Vụ khu dân cư tự phát "xé" quy hoạch đô thị: Xử lý kỷ luật nhiều cán bộ

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Trước hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai có tính chất nghiêm trọng được Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có chỉ đạo xử lý cán bộ liên quan và khắc phục thiệt hại. Nguồn tin của Lao Động cho biết, hàng loạt cán bộ vi phạm đã bị xử lý kỷ luật, còn cả trăm khu dân cư tự phát làm ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị nếu không tự nguyện tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế…

Một quận có 15 cán bộ bị kỷ luật

Ngày 17.10, nguồn tin của Lao Động cho biết, UBND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) vừa hoàn tất báo cáo việc khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm đất đai xảy ra ở đơn vị này. Theo đó, 13 cán bộ bị xử lý bằng hình thức kỷ luật, trong đó Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường bị kỷ luật với hình thức giáng chức; 4 trường hợp bị cảnh cáo; 1 trường hợp bị khiển trách và 7 trường hợp bị hạ bậc lương…

Ông Nguyễn Hoàng Ba - Giám đốc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ - xác nhận thông tin trên, và cho hay sau khi có kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ về những sai phạm về đất đai, lãnh đạo địa phương đã có chỉ đạo xử lý quyết liệt các vi phạm. Riêng quận Bình Thủy, ngoài 13 cán bộ bị xử lý nói trên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy và ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Bình Thủy.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Ba, vào cuối năm 2018, UBND quận Bình Thủy đã xử lý trách nhiệm một số cán bộ với mức độ từ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đến kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã ký văn bản hủy tất cả kết quả xử lý, kiểm điểm vì cho rằng mức độ xử lý còn nhẹ. “Hiện, các đơn vị đã tiến hành xử lý kỷ luật lại, và kết quả xử lý lại đã được sự thống nhất của thành phố” - ông Hoàng Ba cho hay.

Không chấp hành thì cưỡng chế

Tại TP.Cần Thơ, quận Bình Thủy là nơi xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, phường Long Hòa của quận này nhìn đâu cũng thấy sai phạm. Bởi vậy, phường Long Hòa có đến 6 cán bộ bị kỷ luật, và nơi này vẫn đang tồn tại nhiều công trình vi phạm. Ông Mai Văn Điều - Chủ tịch UBND phường Long Hòa - cho hay, sau khi nhiều cán bộ nhận “án” kỷ luật, phường đã làm tư tưởng và bắt tay vào việc “dẹp loạn” các khu dân cư tự phát.

Thống kê chưa đầy đủ của phường Long Hòa cho thấy, có hơn 30 khu dân cư tự phát (tự tách thửa, tự làm đường đi) và 21 trường hợp sai phạm. “Quá trình thuyết phục, hiện có 4 trường hợp đã đồng ý tự khắc phục sai phạm bằng cách tháo dỡ các công trình. Còn các trường hợp khác đang tiếp tục thuyết phục, nếu không khắc phục thì cuối tháng, phường bắt đầu áp dụng biện pháp cưỡng chế” - ông Điều nói.

Ngoài ra, phường Long Hòa còn treo băng rôn và biển cảnh báo ngay tại các khu dân cư tự phát với nội dung: “Cảnh báo vị trí phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp chưa được cơ quan chức năng phê duyệt. Hành vi tự ý chuyển nhượng, xây dựng trái phép sẽ bị cưỡng chế, phá dỡ”.

Tìm hiểu cho thấy, một nền đất ở khu dân cư tự phát (nằm cạnh khu dân cư Bình Nhật, phường Long Hòa) được rao bán với giá từ 300-400 triệu đồng. Để vào khu dân cư này thuận lợi, chủ nhân của khu dân cư xây dựng một cây cầu trái phép. Nhiều lần thuyết phục nhưng không nhận được sự đồng thuận, UBND phường Long Hòa đến cưỡng chế, phá bỏ cây cầu, thì các nền đất không còn sốt giá, hiện chỉ còn 100 - 200 triệu đồng.

Tháng 12.2017, Thanh tra TP.Cần Thơ đã có kết luận số 1384, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai trên địa bàn, và quận Bình Thủy là nơi có nhiều sai phạm. Cụ thể, nơi đây xảy ra tình trạng cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém…

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dự án sân bay Long Thành: Tăng 650ha giai đoạn 1, có bị ảnh hưởng?

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, do Chính phủ trình. Nội dung chính là việc xem xét mở rộng diện tích giai đoạn 1 tăng 650ha và giảm phần diện tích đất dành riêng cho quốc phòng từ 1.050 xuống còn 570ha.

Lách người di chuyển bên trong khu ổ chuột giữa trung tâm Sài Gòn

Trần Khanh |

Được bao bọc bởi 4 tuyến đường Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Cống Quỳnh, khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM) như một mê cung trận, đối lập hoàn toàn với khu trung tâm mua sắm hạng sang, khách sạn 5 sao... chỉ cách đó một phút đi bộ.

Sở Xây dựng công bố 18 dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán tại TPHCM

Gia Miêu |

Ngày 15.10, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách 18 dự án  bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hoạt động nhằm cung cấp thông tin để tránh những vụ lừa đảo nhà đất như đã từng xảy ra trong  thời gian qua.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Dự án sân bay Long Thành: Tăng 650ha giai đoạn 1, có bị ảnh hưởng?

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 17.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, do Chính phủ trình. Nội dung chính là việc xem xét mở rộng diện tích giai đoạn 1 tăng 650ha và giảm phần diện tích đất dành riêng cho quốc phòng từ 1.050 xuống còn 570ha.

Lách người di chuyển bên trong khu ổ chuột giữa trung tâm Sài Gòn

Trần Khanh |

Được bao bọc bởi 4 tuyến đường Nguyễn Cư Trinh - Nguyễn Trãi - Trần Đình Xu - Cống Quỳnh, khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM) như một mê cung trận, đối lập hoàn toàn với khu trung tâm mua sắm hạng sang, khách sạn 5 sao... chỉ cách đó một phút đi bộ.

Sở Xây dựng công bố 18 dự án nhà ở đủ điều kiện mở bán tại TPHCM

Gia Miêu |

Ngày 15.10, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách 18 dự án  bất động sản đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đây là hoạt động nhằm cung cấp thông tin để tránh những vụ lừa đảo nhà đất như đã từng xảy ra trong  thời gian qua.