Vụ khóa cửa nhà dân ở Thái Bình: "Chúng tôi sai một ly đi một dặm"

TRUNG DU |

Thái Bình - "Sai một ly đi một dặm, tôi chỉ áy náy bác trưởng thôn. Quyền rơm vạ đá anh à!" - ông Nguyễn Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - buồn bã nói.

Sáng nay 18.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - cho biết, hiện tại Hội đồng nhân dân xã Nam Cao đang tổ chức họp để trả lời kiến nghị, chất vấn về một số vấn đề xảy ra trên địa bàn được cử tri và nhân dân trong xã quan tâm, phản ánh.

"Buổi họp được thu thanh, truyền thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã phát xuống các cơ sở thôn để nhân dân theo dõi, nắm được thông tin khách quan, minh bạch. Trong đó, tôi với vai trò là Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã sẽ công khai nhận lỗi, xin lỗi trước toàn thể nhân dân trong xã về vụ việc không hay xảy ra vừa qua tại hộ nhà bà Sim ở thôn Cao Bạt Lụ", ông Khoa thông tin.

 
 
Toàn bộ nội dung báo cáo giải trình của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Nam Cao.

Vẫn theo ông Khoa, chiều qua 17.1, ông này đã ký báo cáo giải trình số 01/BC-GTr gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương về việc cách ly y tế tại nhà đối với hộ ông Nguyễn Xuân Tùng, bà Phạm Thị Sim (thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương).

Theo nội dung báo cáo này: "Vào hồi 15 giờ ngày 9.1 hai cháu N. X.B.M (10 tuổi) và N.V.H (7 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại xã An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) thuộc vùng đỏ (cấp độ 4) về nhà ông bà là ông Tùng, bà Sim thuộc thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, ngay khi về các cháu đã ra khai báo y tế tại Trạm Y tế xã. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, căn cứ công văn số 2742/ SYT- NV ngày 19.11.2021 của Sở Y tế Thái Bình về việc thực hiện tổ chức cách ly y tế các đối tượng nguy cơ tại nhà, nơi lưu trú trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cán bộ Trạm Y tế xã cùng trưởng thôn Cao Bạt Lụ và gia đình thống nhất biện pháp cách ly tại nhà, được gia đình tự nguyện chấp hành nghiêm túc".

"Sau khi thực hiện cách ly, cán bộ Trạm Y tế xã có báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã. Xét thấy địa điểm gia đình giáp mặt đường tỉnh ĐT.457 (không có cổng bờ rào), khuôn viên rộng, có nhiều phòng, đủ điều kiện cách ly theo quy định. Mặt khác, gia đình kinh doanh thức ăn gia súc, lúa gạo và gia đình đồng thuận nên ban chỉ đạo nhất trí. Trong suốt thời gian gia đình thực hiện cách ly, không nhận bất cứ thông tin phản ánh kiến nghị từ gia đình và đến 16.1 đã hoàn thành cách ly", báo cáo nêu.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, từ tối 16.1, một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải vụ việc một gia đình ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị thôn khóa trái cửa 7 ngày để đảm bảo việc cách ly y tế tại nhà gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, từ ngày 9.1 - 16.1, hộ ông Tùng, bà Sim ở thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của chính quyền do có 2 cháu nhỏ về từ vùng dịch Hải Phòng (vùng đỏ).

Đáng nói, dù 2 cháu nhỏ đã khai báo y tế và xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính tại Trạm Y tế xã ngay khi về địa phương nhưng cả gia đình gồm 2 cháu và 2 ông bà vẫn phải thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà trong 7 ngày.

Thậm chí, chính quyền thôn còn khóa trái cửa nhà, giữ chìa khóa, treo thông báo trước cửa trong suốt thời gian gia đình thực hiện tự cách ly.

Ngay sau khi xuất hiện, thông tin nói trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của dư luận. Hầu hết đều tỏ ra không đồng tình với cách làm, triển khai công tác phòng, chống dịch máy móc, cứng nhắc của địa phương.

"Đây là bài học đối với chúng tôi, chúng tôi đã yêu cầu đồng chí trưởng thôn Cao Bạt Lụ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra trường hợp tương tự. Bản thân tôi là Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã cũng rất lấy làm tiếc và buồn về câu chuyện này, chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế này nữa", ông Nguyễn Thành Khoa, chia sẻ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Chính quyền lên tiếng vụ khóa cửa nhà dân để phòng dịch

TRUNG DU |

Thái Bình - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nam Cao làm báo cáo giải trình liên quan đến thông tin về vụ việc một nhà dân bị chính quyền thôn khóa trái cửa vì có người trở về từ vùng đỏ Hải Phòng.

Từ cách tặng quà Tết gây “sốt” của doanh nghiệp ở Thái Bình: Động viên tinh thần người lao động

THƯ HÂN |

Ngoài tiền mặt, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng hiện vật. Mới đây, những phần quà Tết từ một doanh nghiệp ở Thái Bình được trao tặng đến người lao động rất tỉ mỉ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” dịp cuối năm.

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thái Bình: Chính quyền lên tiếng vụ khóa cửa nhà dân để phòng dịch

TRUNG DU |

Thái Bình - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Nam Cao làm báo cáo giải trình liên quan đến thông tin về vụ việc một nhà dân bị chính quyền thôn khóa trái cửa vì có người trở về từ vùng đỏ Hải Phòng.

Từ cách tặng quà Tết gây “sốt” của doanh nghiệp ở Thái Bình: Động viên tinh thần người lao động

THƯ HÂN |

Ngoài tiền mặt, trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp cũng đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bằng hiện vật. Mới đây, những phần quà Tết từ một doanh nghiệp ở Thái Bình được trao tặng đến người lao động rất tỉ mỉ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” dịp cuối năm.

Vụ thôn khóa cổng hộ dân cách ly, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo mở khóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc chính quyền tại một địa phương ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) mang khóa đến khóa cổng nhà dân có người cách ly, Chủ tịch UBND huyện này đã có chỉ đạo nóng và tiến hành mở khóa cho các hộ dân.