Vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Lời kể của người nhà nạn nhân

Vương Trần |

Mắt đỏ hoe, bà Chử Kim Oanh (người thân của gia đình xảy ra vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại Hà Nội) nấc lên từng tiếng khi nhắc về người thân. "Chị tôi sống khổ lắm rồi mà còn xảy ra sự việc này".

Vụ hoả hoạn tại khu tập thể Kim Liên (ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa) khiến 5 người tử vong xảy ra rạng sáng 21.4 đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Bên ngoài căn nhà xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng gồm các công an, bảo vệ dân phố, tổ tự quản... đã căng dây, hàng rào chắn bảo vệ hiện trường.

Căn nhà xảy ra vụ cháy là của bà Đoàn Thị M., 74 tuổi (chủ hộ). Cùng sống với bà M. trong căn nhà này có 6 người khác.

Lực lượng chức năng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Vương
Lực lượng chức năng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.Vương

Có mặt tại khu vực này từ sáng sớm 21.4, bà Chử Kim Oanh, người nhà nạn nhân cho biết sáng nay đang ở nhà thì nhận tin gia đình chị dâu bị hỏa hoạn. Hiện còn 2 người bị thương đang được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bà cùng con trai vội vã chạy vào thăm, tới nơi người nhà cấp cứu, chưa kịp bình tĩnh bà lại nhận thêm hung tin 5 người trong gia đình tử vong do vụ hoả hoạn.

“Chị tôi sống khổ lắm rồi mà còn xảy ra sự việc này”, bà Oanh nấc nghẹn, nói không thành lời, mắt đỏ hoe.

Bà Oanh đau xót khi biết tin gia đình chị dâu bị cháy khiến nhiều người tử vong. Ảnh: T.Vương
Bà Oanh đau xót khi biết tin gia đình chị dâu bị cháy khiến nhiều người tử vong. Ảnh: T.Vương

Bà Oanh cho biết, căn nhà bị cháy có 7 người sinh sống gồm chị dâu bà, hai cháu trai, 1 cháu dâu và 3 cháu nhỏ. Gia đình bà M. gia cảnh nghèo khó, chồng mất sớm một mình nuôi các con nhỏ. Căn nhà bị cháy là do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà M., chồng bà M. mất sớm, một mình bà M nuôi 2 con trai, hằng ngày bán nước mưu sinh.

Theo những người hàng xóm, gia đình bà M. khó khăn, sống trong căn nhà nhỏ, cơi nới. Bà M. hay tích trữ đồ phế liệu trong nhà nên đây cũng là nguyên nhân khiến ngôi nhà có nhiều vật liệu dễ cháy.

Căn nhà xảy ra vụ cháy tại khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương
Căn nhà xảy ra vụ cháy tại khu tập thể Kim Liên. Ảnh: T.Vương

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Khi cháy, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Vụ cháy khiến 4 người chết tại hiện trường, 1 người chết tại bệnh viện, 2 người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người cùng gia đình.

Sáng 21.4, UBND TP.Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy nhà tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Ông Chu Ngọc Anh cũng giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25.4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Vương Trần |

Khi nhắc tới vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa.

Cháy nhà dân khiến 5 người tử vong: Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Hà Nội: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 5 người tử vong, 2 người bị thương

Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa trong đêm đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Nghe tiếng kêu cứu mà bất lực

Vương Trần |

Khi nhắc tới vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại khu tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), trên gương mặt của những người hàng xóm vẫn còn nguyên nét ám ảnh, xót xa.

Cháy nhà dân khiến 5 người tử vong: Chủ tịch Hà Nội hỏa tốc chỉ đạo xử lý

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Hà Nội: Cháy nhà dân lúc rạng sáng, 5 người tử vong, 2 người bị thương

Phạm Đông |

Hà Nội - Vụ cháy xảy ra tại phường Kim Liên, quận Đống Đa trong đêm đã khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương.