Vụ giữ xe vi phạm thu phí cao: Công an báo cáo và giải trình lại vụ việc

Huân Cao - Quân Trường |

Liên quan đến bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí giá cao, Công an quận Bình Tân (TPHCM) phải có báo cáo và giải trình lại vụ việc đến UBND quận.

Sáng 11.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, đã yêu cầu Công an quận báo cáo và giải trình lại vụ việc liên quan đến một bãi giữ xe chuyên giữ các phương tiện vi phạm thu phí cao.

"Công an quận đã gửi báo cáo giải trình đến UBND quận, tuy nhiên báo cáo vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu sót nhiều điểm và chưa được làm rõ. Do vậy, UBND quận chưa đồng ý với báo cáo này, đã yêu cầu công an quận phải báo cáo lại và có những giải trình cụ thể những vấn đề liên quan. Sáng nay, UBND quận yêu cầu Công an quận phải báo cáo lại vụ việc được cụ thể hơn" - ông Thiện nói.

Trao đổi với PV, anh Lưu Chí Thanh (38 tuổi, quận Bình Tân) chủ xe tải 51C-617XX cho biết, việc chủ bãi giữ xe cho rằng không quen biết bên quận và việc anh tự đưa xe vào gửi xe là không đúng với diễn biến thực tế của vụ việc.

Theo anh Thanh, chính CSGT Công an quận Bình Tân đã dẫn xe anh vô bãi giữ xe Vinh Bảo để gửi chứ không phải anh tự đưa vào.

"Công an giao thông dẫn tôi vào bãi giữ xe đó, cần thiết thì tôi gọi người đến làm chứng. Không có cảnh sát giao thông sao tôi vô bãi xe đó được. Khi đến lấy xe, tôi phải có tờ biên bản trả xe, biên bản trả tang vật của công an giao thông và đưa cho chủ bãi xe thì mới lấy xe ra được", anh Thanh nói.

Anh Thanh còn cung cấp thêm thông tin, chủ bãi giữ xe còn khẳng định, bãi xe này là bãi xe của quận chứ nếu không phải thì anh không bao giờ đồng ý đem xe vi phạm vào đó gửi. 

"Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Bình Tân có mời tôi lên làm việc. Tôi yêu cầu phải làm rõ bãi xe này của ai, tại sao lại có thể giữ phương tiện sau tai nạn và thu tiền với mức cao như vậy", anh Thanh nói.

PV Báo Lao Động đã đặt vấn này đến bà Đặng Thị Mến - Giám đốc Công ty Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe) về mối quan hệ giữa bãi xe Vinh Bảo với Công an quận Bình Tân.

Theo bà Mến, bãi giữ xe vi phạm của công ty bà không có mối quan hệ quen biết nào với Công an quận Bình Tân, việc gửi xe là ngẫu nhiên và các tài xế vi phạm tự đem xe đến gửi. Khi  tài xế đem xe đến gửi giữa bà Mến và tài xế đều không có trao đổi với nhau trước về giá giữ xe.

Tuy nhiên, bà Mến cũng thừa nhận việc thu phí với giá 200.000 đồng/ngày là quá cao so với quy định, nên sẵn sàng trả lại khoản tiền thu vượt và xin lỗi tài xế.

Phóng viên Báo Lao Động đã đến làm việc với Công an quận Bình Tân để làm rõ mối quan hệ giữa bãi xe của Công ty Vinh Bảo với công an quận Bình Tân. Đại diện Công an quận đã ghi nhận yêu cầu này và cho biết sẽ báo cáo đến lãnh đạo Công an quận để có thông tin phản hồi chính thức đến báo.

Huân Cao - Quân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Công an điều tra bãi giữ xe vi phạm thu phí lên tới 12 triệu đồng/2 tháng

Huân Cao- Quân Trường |

Một tài xế bức xúc khi bị thu phí gần 13 triệu đồng cho phương tiện xe tải vi phạm bị tạm giữ 64 ngày. Liên quan đến thông tin này, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Bãi trông giữ xe trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TIẾN NGUYỄN |

Bất chấp văn bản chỉ đạo số 113/UBND-ĐT của UBND TP.Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn… theo khảo sát của PV Báo Lao Động, các bãi trông giữ phương tiện trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bãi giữ xe vi phạm thu phí cao: Thừa nhận thu quá "lố" và xin trả lại tiền

Huân Cao - Quân Trường |

Lãnh đạo Công ty TNHH Vinh Bảo (đơn vị quản lý bãi giữ xe vi phạm bị tố thu phí cao) thừa nhận việc thu phí như vậy là quá "lố", xin được trả lại khoản tiền thu vượt quy định và gửi lời xin lỗi đến tài xế.

Công an điều tra bãi giữ xe vi phạm thu phí lên tới 12 triệu đồng/2 tháng

Huân Cao- Quân Trường |

Một tài xế bức xúc khi bị thu phí gần 13 triệu đồng cho phương tiện xe tải vi phạm bị tạm giữ 64 ngày. Liên quan đến thông tin này, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Bãi trông giữ xe trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TIẾN NGUYỄN |

Bất chấp văn bản chỉ đạo số 113/UBND-ĐT của UBND TP.Hà Nội về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các bãi trông giữ phương tiện, điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí sai quy định trên địa bàn… theo khảo sát của PV Báo Lao Động, các bãi trông giữ phương tiện trái phép này vẫn ngang nhiên hoạt động.