Vụ giáo viên mầm non quỳ xin dạy: Thông tin chính thức từ UBND tỉnh Nghệ An

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên mầm non ở huyện Thanh Chương quỳ lạy xin dạy trẻ, ngày 15.6, ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã thông tin chính thức với PV Báo Lao Động về hướng giải quyết của tỉnh.

Ông Lê Minh Thông cho hay, vào chiều 14.6, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp tìm giải pháp cho cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ tại thị trấn Thanh Chương. "Quan điểm của tỉnh là ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào giáo dục, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục ngoài công lập hoạt động. Các cơ sở này chia sẻ khó khăn của giáo dục công lập, có hiệu quả xã hội tốt" - ông Thông nói.

Theo vị lãnh đạo này, việc để cho doanh nghiệp xây dựng cơ sở vật chất và để nhóm trẻ đi vào hoạt động khi chưa hoàn thiện thủ tục thuộc về trách nhiệm của huyện và thị trấn, đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm. Việc đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ là đúng quy định, tỉnh cũng thống nhất cho thêm thời gian để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục; trong đó, giao UBND huyện Thanh Chương nghiên cứu, đề xuất về mặt thời gian hoàn thành thủ tục.

Chiều 15.6, ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - cho biết việc cơ sở Tuổi Thơ đi vào hoạt động khi chưa đầy đủ thủ tục, huyện đã kiểm điểm đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

"Hiện nay, trước hết cần hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tài sản trên đất, diện tích đất nói trên theo tôi biết không phải đấu giá; sau đó mới xem xét các thủ tục khác" - ông Hiền cũng dự đoán thời gian hoàn thiện thủ tục sẽ kéo dài.

Về đánh giá của người dân đối với cơ sở Tuổi Thơ, ông Hiền cho hay người dân cảm thấy yên tâm khi gửi con ở đây, vì các điều kiện bảo đảm. Tuy nhiên, do chưa có các thủ tục theo quy định nên trước mắt phải đình chỉ hoạt động để chủ đầu tư hoàn thiện.

QUANG ĐẠI - LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên mầm non quỳ lạy tại Nghệ An: Lãnh đạo địa phương nói gì?

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) hoạt động khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý bị đình chỉ là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều giáo viên quỳ lạy cơ quan chức năng.

Nhiều giáo viên khóc lóc, quỳ gối: Phụ huynh tha thiết xin mở lại trường

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Trước việc nhiều giáo viên nhóm trẻ Tuổi Thơ (Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ quỳ gối, khóc lóc trước đoàn kiểm tra xin dạy trẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ nguyện vọng tha thiết cho cơ sở này hoạt động trở lại.

Nhiều giáo viên quỳ gối xin dạy: Các cô đã khóc hàng tiếng đồng hồ

QUANG ĐẠI-LAM CHI |

Liên quan vụ việc nhiều giáo viên nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ (Thanh Chương-Nghệ An) quỳ gối khóc lóc xin dạy trẻ, đại diện chính quyền địa phương cho rằng có sự dàn dựng, còn phía chủ đầu tư phủ nhận.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Vụ giáo viên mầm non quỳ lạy tại Nghệ An: Lãnh đạo địa phương nói gì?

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Cơ sở giáo dục mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) hoạt động khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý bị đình chỉ là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều giáo viên quỳ lạy cơ quan chức năng.

Nhiều giáo viên khóc lóc, quỳ gối: Phụ huynh tha thiết xin mở lại trường

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Trước việc nhiều giáo viên nhóm trẻ Tuổi Thơ (Thanh Chương, Nghệ An) bất ngờ quỳ gối, khóc lóc trước đoàn kiểm tra xin dạy trẻ, nhiều phụ huynh bày tỏ nguyện vọng tha thiết cho cơ sở này hoạt động trở lại.

Nhiều giáo viên quỳ gối xin dạy: Các cô đã khóc hàng tiếng đồng hồ

QUANG ĐẠI-LAM CHI |

Liên quan vụ việc nhiều giáo viên nhóm trẻ Mầm non Tuổi Thơ (Thanh Chương-Nghệ An) quỳ gối khóc lóc xin dạy trẻ, đại diện chính quyền địa phương cho rằng có sự dàn dựng, còn phía chủ đầu tư phủ nhận.