Vụ giám đốc trung tâm Tiếng Anh chửi học viên là óc lợn: “Phải hoàn lại tiền phạt cho học viên”

Hạ Nhiên |

Những quy định hà khắc theo kiểu “luật của tao, sân chơi của tao” của trung tâm ngoại ngữ MST – English, đặc biệt là yêu cầu nộp tiền, thành lập khá nhiều quỹ là trái với pháp luật lẽ dĩ nhiên phải bị hủy bỏ, những khoản tiền đã thu phải được hoàn trả lại cho học viên.

Liên quan đến sự việc giáo viên Tiếng Anh ở Trung tâm MST – English chửi học viên là "mặt người óc lợn" gây xôn xao dư luận, tối 6.5, Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Theo đó, kết luận kiểm tra của Sở GDĐT khẳng định: Cả 3 cơ sở đào tạo công khai của MST English chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ tại Sở GDĐT Hà Nội theo quy định.

Theo luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội, điều này đã vi phạm về đăng ký địa điểm hoạt động giáo dục. Hậu quả là có thể bị xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục, hình thức có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000đ – 10.000.000đ (theo điểm b khoản 2, Điều 6 Nghị định: 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ; mức nghiêm trọng có thể bị đình chỉ hoạt động (Theo Điều 14, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28.1.2011).

Luật sư Ứng phân tích, việc thành lập trung tâm không phép xảy ra các hệ luỵ. Thứ nhất, các chứng chỉ, bằng cấp đã cấp cho học viên không có giá trị. Thứ hai gây tốn kém tiền của, thời gian, công sức của học viên. Thứ ba ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, náo loạn hoạt động giáo dục đào tạo. Thứ tư thông qua các văn bằng, chứng chỉ kém chất lượng này để người sử dụng chui vào các cơ quan nhà nước; hợp thức hoá các tiêu chuẩn bằng cấp, chứng chỉ… Hệ quả góp phần sản sinh ra độ ngũ cán bộ, công chức kém chất lượng và lẽ dĩ nhiên hậu quả gây lâu dài cho xã hội là rất lớn.

Không chỉ gây xôn xao về việc chửi học viên là “mặt người óc lợn”, trung tâm này còn đề ra những quy định hết sức hà khắc, đặc biệt là yêu cầu nộp tiền, thành lập khá nhiều quỹ mà theo cách diễn đạt của cô này là “luật của tao, sân chơi của tao”. Luật sư Ứng cho biết, trung tâm có quyền đưa ra quy chế, nội quy học tập của mình nhưng không được trái với pháp luật, trái với đạo đức xã hội, trái Thông tư, quy chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.  

“Hành vi lăng mạ học viên là “mặt người, não lợn..”; quy định phạt tiền 100 nghìn đồng/lần thiếu bài, 50 nghìn đồng/lần muộn bài… là vi phạm những điều cấm của của giáo viên, hành vi này đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với học viên, vi phạm Điều 33, 34 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ ban hành kèm theo Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT” – luật sư Ứng khẳng định.

Theo luật sư Ứng, những quy định này trái với pháp luật lẽ dĩ nhiên phải bị hủy bỏ, những khoản tiền đã thu phải được hoàn trả lại cho học viên.

Hạ Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm tiếng Anh của giáo viên chửi học sinh "óc lợn" đóng cửa, gỡ biển hiệu

NGUYỄN KIM- QUÂN VÕ |

Gỡ biển hiệu trung tâm, đóng cửa nghỉ làm sau vụ việc, trung tâm tiếng Anh MST của giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến bị cho là đóng cửa.

Cô giáo nói học viên là "óc lợn”: Dư luận phản ứng như thế nào?

Phương Phú - Hồng Quang |

Mới đây đoạn clip ghi cảnh cô giáo tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội xưng “mày –tao”, nói học viên là con lợn vì 100 nghìn đồng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cũng như nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Trung tâm tiếng Anh của giáo viên chửi học sinh "óc lợn" đóng cửa, gỡ biển hiệu

NGUYỄN KIM- QUÂN VÕ |

Gỡ biển hiệu trung tâm, đóng cửa nghỉ làm sau vụ việc, trung tâm tiếng Anh MST của giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến bị cho là đóng cửa.

Cô giáo nói học viên là "óc lợn”: Dư luận phản ứng như thế nào?

Phương Phú - Hồng Quang |

Mới đây đoạn clip ghi cảnh cô giáo tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội xưng “mày –tao”, nói học viên là con lợn vì 100 nghìn đồng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, cũng như nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Giáo viên tiếng Anh chửi học sinh chính thức lên tiếng: Tôi nhận sai

Đặng Chung |

Sau những giờ trải qua áp lực quá lớn, với hàng trăm cuộc gọi, hàng nghìn bình luận chửi bới, chỉ trích từ phía dư luận, giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (sáng lập viên Trung tâm Anh ngữ MST) đã có những trải lòng với Lao Động, khi bỗng nhiên “bị nổi tiếng theo cách không mong muốn” – theo cách nói của chị.