Ngày 5.6, Chi cục Kiểm lâm (Sở NNPTNT tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo nhanh gửi các đơn vị chức năng về vụ việc hổ cắn người gây thương tích nặng tại trại nuôi thí điểm động vật hoang dã doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trại nuôi hổ do bà Huỳnh Thị Mỹ là chủ trại.
Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 14h10 ngày 4.6, nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa hai tay là ông Võ Thành Quới (49 tuổi, quê An Giang). Ông Quới nhập viện trong tình trạng rất nặng, sốc chấn thương, vết thương đứt lìa tay bên trái, vai bên phải. Ngoài ra, ông Quới bị chấn thương ngực khá nặng.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 3 cá thể hổ đang được nuôi nhốt. Dãy chuồng hổ có 6 ô chuồng. 3 cá thể hổ được nuôi nhốt ở 3 ô chuồng đầu tiên từ ngoài vào. 3 chuồng khác bỏ trống, đang được sửa chữa.
Chuồng nuôi được xây bằng gạch, cửa chuồng làm bằng sắt, chiều cao chuồng khoảng 2m. Tại đây có vết máu bên trong chuồng và ngoài cửa chuồng.
Qua làm việc, cơ quan chức năng đề nghị chủ trại tăng cường gia cố ngay 3 ô chuồng hiện đang nuôi nhốt hổ để đảm bảo an toàn cho công nhân trong thời gian sửa chữa các ô chuồng còn lại.
Được biết, Bình Dương có 3 cơ sở được cho phép nuôi hổ tại thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và TP. Thủ Dầu Một. Cả 3 cơ sở này đều đã xảy ra việc hổ tấn công khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương tích nặng.