Vụ giả danh “nhà báo” tống tiền CSGT ở Tiền Giang: Nhà báo Mai Xuân Hiển có liên can?

Kỳ Quan |

Ngày 3.8, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến hành vi tống tiền CSGT. Lời khai của 2 đối tượng “giả nhà báo” này có dính líu tới 1 nhà báo thật tên là Mai Xuân Hiển.

Sáng 29.7, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận trình báo của trung tá Lê Anh Tuấn, đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT Đường bộ - Công an tỉnh Tiền Giang, về việc một nhóm người xưng là “nhà báo” có hành vi tống tiền lực lượng CSGT.

Theo đó, các “nhà báo” đã đe dọa, buộc cán bộ CSGT đưa số tiền 250 triệu đồng để không đăng báo những chuyện mà họ cho là “sai phạm” của lực lượng CSGT khi đang làm nhiệm vụ.

Chiều cùng ngày, khi cán bộ CSGT mang 250 triệu đồng đến điểm hẹn tại đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương để đưa cho Phan Văn Dũng (54 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) thì bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt quả tang. Cùng lúc, cảnh sát hình sự cũng bắt giữ Nguyễn Văn Uần (39 tuổi, ngụ Đak Lak) tại một quán càphê gần đó cùng xe ôtô.

Trước đó, các đối tượng này (2 người nói trên và 1 người nữa) xưng là “nhà báo” công tác tại báo Nhân đạo và Đời sống đến Phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh Tiền Giang tìm gặp trung tá Lê Anh Tuấn. Tại đây, các “nhà báo” cho trung tá Tuấn xem đoạn clip ghi lại hình ảnh một số chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ mà họ cho là “sai phạm”. Khi trung tá Tuấn yêu cầu cung cấp các giấy tờ có liên quan thì các “nhà báo” không cung cấp và ra về.

Sau đó, Phan Văn Dũng gọi điện cho trung tá Lê Anh Tuấn yêu cầu đưa 250 triệu đồng để bỏ qua sai phạm, nếu không sẽ viết bài đăng báo. 

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng Dũng và Uẩn, người còn lại trong nhóm “nhà báo” thực hiện chuyện “quay clip” và đến Phòng CSGT Tiền Giang là ông Mai Xuân Hiển, hiện công tác tại Báo Nhân đạo và Đời sống. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang xem xét tính xác thực của lời khai nói trên để tiếp tục xử lý.

Đây không phải lần đầu tiên tên ông Mai Xuân Hiển (quê quán xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xuất hiện trong những vụ không hay liên quan tới “nhà báo”. Năm 2014, cái tên Mai Xuân Hiển từng xuất hiện trên  báo. Theo đó, với danh xưng phóng viên của Báo Thanh tra, Mai Xuân Hiển kết hợp với một bà thầy bói ở huyện Lệ Thủy lừa tiền của Hoàng Thị Lan Phương (SN 1963) trong một vụ hiếp dâm trẻ em ở xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Sau đó, cái tên Mai Xuân Hiển lại xuất hiện trên báo trong vụ chạy việc 200 triệu đồng của ông Trần Văn Dũng (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Ngày 4.11.2016, Sở TT&TT tỉnh Quảng Bình đã có thông báo gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh “Thông báo về hoạt động liên quan đến báo chí của ông Mai Xuân Hiển”, trong đó có đoạn:

“Thời gian gần đây, Sở TT&TT nhận được nhiều thông tin từ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh phản ánh hoạt động tác nghiệp sách nhiễu, gây phiền hà và có dấu hiệu vụ lợi của ông Mai Xuân Hiển, thường trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, có giấy giới thiệu là phóng viên của Tạp chí Trí thức và Phát triển, cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Sở TT&TT đã có văn bản gửi Tổng biên tập Tạp chí Trí thức và Phát triển, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT đề nghị xem xét, xử lý…”.

Thông tin từ báo Nhân đạo và Đời sống sau vụ tống tiền CSGT ở Tiền Giang: Sau khi vụ việc xảy ra, ông Hiển đã làm một bản báo cáo gửi lãnh đạo báo, cho rằng mình không liên quan. Riêng 2 người bị Công an Tiền Giang bắt giữ vì tống tiền CSGT không liên quan đến báo Nhân đạo & Đời sống. 

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tự xưng Công an đi tống tiền người nước ngoài

N.T |

Các nghi phạm mạo danh là Công an đến đe dọa, tống tiền người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, đang công tác tại Đà Nẵng.

Vụ vợ GĐ doanh nghiệp bị "bắt cóc, tống tiền": Xử phạt người vợ vì thông tin giả

LÊ PHI LONG |

Ngày 15.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) vì cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an.

Bịa ra tin “bị bắt cóc” để… tống tiền mẹ đẻ

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc trên xảy ra ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cậu con trai 31 tuổi nhậu nhẹt, nợ nần đã nghĩ ra một chiêu: Loan tin bị bắt cóc để khiến mẹ đẻ lo sợ, phải mang tiền đến trả nợ…

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tự xưng Công an đi tống tiền người nước ngoài

N.T |

Các nghi phạm mạo danh là Công an đến đe dọa, tống tiền người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, đang công tác tại Đà Nẵng.

Vụ vợ GĐ doanh nghiệp bị "bắt cóc, tống tiền": Xử phạt người vợ vì thông tin giả

LÊ PHI LONG |

Ngày 15.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) vì cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an.

Bịa ra tin “bị bắt cóc” để… tống tiền mẹ đẻ

HOÀNG HƯNG |

Chuyện kỳ quặc trên xảy ra ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cậu con trai 31 tuổi nhậu nhẹt, nợ nần đã nghĩ ra một chiêu: Loan tin bị bắt cóc để khiến mẹ đẻ lo sợ, phải mang tiền đến trả nợ…