Vụ Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xây trụ sở "khủng': Nhiều dấu hiệu bất thường

LƯU HOÀNG |

Trong khi quỹ đất xây dựng trường học và các công trình phúc lợi khác tại Nha Trang đang “teo tóp” thì Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa được giao một diện tích đất khá lớn (10.805m2 đất quốc phòng) không thu tiền sử dụng đất tại sân bay Nha Trang (cũ) để xây trụ sở “khủng”.

Xây trước, cấp giấy phép xây dựng sau

Ngang qua trụ sở mới Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, ai cũng không khỏi ngỡ ngàng, đặt câu hỏi: “Tại sao cả nước đang thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì cơ quan này lại xây trụ sở “khủng” như vậy để làm gì?”. Theo tài liệu của PV, ngày 25.10, Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa có đơn xin giao đất thì 3 ngày sau (ngày 28.10.2016) UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 10.805m2 đất quốc phòng và giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xây dựng trụ sở tại lô CC9, thuộc đồ án quy hoạch chi tiết (1/500) Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch (phân khu 2 và 3) tại sân bay Nha Trang (cũ).

Trước đó, vào tháng 8.2015, khi tỉnh Khánh Hòa chưa nhận bàn giao đất, quy hoạch 1/500 các phân khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang còn chưa rõ “hình hài”, Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà đã thông báo mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc trụ sở mới. Điều kỳ lạ là đầu tháng 10.2016, trụ sở Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa được rầm rộ khởi công nhưng tháng 12.2016, công trình này mới có giấy phép xây dựng số 160.

Vậy Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa hiện tại tại số 26 Hoàng Hoa Thám (TP.Nha Trang) có diện tích 3.170m2 đang gặp vấn đề gì không gian làm việc, chất lượng công trình sau một thời gian hoạt động... mà phải xây trụ sở? Tại sao trụ sở mới không được xây lại ngay tại vị trí này mà phải “ngốn” 10.805m2 ở sân bay Nha Trang (cũ)?

Một lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa khi trao đổi với báo chí thông tin đơn vị có khoảng 70 cán bộ, công nhân viên. Vị này cho biết khó khăn nhất của đơn vị là kho chứa tài liệu lưu trữ đã đầy. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng trụ sở mới. Nếu vậy thì mảnh đất 26 Hoàng Hoa Thám sẽ sử dụng vào mục đích gì?

Phân định loại trụ sở... không đúng?

Theo Giấy phép xây dựng số 160 (ngày 12.12.2016), trụ sở Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa có 7 hạng mục, tổng diện tích xây dựng 2.633m2, chưa bao gồm hạng mục tường bao, hàng rào. Trong đó, các hạng mục chính trực tiếp phục vụ hoạt động nghiệp vụ có tổng diện tích gần 6.300m2, gồm: Nhà làm việc có diện tích xây dựng 1.164m2, quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn 4.503m2; Hội trường, diện tích 682m2; Nhà phụ trợ, quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng 463m2/tổng diện tích sàn 1.114m2. Ngoài ra, công trình còn có nhà đặt máy phát điện/diện tích 36m2, nhà để xe/diện tích 264m2, tường bao và hàng rào có chu vi gần 400m...

Theo phân định các loại trụ sở tại Quyết định số 674 (ngày 11.5.2018) của Bộ Tài chính, quy mô xây dựng Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hoà được xếp ở nhóm 1, cấp 3 định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù tối đa là 1.578m2, trong khi thực tế trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa xây mới có diện tích sàn lên tới gần 6.300m2!

LƯU HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Xây trụ sở ngàn tỉ - không phải việc cấp bách!

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Dự án hợp khối các trụ sở, cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang với tổng số tiền phải thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng được đề xuất, đã có phân tích phản biện từ các bộ. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến cụ thể: “UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc”.

Hà Nội bán trụ sở ngành lấy tiền làm đường sắt đô thị: Đừng ném tiền qua cửa sổ

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Để có vốn triển khai, Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép huy động vốn từ 6 nguồn, trong đó có việc bán nhà chuyên dùng, trụ sở các sở, ngành sau khi sắp xếp tập trung vào 2 khu hành chính Vân Hồ, Võ Chí Công. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc làm này là cần thiết nhưng phải tính toán cho phù hợp, tránh “vỡ quy hoạch” nội đô.

Di dời trụ sở các bộ, ngành ra xa trung tâm Hà Nội: Chấm dứt cảnh “Dùng dằng nửa ở nửa đi”

LINH ANH - THÔNG CHÍ |

Ngày 18.10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Theo đó, Chính phủ đôn đốc thực hiện kế hoạch di dời trụ sở của một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư hiện nay đang ở trung tâm Hà Nội ra khu vực gần ven đô là rất cần thiết, đồng thời chấm dứt cảnh một số bộ, ngành dù đã ra trụ sở mới nhưng nhất quyết không trả trụ sở cũ cho Nhà nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây trụ sở ngàn tỉ - không phải việc cấp bách!

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Dự án hợp khối các trụ sở, cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang với tổng số tiền phải thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng được đề xuất, đã có phân tích phản biện từ các bộ. Và mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến cụ thể: “UBND tỉnh Hà Giang rà soát để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc hiện nay của các cơ quan hành chính, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc”.

Hà Nội bán trụ sở ngành lấy tiền làm đường sắt đô thị: Đừng ném tiền qua cửa sổ

CAO NGUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Để có vốn triển khai, Hà Nội đề nghị Chính phủ cho phép huy động vốn từ 6 nguồn, trong đó có việc bán nhà chuyên dùng, trụ sở các sở, ngành sau khi sắp xếp tập trung vào 2 khu hành chính Vân Hồ, Võ Chí Công. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc làm này là cần thiết nhưng phải tính toán cho phù hợp, tránh “vỡ quy hoạch” nội đô.

Di dời trụ sở các bộ, ngành ra xa trung tâm Hà Nội: Chấm dứt cảnh “Dùng dằng nửa ở nửa đi”

LINH ANH - THÔNG CHÍ |

Ngày 18.10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Theo đó, Chính phủ đôn đốc thực hiện kế hoạch di dời trụ sở của một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư hiện nay đang ở trung tâm Hà Nội ra khu vực gần ven đô là rất cần thiết, đồng thời chấm dứt cảnh một số bộ, ngành dù đã ra trụ sở mới nhưng nhất quyết không trả trụ sở cũ cho Nhà nước.