Vụ “gợi ý” giáo viên phá thai: Sợ hiệu trưởng nên không ai dám phản ánh

Trần Hóa |

Dù đã có bức xúc trong thời gian dài, nhưng vì sợ hiệu trưởng nên nhiều giáo viên không dám phản ánh trong các cuộc họp, buộc phải gửi đơn tập thể lên cấp trên.

Ngày 18.4, Báo Lao Động nhận được báo cáo của Phòng GD – ĐT huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) gửi các cơ chức năng liên quan những tố cáo của tập thể giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Báo cáo nêu rõ, có 8 nội dung tố cáo cho rằng, bị bà Phan Thị Hậu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai: Vi phạm đạo đức nhà giáo; có biểu hiện gia đình trị; bắt giáo viên làm việc ngoài giờ quá nhiều kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, có lúc 20h đến 21h đêm nhưng không có tiền làm ngoài giờ; bắt buộc giáo viên và phụ huynh làm các công trình xã hội hóa trong khi đã thu tiền xã hội hóa của phụ huynh 300 nghìn đồng/cháu; nhận trẻ với số lượng không đúng theo điều lệ trường mầm non; giáo viên cho cháu ăn sáng nhưng không có tiền bồi dưỡng; chế độ tài chính chưa minh bạch; không được sự tín nhiệm của phụ huynh và nhân dân.

Đặc biệt, về nội dung cô Nguyễn Th. B. tố bị hiệu trưởng gợi ý phá thai gây bức xúc dư luận trong thời gian qua, bà Phan Thị Hậu thừa nhận, trong năm 2017, khi biết cô B. mang thai (khoảng tháng 4) thì bà Hậu có mời cô B. lên văn phòng để trao đổi một số nội dung liên quan việc sinh con thứ ba. Và bà Hậu hoàn toàn không biết việc cô B. ghi âm và không nhớ hết tình tiết trong quá trình trao đổi.

Trong cuộc họp, nhiều giáo viên trong trường nêu lên những bức xúc, yêu cầu và đề nghị của mình đối với hiệu trưởng. Dù bức xúc trong thời gian dài, nhưng "do giáo viên sợ hiệu trưởng nên không dám phản ánh trong các cuộc họp hoặc phản ánh trực tiếp đến ban giám hiệu nhà trường, buộc phải viết đơn tập thể gửi các cấp..." - báo cáo nêu rõ.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, cô Nguyễn Th B. - giáo viên trường mầm non ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi - cho rằng trong thời gian đang mang thai đứa con thứ ba, cô nhiều lần bị hiệu trưởng xúc phạm, gợi ý phá thai, hoặc phải chuyển trường vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của trường.

Ngoài ra, nhiều giáo viên trong trường còn tố bị hiệu trưởng bắt làm thứ Bảy, Chủ nhật, làm thêm giờ, hoặc "nhồi nhét" 60 trẻ vào một phòng...

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Vụ hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai: Thiếu trung thực với báo chí

Trần Hóa |

Mặc dù nhiều lần PV đặt câu hỏi rằng, trong trường có giáo viên nào sinh con thứ ba không?, bà Phan Thị Hậu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai khẳng định không có. Tuy nhiên, thật bất ngờ, sáng (13.4), bà Hậu lại thừa nhận trong trường có giáo viên sinh con thứ ba.

Vụ hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai: “Nhồi nhét” 60 trẻ vào một phòng

Trần Hóa |

Sau khi báo Lao Động đăng tải bài viết "Hiệu trưởng mầm non “gợi ý” giáo viên phá thai” xảy ra ở Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), ngày 13.4, nhiều giáo viên trong trường đồng loạt lên tiếng phản ánh bức xúc.

Hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai vì sợ ảnh hưởng... thành tích nhà trường

Trần Hóa |

Sau khi phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, hiệu trưởng trường mầm non này vì sợ ảnh hưởng thành tích của trường nên đã gợi ý giáo viên phá thai, hoặc phải chuyển trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai: Thiếu trung thực với báo chí

Trần Hóa |

Mặc dù nhiều lần PV đặt câu hỏi rằng, trong trường có giáo viên nào sinh con thứ ba không?, bà Phan Thị Hậu – Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai khẳng định không có. Tuy nhiên, thật bất ngờ, sáng (13.4), bà Hậu lại thừa nhận trong trường có giáo viên sinh con thứ ba.

Vụ hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai: “Nhồi nhét” 60 trẻ vào một phòng

Trần Hóa |

Sau khi báo Lao Động đăng tải bài viết "Hiệu trưởng mầm non “gợi ý” giáo viên phá thai” xảy ra ở Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), ngày 13.4, nhiều giáo viên trong trường đồng loạt lên tiếng phản ánh bức xúc.

Hiệu trưởng “gợi ý” giáo viên phá thai vì sợ ảnh hưởng... thành tích nhà trường

Trần Hóa |

Sau khi phát hiện một giáo viên trong trường đang mang thai con thứ 3, hiệu trưởng trường mầm non này vì sợ ảnh hưởng thành tích của trường nên đã gợi ý giáo viên phá thai, hoặc phải chuyển trường.