Vụ kiện tàu 67: “Ứng” trước thay máy mới để ngư dân sớm vươn khơi

Lam Phương |

Phần máy hỏng của con tàu đóng theo Nghị định 67 của ngư dân ở Quảng Nam đang được phía Cty đóng tàu "ứng" trước thay máy mới để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân trong thời gian chờ đợi kết luận của tòa án.

Chiều 1.11, trước sự chứng kiến của đại diện địa phương, ngư dân Trần Văn Liên, Tổng Cty Bảo hiểm BIDV, các bên liên quan đã tiến hành mở niêm phong buồng máy tàu cá QNa 94679 để tiến hành thay máy mới.

Trước đó, sáng 27.10, tại Hội trường UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) diễn ra cuộc họp gồm 7 bên liên quan: Sở NNPTNT Quảng Nam, Phòng NNPTNT H.Thăng Bình, Chi cục Thủy sản Quảng Nam, UBND xã Bình Minh, Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Nam, Cty CP Bảo Duy và ngư dân Trần Văn Liên.

Các bên liên quan tiến hành mở buồng máy để tiến hành thay máy mới. Ảnh: CB
Các bên liên quan tiến hành mở buồng máy để tiến hành thay máy mới. Ảnh: CB

Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan, cuộc họp đi đến thống nhất Cty Bảo Duy sẽ “ứng” trước chi phí thay máy mới, sửa chữa các hạng mục hư hỏng của tàu trong quá trình nằm bờ, đảm bảo bàn giao cho ngư dân trước ngày 31.12.2017. Đồng thời, theo nguyện vọng của ông Liên và bản án sơ thẩm, các bên thống nhất sẽ mua máy mới tại Cty Tân Trung Thịnh để thay vào tàu cá QNa 94679.

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết, sự cố máy chính của tàu cá QNa 94679 vẫn chờ phán quyết của tòa phúc thẩm. Trong thời gian này, Cty Bảo Duy chịu trách nhiệm mua máy tại Công ty Tân Trung Thịnh theo yêu cầu của ông Liên để thay máy mới, đảm bảo các điều kiện theo quy định, hoàn thiện tàu để khai thác và được cơ quan đăng kiểm đồng ý nghiệm thu.

“Ông Liên có trách nhiệm giám sát trong suốt quá trình thay máy, sửa chữa các hạng mục. Để tiến hành thay máy mới, yêu cầu các bên liên quan có buổi làm việc thống nhất về việc tháo niêm phong, giao Cty Bảo Duy chủ trì tổ chức” - ông Tấn nhấn mạnh.

Ngày 31.10, TAND tỉnh Quảng Nam có văn bản kết luận thỏa thuận đồng ý cho Cty Bảo Duy thay máy mới trong thời gian chờ xử phúc thẩm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho ngư dân.

Ngư dân Trần Văn Liên (ngồi, áo trắng) trong phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 8.2017. Ảnh: LP
Ngư dân Trần Văn Liên (ngồi, áo trắng) trong phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 8.2017. Ảnh: LP

Như Báo Lao Động đã đưa tin, tàu cá QNa 94679 của ông Trần Văn Liên (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) đóng theo Nghị định 67 với phần thân vỏ do Cty CP Bảo Duy đóng và phần máy chính do Cty TNHH dịch vụ kỹ thuật Liên Á (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cung cấp.

Quá trình thử máy, Cty Bảo Duy đã thuê người vận hành tàu khiến máy chính bị hư hỏng. Các bên không tìm được tiếng nói chung khiến ngư dân Liên kiện ra tòa. Mới đây, TAND TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) xử sơ thẩm, tuyên Cty Bảo Duy bồi thường 2,8 tỉ đồng cho ông Liên. Tuy nhiên, Cty Bảo Duy kháng án khiến con tàu vẫn nằm bờ.

Lam Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.