Vụ đường dây cung cấp heo bẩn: Lò mổ và nhân viên thú y báo cáo gian dối

Nhóm PV |

Liên quan đến đường dây cung cấp thịt heo bẩn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã yêu cầu 2 nhà máy giết mổ gia súc tập trung và một số cán bộ thú y có liên quan báo cáo vụ việc, tuy nhiên cả 2 nhà máy và một số cán bộ thú y tại đây đã báo cáo gian dối.

Một số cán bộ thú y báo cáo gian dối

Video Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 31.3.2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM (Chi cục) có công văn gửi đến Báo Lao Động thông tin kết quả xử lý ban đầu về nội dung đề cập trong tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam".

Theo đó, sau các bài báo của Báo Lao Động, Chi cục đã khẩn trương làm việc với một số tổ chức, cá nhân có liên quan để xác định các cá nhân vi phạm và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý bước đầu.

Cụ thể, qua kiểm tra hồ sơ và trích xuất dữ liệu camera từ cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phát hiện và có cơ sở xử lý 2 nhân viên thú y có dấu hiệu vi phạm quy trình tại cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Ban lãnh đạo Chi cục đã họp và thống nhất hạ 1 bậc thi đua đối với các cá nhân có liên quan. Đánh giá mức không hoàn thành nhiệm vụ đối với 2 nhân viên thú y Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Củ Chi có dấu hiệu vi phạm và tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ. Đồng thời, triệu tập về Văn phòng Chi cục để tiếp tục làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật.

 
Một trong những con heo chết tại cơ sở giết mổ Xuyên Á tuồn ra ngoài tiêu thụ

Cũng trong công văn ngày 31.3.2022, Chi cục cho biết, ngày 23.3.2022 đã làm việc với 11 nhân viên thú y làm việc tại cơ sở giết mổ Xuyên Á và Xuân Thới Thượng, để làm rõ một số nội dung có liên quan đến công tác xử lý động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Tất cả 11 nhân viên thú y đều khẳng định không có trường hợp heo chết, heo mệt được đưa ra khỏi cơ sở giết mổ như báo chí đã nêu (?).

Tuy nhiên qua những hình ảnh, bằng chứng phóng viên thu thập được cho thấy, nhân viên thú y tại 2 lò mổ trên báo cáo gian dối, ngụy biện. Bởi qua khoảng hơn một tháng thâm nhập điều tra, phóng viên ghi nhận được nhiều heo chết tại cơ sở giết mổ Xuyên Á và nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng, nhưng không đưa đi tiêu hủy, mà tuồn ra ngoài cho các đầu nậu thu mua, hoặc mổ thịt để cho "ông trùm" thịt bẩn là Biên Heo đến lấy.

Phóng viên cũng thu thập được nhiều chứng cứ về việc mua bán trái phép heo chết này và cả việc "chung chi" để được tuồn heo chết ra ngoài.

Do vậy, việc tất cả 11 nhân viên thú y tại 2 lò mổ trên báo cáo không có trường hợp heo chết, heo mệt được đưa ra khỏi cơ sở giết mổ như báo chí đã nêu là sự ngụy biện.

Lò mổ không cung cấp dữ liệu camera, báo cáo ngụy biện

 
Ông trùm thịt bẩn Biên Heo đang cân số thịt heo chết tại Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng để đưa đi tiêu thụ.

Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, ngày 16.3.2022, Chi cục đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ. Tuy nhiên, nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng cho biết các camera chỉ lưu dữ liệu trong thời gian 7 ngày, nên không cung cấp được dữ liệu trích xuất camera cho Chi cục.

Cả 2 cơ sở đều cho biết không phát hiện những phản ánh của Báo Lao Động đã nêu, do việc kiểm tra, giám sát phương tiện ra vào cơ sở chưa chặt chẽ. Đồng thời, Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn đã có Công văn số 05/HFC ngày 22.3.2022 gửi Chi cục, trong đó xác định không có heo chết giết mổ tại nhà máy và không vận chuyển heo chết từ nhà máy ra ngoài bán.

Báo Lao Động nhận thấy, những thông tin báo cáo trên có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm. Bởi trong quá trình thâm nhập điều tra, phóng viên đã thu thập được đầy đủ hình ảnh, chứng cứ.... để chứng minh nhà máy giết mổ Xuân Thới Thượng, cơ sở giết mổ Xuyên Á và một số cán bộ thú y tại đây đã tiếp tay cho việc tuồn heo chết ra bên ngoài tiêu thụ.

 
Một trong số cán bộ thú y có dấu hiệu tiếp tay cho việc tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ.

Chúng tôi đã thu thập được những hình ảnh về những hành vi vi phạm nêu trên, tuy nhiên có nhiều hình ảnh chúng tôi chưa đưa lên mặt báo và đã cung cấp một phần hình ảnh này cho cơ quan chức năng. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM cho biết, những hình ảnh được Báo Lao Động cung cấp thêm đã đủ cơ sở để xử lý cán bộ thú y vi phạm. Do vậy, lãnh đạo Sở này đã chỉ đạo cho Chi cục và Chăn nuôi thú y tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định, không được bao che.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết, hiện Chi cục đang tiếp tục làm việc và củng cố chứng cứ để xử lý, không bỏ sót cá nhân vi phạm. Thời gian tới, Chi cục tiếp tục làm việc với các cơ sở giết mổ, nhân viên thú y và lãnh đạo các đơn vị có cơ sở giết mổ để thống nhất về các biện pháp kiểm tra và xử lý đối với động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của 2 cơ sở giết mổ đã được Báo Lao Động phản ánh...

Trước đó, từ ngày 14.3, Báo Lao Động đăng tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây kinh doanh thịt bẩn lớn nhất phía Nam", phản ánh việc một số cán bộ thú y đã tiếp tay cho đường dây cung cấp thịt bẩn này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ.

Theo đó, đối tượng Biên Heo - được xem là "ông trùm" trong đường dây cung cấp thịt bẩn này - đã thản nhiên lái xe ôtô ra vào nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn, lò mổ heo tập trung lớn nhất TPHCM) để chở thịt heo chết đi tiêu thụ. Trong khi theo quy trình, những con heo chết trước khi nhập vào lò mổ buộc phải đưa đi tiêu hủy. Thế nhưng, một số cán bộ thú y tại đây đã không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy mà để cho nhân viên lò mổ đem mổ thịt thủ công rồi giao cho Biên Heo đưa đi tiêu thụ.

Tương tự ở lò mổ tập trung Xuyên Á, một số cán bộ thú y không lập biên bản buộc đưa đi tiêu hủy những con heo bị chết, mà để cho nhân viên lò mổ tuồn heo chết ra ngoài cho các đầu nậu đưa đi tiêu thụ. Số heo chết này, sau khi được tuồn ra ngoài đã đem bỏ sỉ cho nhiều sạp bán thịt, quán ăn, lò sản xuất giò chả....

Tuyến bài cũng phản ánh, quanh khu vực phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) có nhiều lò mổ heo lậu. Mỗi ngày, khu vực này cung cấp ra thị trường nhiều thịt heo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có cả heo bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.

Sau khi báo đăng, nhiều cơ quan ban ngành như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố, UBND Quận Gò Vấp, UBND Phường 12... cùng vào cuộc xử lý những vấn đề báo nêu. Hiện những vấn đề báo phản ánh, đang được cơ quan chức năng TPHCM tiếp tục kiểm tra, xử lý những cá nhân và tổ chức vi phạm theo quy định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ thịt heo bẩn: Tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ 2 nhân viên thú y

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn được Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng có bước xử lý ban đầu là tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y có liên quan để tiếp tục làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cục Thú y yêu cầu xử lý nghiêm

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm những cán bộ, tổ chức vi phạm và không được bao che cho sai phạm.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tháo dỡ, đập bỏ nhiều lò giết mổ lậu

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam", chính quyền địa phương đã ra quân tháo dỡ, đập bỏ nhiều lò giết mổ gia súc lậu trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các hộ mổ lậu ký cam kết không tái phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ thịt heo bẩn: Tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ 2 nhân viên thú y

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn được Báo Lao Động phản ánh, cơ quan chức năng có bước xử lý ban đầu là tạm ngưng công tác kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y có liên quan để tiếp tục làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cục Thú y yêu cầu xử lý nghiêm

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn, Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm những cán bộ, tổ chức vi phạm và không được bao che cho sai phạm.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tháo dỡ, đập bỏ nhiều lò giết mổ lậu

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam", chính quyền địa phương đã ra quân tháo dỡ, đập bỏ nhiều lò giết mổ gia súc lậu trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các hộ mổ lậu ký cam kết không tái phạm.