Vụ khách Tây tố bị xích lô lừa đảo: “Chặt chém” du khách 600 nghìn đồng đáng lên án, phải xử lý

Trần Huy Tuấn |

Liên quan đến vụ việc khách Tây tố bị xích lô lừa đảo, các chuyên gia cho rằng, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Phú Đức, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chủ tịch danh dự Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết, ông ngỡ ngàng khi đọc được thông tin về vụ việc này.

“Chưa kết luận việc lái xe xích lô có dùng tiền âm phủ trả lại du khách hay không, riêng việc “chặt chém” du khách 600 nghìn đồng cho quãng đường ngắn là đáng lên án, cần phải xử lý”, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định.

Sau khi đọc thông tin về vụ việc trên Báo Lao Động, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cũng “không thể tin chuyện này lại xảy ra giữa Thủ đô”.

PGS.TS Bùi Thị An cho rằng, nếu vụ việc này lại tiếp tục được báo chí nước ngoài thông tin giống như vụ du khách Úc tố bị một công ty du lịch lừa đảo khi nghỉ mát tại Hạ Long (tháng 5.2018) thì thiệt hại khó mà đong đếm được.

"Đây không phải là câu chuyện “chặt chém” thông thường mà là chuyện hình ảnh, thương hiệu du lịch của cả một đất nước, một khi bị vấy bẩn, phải mất công sức gấp nhiều lần mới hy vọng lấy lại được sự tin tưởng của du khách", vị đại biểu Quốc hội nhận định.

 
 Du khách người Pháp tố bị xích lô chặt chém và số tiền âm phủ được cho là của xích lô trả lại - Ảnh: cắt từ Clip.

Theo 2 vị chuyên gia, trách nhiệm quản lý, xử lý sai phạm vụ việc này thuộc về UBND TP Hà Nội và Sở Du lịch TP Hà Nội.

Về hướng xử lý để tránh gây thêm những thiệt hại về mặt hình ảnh, thương hiệu du lịch, theo PGS.TS Bùi Thị An và chuyên gia Nguyễn Phú Đức, cơ quan chức năng cần làm ngay 2 việc.

Thứ nhất, xác minh rõ sự việc. Nếu xác định được lỗi sai của lái xe xích lô, cần xử lý nghiêm minh, đồng thời giải thích rõ với các du khách đây chỉ là những trường hợp, những con người cá biệt ở Việt Nam. Hầu hết người dân Việt Nam đều thân thiện, mến khách và tốt bụng.

Thứ 2, cần hướng dẫn, giáo dục cho một số người dân đang hoạt động, làm việc, phục vụ khách du lịch thực hiện theo quy trình, cách ứng xử phù hợp để hạn chế tối đa những vụ việc tương tự.

Trước đó, Báo Lao Động có thông tin về vụ việc: Ngày 17.7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về 2 du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) trong 1 giờ với chi phí là 600.000 đồng. Sau đó, khi kết thúc chuyến đi, 2 du khách người Pháp đưa người đạp xích lô 1,5 triệu đồng tiền Việt nhưng người lái xích lô trả lại 2 du khách này 900.000 đồng tiền âm phủ (1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng).

Hai du khách Pháp không phân biệt được nên đã sử dụng số tiền đó để trả phí đi taxi. Đến lúc này, tài xế taxi thông báo cho du khách rằng số tiền đó là "tiền âm phủ", hoàn toàn không có giá trị để trao đổi tại Việt Nam.

 
Hình ảnh về vụ việc được một số lái xe xích lô khu vực phố cổ truyền tay nhau chiều 18.8. 

Chiều 18.8, Nguyễn Văn Ch. (39 tuổi, quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định) đã nhận mình là người lái xe bị nam du khách người Pháp tố trong clip nêu trên. Anh Ch. phản bác lại toàn bộ thông tin trên mạng xã hội và cho biết: “Tôi thấy khách “sộp” nên có lấy đắt 600 nghìn đồng chứ không trả lại tiền âm phủ”.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm cho biết, vụ việc đang trong quá trình xác minh, làm rõ, sẽ thông tin đến báo chí sau khi có kết luận chính thức.

Trần Huy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: Tôi không làm chuyện thất đức đó!

Cường Ngô |

Anh C khẳng định không có chuyện mình trả lại tiền âm phủ cho khách nước ngoài. Anh sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để trả lại sự trong sạch cho mình.

Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Vân Trường |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại đang gây xôn xao dư luận.

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: Tôi không làm chuyện thất đức đó!

Cường Ngô |

Anh C khẳng định không có chuyện mình trả lại tiền âm phủ cho khách nước ngoài. Anh sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để trả lại sự trong sạch cho mình.

Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Vân Trường |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại đang gây xôn xao dư luận.

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính.