Theo đó, bà Hà đề nghị Sở GDĐT, Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh; Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp; Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT TP. Cao Lãnh xem xét kỷ luật đối với ông V.Q.C, C.T.H - Phó Hiệu trưởng và giáo viên Trường THPT TP. Cao Lãnh - do liên quan đến việc đưa clip nữ công nhân làm việc "3 tại chỗ" lên buổi dạy online.
Theo bà Hà, sự việc bắt nguồn vào ngày 21.10.2021, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 11A5, Trường THPT TP. Cao Lãnh về một số nội dung đối với ông V.Q.C, Phó Hiệu trưởng Trường THPT TP. Cao Lãnh. Trong đó, có nội dung việc chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung cho ông C.T.H, giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh của trường. Sau khi để lộ clip này lên màn hình đang dạy online, được học sinh phản ánh, ông C.T.H đã nhắn tin trên nhóm Zalo của lớp có dấu hiệu đe dọa, làm ảnh hưởng đến tâm lý, gây bức xúc cho học sinh và cha mẹ các em.
Sau khi nhận được đơn phản ánh, Giám đốc Sở GDĐT đã phân công Thanh tra Sở xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả xác nhận việc ông V.Q.C, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ đoạn video clip có hình ảnh phụ nữ tắm tại khu nhà tắm chung cho ông C.T.H, giáo viên môn Tiếng Anh là có. Sau đó, ông C.T.H xử lý thông tin trên mạng xã hội không cẩn thận, để màn hình laptop (đang sử dụng để dạy trực tuyến) xuất hiện hình ảnh từ tin nhắn của ông V.Q.C.
Sau khi Thanh tra Sở GDĐT phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra đoạn video clip (do ông V.Q.C giao nộp) xác định đoạn video clip dài 1 phút 22 giây có hình ảnh một số phụ nữ đang tắm tại khu nhà tắm chung kèm lời thuyết minh.
Tuy chưa xác định được nguồn gốc của đoạn video clip do ông V.Q.C chia sẻ cho ông C.T.H, nhưng với việc chia sẻ đoạn video clip chưa rõ nguồn, nội dung nhạy cảm và chưa được kiểm chứng cho ông C.T.H của ông V.Q.C đã có biểu hiện vi phạm: Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ GDĐT.
Ngoài ra, theo bà Hà, hành vi trên không phù hợp đối với vai trò của người cán bộ quản lý giáo dục, Bí thư Đảng ủy cơ sở và gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nhà giáo và uy tín của đơn vị, ngành...
Dịp này, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp cũng đã ban hành văn vản chỉ đạo các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục trong toàn ngành chấn chỉnh các biểu hiện chưa chuẩn mực trong sử dụng mạng xã hội.
Được biết trước đó, vào tháng 10.2019, cũng tại Trường THPT TP. Cao Lãnh, xuất hiện việc giáo viên chủ nhiệm lạm thu. Sau khi học sinh phản ánh vấn đề lên Ban giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm này đã nhiều lần nhắn tin với lời lẽ đe dọa vào nhóm Zalo của lớp, như: “Viết đơn đổi chủ nhiệm bị ở tù đấy...”.