Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Vương Trần |

Khi nhắc tới vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa.

Sáng nay (21.4), rất đông người dân vẫn tụ tập ở sân khu  tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), bàn tán về vụ cháy khiến 5 người tử vong. Bên ngoài căn nhà, lực lượng chức năng đang phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ quá trình điều tra.

Khi nhắc tới vụ cháy, trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa. Họ đều thốt lên từ “kinh hoàng”, nhiều người không cầm được nước mắt khi bất lực nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên trong đêm. Tiếng kêu cứu thất thanh bên trong căn nhà bị cháy cứ ám ảnh họ mãi.

Bà Đàm Thị Thanh, hàng xóm kể lại, vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 0h40, khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng tri hô “cháy, cháy, cứu tôi với” không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu, bà vội gọi con chạy ra.

“Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, cháy lan cả xe máy. Thật đau xót khi 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ”, bà Thanh nói.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương
Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong ở khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương

Một nhân chứng khác là ông Bùi Quang Lợi (hàng xóm) cho biết thức dậy vì nghe thấy tiếng la hét thất thanh lúc đêm khuya, ông vội vàng chạy ra khỏi nhà. Phát hiện hỏa hoạn, ông Lợi hô hoán mọi người cùng tham gia cứu nạn nhưng đành bất lực, chỉ biết đứng ngoài vì đám cháy quá lớn.

"Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu mà không thể làm gì giúp họ thoát ra ngoài được. Trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn, đưa 2 người còn lại ở trên tầng tum xuống đất an toàn" - ông Lợi cho hay.

Ông Lợi kể lại phút giây xảy ra đám cháy. Ảnh: T.Vương
Ông Lợi kể lại phút giây xảy ra đám cháy. Ảnh: T.Vương

Một nhân chứng khác cho biết, khoảng 12h30, nghe tiếng hai bố con anh Bùi Ngọc L. (39 tuổi) và Bùi Quang H. (12 tuổi) đứng trên mái nhà kêu cứu, người dân vội chạy đến ứng cứu nước và khăn ướt.

“Khi đang nằm xem tivi, tôi nghe tiếng hét rất lớn, đoán ngay là L. vì quen giọng cậu ấy. Tôi đưa khăn mặt ném cho L. bịt đỡ khói, rồi xách theo 2 thau nước”, nhân chứng kể. Khi được cứu thoát nạn, anh L. bỏng hết chân tay nhưng vẫn cố hỏi “Cứu được nhà cháu không?”. Người dân xung quanh nói dối “cứu được hết rồi, cứ lên xe cứu thương đi”, không ngờ 5 người trong gia đình đều tử nạn.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: T.Vương
Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: T.Vương

Theo lời hàng xóm, chủ hộ là bà Đoàn Thị M., 74 tuổi, có hai con trai là anh Bùi Ngọc L. và Bùi Ngọc K. Gia cảnh bà M. khó khăn, từ ngày chồng mất, bà sống khắc khổ. “Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt”, nhân chứng nói.

Hàng xóm đứng theo dõi sau vụ hoả hoạn tại khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương
Hàng xóm đứng theo dõi sau vụ hoả hoạn tại khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương

Được biết, bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy. Hàng xóm từng nói với chủ hộ nên làm lại đường dây điện để tránh nguy hiểm.

Trao đổi với các PV tại hiện trường, ông Nguyễn Quang Sơn - Phó Chủ tịch phường Kim Liên (quận Đống Đa) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn. Các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, vụ cháy được xác định cháy xảy ra tại tầng 1. Tại khu vực cháy có 2 người đã tự thoát sang mái nhà tầng 2 bên cạnh, được cứu thoát an toàn, là ông B.N.L. và cháu B.Q.H.

Tại tầng 2 căn nhà phát hiện 1 nạn nhân (là cháu B.G.H., con trai của ông L.) còn dấu hiệu hô hấp, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (sau đó cháu H. tử vong tại bệnh viện).

Khu vực cháy tại tầng 1 của nhà bà M. xây 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33 m2, tầng 2 diện tích khoảng 20 m2, tầng 3 khoảng 10 m2).

Vụ cháy khiến 5 người tử vong gồm: bà M. (SN 1948; chủ hộ); bà Đ.M.H. (SN 1985; con dâu bà M.), ông B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam P. (SN 2012; con trai của ông L.) và cháu B.G.H. (SN 2021; con trai của Ông L.).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cháy nhà dân khiến 5 người tử vong: Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Hà Nội: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 5 người tử vong, 2 người bị thương

Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa trong đêm đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy 500m2 xưởng sản xuất thú nhồi bông

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 20.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy xưởng sản xuất tại Công ty TNHH Đồ chơi Lucky Việt Nam (quận Dương Kinh).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cháy nhà dân khiến 5 người tử vong: Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Hà Nội: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 5 người tử vong, 2 người bị thương

Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa trong đêm đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Công an Hải Phòng thông tin vụ cháy 500m2 xưởng sản xuất thú nhồi bông

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 20.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy xưởng sản xuất tại Công ty TNHH Đồ chơi Lucky Việt Nam (quận Dương Kinh).