Vụ hổ cắn người: Chuồng hổ được xây dựng rất sơ sài

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến vụ một người dân bị hổ cắn đứt lìa cánh tay, đại diện Sở NNPTNT Bình Dương cho biết sẽ mạnh tay nếu nơi nuôi nhốt hổ không đảm bảo điều kiện về chuồng trại.

Vụ việc xảy ra tại cơ sở nuôi hổ thí điểm tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương chiều 4.6.

Nạn nhân bị hổ cắn gây thương tích nặng là ông V.T.Q (49 tuổi, quê An Giang). Ông Q bị hổ cắn đứt rời cánh tay phải tới sát vai. Đến chiều 5.6, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân bị hổ cắn đứt 2 tay đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM.
Nạn nhân bị hổ cắn đứt 2 tay đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy, TPHCM - Ảnh: Kim Đồng

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Châu - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh do bà Huỳnh Thị Mỹ là chủ có các giấy tờ pháp lý của cơ quan chức năng cấp tỉnh cho phép nuôi hổ.

Cơ sở nuôi hổ này nằm trên con hẻm của quốc lộ 13, có một mặt giáp sông Sài Gòn, xung quanh là khu dân cư có cả nhà trọ của công nhân ở. Trước đây, nơi này là khu du lịch sinh thái có đón tiếp khách thăm quan.

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho thấy chuồng đang nhốt con hổ cắn đứt 2 tay người đàn ông được xây dựng rất sơ sài.

Chuồng đang nhốt con hổ cắn người dân được xây dựng rất sơ sài.
Chuồng nhốt con hổ cắn người dân được xây dựng rất sơ sài - Ảnh: TTXVN

Khu vực hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có 3 con hổ đang được nuôi nhốt. Dãy chuồng hổ có 6 ô chuồng. 3 cá thể hổ được nuôi nhốt ở 3 ô chuồng đầu tiên từ ngoài vào. 3 chuồng khác bỏ trống, đang được sửa chữa.

Điều đáng nói, chuồng đang nhốt hổ chỉ được xây bằng gạch 10cm, cửa chuồng làm bằng sắt tròn đặc có đường kính 14mm (khoảng cách giữa các thanh sắt rộng 8cm), chiều cao chuồng khoảng 2m. Tại đây vẫn còn có vết máu bên trong và ngoài cửa chuồng.

Sáng 6.6, trao đổi với phóng viên về trách nhiệm của cơ quan quản lý cơ sở nuôi hổ thí điểm này, ông Phạm Văn Bông – GĐ Sở NNPTNT Bình Dương cho biết, đơn vị kiểm lâm đã thực hiện công tác kiểm tra định kỳ mỗi quý 1 lần tại cơ sở được phép nuôi hổ. Mỗi lần như vậy, cơ quan kiểm tra liên ngành lập biên bản về chuồng trại, cách nuôi… rất bài bản và kỹ càng.

Cơ sở nuôi hổ này trước đây đón khách thăm quan, hiện đã đóng kín cửa và ngưng đón khách - Ảnh: Đình Trọng
Cơ sở nuôi hổ này trước đây đón khách thăm quan, hiện đã đóng kín cửa và ngưng đón khách - Ảnh: Đình Trọng

Về sự cố hổ cắn người dân ngày 4.6 ông Bông lý giải, đợt kiểm tra gần nhất vào tháng 3.2019, đơn vị kiểm lâm đã cảnh báo chủ cơ sở này phải sửa sang chuồng trại đảm bảo yêu cầu về nuôi nhốt hổ. Sự việc đáng tiếc vừa rồi xảy ra khi cơ sở đang sửa lại chuồng trại. Bên cạnh đó, nạn nhân có sử dựng rượu bia và chủ quan trêu chọc hổ trước khi bị cắn.

Ông Phạm Văn Bông cho biết, trong thời gian tới, Sở và các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện nuôi nhốt ở các cơ sở nuôi hổ thí điểm. Về cơ sở vừa xảy ra sự cố, Sở cũng đã yêu cầu chủ cơ sở tiến hành gia cố, sửa chữa gấp các chuồng hổ. Nếu cơ sở nào không đảm bảo, sẽ mạnh tay, dứt khoát phải đưa hổ đến nơi có điều kiện tốt nhất về bảo tồn động vật hoang dã.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ hổ cắt đứt lìa 2 tay người đàn ông, chuồng nuôi nhốt quá sơ sài

ĐÌNH TRỌNG |

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, chuồng nuôi nhốt con hổ cắn đứt 2 tay người đàn ông được xây dựng rất sơ sài. Tại đây, cũng đang nuôi nhốt 2 cá thể hổ khác.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa 2 tay đã qua cơn nguy kịch

KIM ĐỒNG - ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa 2 tay ở khu du lịch tại thị xã Thuận An, Bình Dương đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Một người bị hổ trong khu du lịch sinh thái cắn rời 2 tay

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 5.6 UBND phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một người dân vào khu du lịch sinh thái trên địa bàn bị hổ cắn gây thương tích nặng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Vụ hổ cắt đứt lìa 2 tay người đàn ông, chuồng nuôi nhốt quá sơ sài

ĐÌNH TRỌNG |

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, chuồng nuôi nhốt con hổ cắn đứt 2 tay người đàn ông được xây dựng rất sơ sài. Tại đây, cũng đang nuôi nhốt 2 cá thể hổ khác.

Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa 2 tay đã qua cơn nguy kịch

KIM ĐỒNG - ĐÌNH TRỌNG |

Người đàn ông bị hổ cắn đứt lìa 2 tay ở khu du lịch tại thị xã Thuận An, Bình Dương đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Một người bị hổ trong khu du lịch sinh thái cắn rời 2 tay

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 5.6 UBND phường Vĩnh Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một người dân vào khu du lịch sinh thái trên địa bàn bị hổ cắn gây thương tích nặng.