Sáng 15.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ An Nhàn - Chủ tịch UBND phường 12, quận Gò Vấp - cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Lao Động, UBND Quận Gò Vấp đã chỉ đạo UBND Phường 12 vào cuộc xác minh và xử lý những vấn đề báo nêu liên quan đến việc cả phường mổ heo (lợn) lậu. Hiện UBND Phường 12 đã giao cho một Phó chủ tịch phường phụ trách kinh tế lập đoàn kiểm tra để có báo cáo với UBND Quận. Khi có kết quả xác minh và báo cáo đến UBND Quận, UBND Phường 12 sẽ có thông tin phản hồi đến Báo Lao Động.
Trước đó, ngày 14.3, Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam", trong đó có nội dung phản ánh nhiều người dân ở khu vực phường 12, quận Gò Vấp tổ chức mổ heo lậu trong nhiều năm qua. Điều đáng nói ở "làng mổ heo lậu này", mỗi ngày cung cấp ra thị trường cả nghìn con heo, trong đó có những con heo dịch bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch của lực lượng thú y. Nhiều người dân ở khu vực này đã nhanh chóng giàu lên nhờ mổ heo lậu, đồng thời đưa nhiều người thân, đồng hương vào đây cùng mổ heo lậu, dẫn đến nhà nhà mổ heo, người người mổ heo.
Tuyến bài điều tra cũng vạch trần đường một dây cung cấp thịt heo bẩn được xem là lớn nhất phía Nam, với sự tiếp tay của một số cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung. Hàng ngày, đường dây này cung cấp sỉ hàng tấn thịt heo bẩn cho các sạp kinh doanh thịt, quán ăn, lò sản xuất giò chả... Hàng triệu người dân có nguy cơ ăn phải thịt bẩn của đường dây này, bữa cơm của nhiều gia đình đang bị đe dọa bởi sự bất lương của những đối tượng trong đường dây cung cấp thịt bẩn này.