm kiếm và xác định được lăng mộ bà Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận, qua hai cuộc họp với các sở ban ngành liên quan cùng UBND phường Thủy Xuân, bà con dòng tộc Nguyễn Phúc của chúng tôi thiết tha mong UBND tỉnh và các ban ngành liên quan xây dựng lại ngôi lăng của bà Tài Nhân Cưu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận tại vị trí cũ; bản vẽ sẽ do Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế cung cấp với vị trí và chức vị của bà. 

Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc muốn xây lại lăng mộ vợ vua Tự Đức ở vị trí cũ. Ảnh: Đ.T

"Theo tôi, bây giờ phải tôn trọng nguyện vọng của con cháu Nguyễn Phúc tộc, nếu họ muốn giữ nguyên thì giữ nguyên. Theo đó, về huyệt mộ phải giữ nguyên hiện trạng, thi hài để nguyên như vậy và xây dựng lại lăng mộ theo quy củ của thế kỷ trước. Về tâm linh giữ nguyên như vậy đôi khi là điều hay cho bãi đỗ xe" - đơn kiến nghị của Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc nêu rõ phát biểu của PGS-TS Đỗ Bang - Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế.

"Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Chuỗi Giá Trị phải bồi hoàn để làm lại ngôi lăng mộ của bà theo bản vẽ thiết kế của Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế như đã thỏa thuận tại buổi họp Thanh tra Sở Văn hóa-Thể Thao tỉnh" - đơn kiến nghị nêu rõ.

Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Chuỗi Giá Trị phải bồi hoàn để làm lại ngôi lăng mộ theo bản vẽ thiết kế của Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế như đã thỏa thuận. Ảnh: Đ.T

Như báo Lao Động đã đưa tin, trước đó, ngày 21.6, nhiều người dân phường Thủy Xuân, TP. Huế phản ánh việc lăng mộ bà Mỹ Phi – vợ vua Tự Đức - bị một đơn vị dùng máy ủi san lấp làm bãi đỗ xe. Sau khi nhận được phản ánh, đại diện dòng tộc Nguyễn Phước tộc đã lên nắm bắt tình hình và yêu cầu dừng mọi hoạt động để tiến hành khảo sát. Sau đó, đơn vị thi công cho xe xúc đất để tìm kiếm tấm bia đã bị san lấp nhằm xác minh thông tin.

Đến chiều 24.6, bà con trong Nguyễn Phước tộc và đơn vị thi công đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ củavợ vua Tự Đức tại khu vực đang bị san phẳng làm bãi đậu xe. Tấm bia rộng có chiều dài khoảng 32cm, dài 67cm, dày 10cm; phía trên có khắc dòng chữ Hán “Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ" (tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”).

Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, phía đơn vị đầu tư là Công ty Chuỗi Giá Trị cũng đã nhận trách nhiệm và mong muốn được xây dựng lại lăng mộ đã bị san ủi.

Đến ngày 6.7, sau con cháu dòng tộc Nguyễn Phúc đã tiến hành khai quật thì phát hiện ra huyệt mộ của ngôi lăng mộ bị san ủi.

>>>Xem thêm: Hi hữu: Tiên lượng tử vong, bệnh nhân bất ngờ hồi phục kỳ diệu

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Sau san ủi lại đòi di dời lăng vợ vua Tự Đức để xây bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày lăng mộ của bà Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận (vợ vua Tự Đức) bị san ủi làm bãi đỗ xe, đến nay, mọi chuyện chưa dừng lại, chưa có hồi kết mà sự việc đang nóng lên.

Sau san ủi lại đòi di dời lăng vợ vua Tự Đức để xây bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày lăng mộ của bà Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận (vợ vua Tự Đức) bị san ủi làm bãi đỗ xe, đến nay, mọi chuyện chưa dừng lại, chưa có hồi kết mà sự việc đang nóng lên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau san ủi lại đòi di dời lăng vợ vua Tự Đức để xây bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày lăng mộ của bà Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận (vợ vua Tự Đức) bị san ủi làm bãi đỗ xe, đến nay, mọi chuyện chưa dừng lại, chưa có hồi kết mà sự việc đang nóng lên.

Sau san ủi lại đòi di dời lăng vợ vua Tự Đức để xây bãi đỗ xe

Nguyễn Đắc Thành |

Hơn nửa tháng trôi qua, kể từ ngày lăng mộ của bà Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận (vợ vua Tự Đức) bị san ủi làm bãi đỗ xe, đến nay, mọi chuyện chưa dừng lại, chưa có hồi kết mà sự việc đang nóng lên.