Chiều 18.3 thông tin đến PV Báo Lao Động, ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM cho biết, Chi cục Chăn nuôi và Thú y ra Quyết định Thanh tra toàn diện Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ tập trung Xuyên Á.
Việc ra quyết định thanh tra này là theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM, để làm rõ những dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân trong việc tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ theo thông tin phản ánh của Báo Lao Động.
Liên quan đến vấn đề này, trước đó lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết cũng đã yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y trích xuất toàn bộ camera dữ liệu để làm rõ hành vi vi phạm của những cán bộ thú y có liên quan.
Sau khi tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt bẩn lớn nhất phía Nam" đăng tải, phóng viên Lao Động tiếp tục ghi nhận và quan sát thấy những ngày qua, ông trùm thịt heo bẩn Biên Heo gần như không ra khỏi nhà.
Xe ôtô con chuyên đi lấy thịt luôn đỗ trước nhà và không di chuyển bất kỳ nơi đâu. Người dân ở gần nhà Biên Heo cho biết, mấy ngày qua không thấy ông này ra khỏi nhà, trong khi trước đây thường xuyên di chuyển ra khỏi nhà và giao tiếp với nhiều người.
Liên quan đến tuyến bài "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt bẩn lớn nhất phía Nam", Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cũng vừa gửi công văn đến Báo Lao Động, đề nghị cung cấp thông tin cụ thể của các cơ sở cung cấp thịt bẩn để tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 14.3, Báo Lao Động đăng tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây kinh doanh thịt bẩn lớn nhất phía Nam", phản ánh việc một số cán bộ thú y đã tiếp tay cho đường dây cung cấp thịt bẩn này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ.
Theo đó, đối tượng Biên Heo - được xem là ông trùm trong đường dây cung cấp thịt bẩn này - đã ngang nhiên lái xe ôtô ra vào Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, lò mổ heo tập trung lớn nhất TPHCM) để chở thịt heo chết đi tiêu thụ. Trong khi theo quy trình, những con heo chết trước khi nhập vào lò mổ buộc phải đưa đi tiêu hủy. Thế nhưng, một số cán bộ thú y tại đây đã không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy, mà để cho nhân viên lò mổ đem mổ thịt thủ công rồi giao cho Biên Heo đưa đi tiêu thụ.
Tương tự ở lò mổ tập trung Xuyên Á, một số cán bộ thú y cũng không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy những con heo bị chết, mà để cho nhân viên lò mổ tuồn heo chết ra ngoài cho các đầu nậu đưa đi tiêu thụ.
Tuyến bài cũng phản ánh thực trạng trên địa bàn Phường 12 (quận Gò Vấp) có nhiều lò mổ heo lậu. Đáng nói, việc mổ heo lậu tràn lan tại phường này đã diễn ra nhiều năm qua nhưng chưa bị chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý triệt để.
Xoay quanh vấn đề mổ heo lậu tràn lan này, ông Đỗ An Nhàn - Chủ tịch UBND phường 12, quận Gò Vấp - cho biết, Phường đã tiến hành kiểm tra và rà soát những thông tin được Báo Lao Động phản ánh, trong tuần này UBND Phường sẽ tổng hợp báo cáo Đảng ủy Phường và UBND Quận Gò Vấp.