Vụ đổ trộm chất thải từ Nhà máy Alumin: Cưỡng chế nếu không khắc phục

Hữu Long |

Doanh nghiệp đổ trộm chất thải có nguồn gốc từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường phải sớm khắc phục hậu quả. Nếu chây ì không thực hiện, chính quyền sẽ có biện pháp cưỡng chế.

Sáng 19.8, bà Quản Thị Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) xác nhận vừa yêu cầu Công ty CP đầu tư thương mại Đức Thành (trụ sở quận Tân Bình, TP.HCM) lên làm việc về hành vi đổ trộm chất thải tro bay có nguồn gốc từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường.

Trước đó vào đầu tháng 8, nhận tin báo của người dân, UBND xã Đắk Nia đã mật phục bắt quả tang nhiều đoàn xe chở chất “lạ” đổ trộm vào khu vực mỏ đá 4A  - khu vực giáp ranh xã Đắk Nia và xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long).

Phía Nhà máy Alumin Nhân Cơ sẽ chấp dứt hợp đồng với Cty Đức Thành vì hành vi đổ trộm chất thải tro bay ra môi trường. Ảnh: HL
Phía Nhà máy Alumin Nhân Cơ sẽ chấp dứt hợp đồng với Cty Đức Thành vì hành vi đổ trộm chất thải tro bay ra môi trường. Ảnh: HL

Tại hiện trường, chính quyền xã Đắk Nia phát hiện đoàn xe này đều của Cty Đức Thành quản lý. Nguồn gốc chất thải mà Cty Đức Thành đổ ra môi trường là các tro bay, xỉ đáy nhà máy nhiệt điện và xỉ lò nhà máy khí hóa than trong nhà máy Alumin Nhân Cơ vận chuyển ra.

“Trong buổi làm việc vào thứ 4 tới đây, chúng tôi sẽ chỉ rõ những sai phạm của Cty Đức Thành. Nếu Cty Đức Thành không tự khắc phục, di dời số chất thải này thì chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt” – bà Ngọc nói và cho biết thêm, trường hợp Cty Đức Thành không chấp hành, xã sẽ đề nghị thị xã Gia Nghĩa có phương án cưỡng chế đối với Cty Đức Thành.

Liên quan đến việc nhiều đối tượng xả trộm chất thải Nhà máy Alumin Nhân Cơ ra môi trường tại các xã Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa), xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long), ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nếu có vi phạm.

Ông Trương Thanh Tùng giải thích thêm, các chất thải tro bay, xỉ đáy, xỉ lò thường được sử dụng để san lấp mặt bằng, làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, phải có quy trình xử lý phù hợp chứ không được đổ vô tội vạ ra môi trường.

Phía Nhà máy Alumin Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) cũng đã mời Cty Đức Thành lên làm việc và sẽ chấm dứt hợp đồng thu gom, xử lý chất thải tro bay với công ty này.

Năm 2012, tỉnh Đắk Nông cho Cty Đức Thành duy trì trạm nghiền tại mỏ đá 4A để  khai thác, sử dụng hết nguyên liệu đá còn tồn đọng…

Ngày 31.5, Cty Đức Thành ký hợp đồng với  Nhà máy Alumin Nhân Cơ về việc thu gom xỉ tro, xỉ đáy, xỉ lò. Trong hợp đồng, việc thu gom, xử lý bắt đầu từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.12…

Toàn bộ số chất thải trên được Đức Thành thu gom, xử lý sang lấp mặt bằng, làm vật liệu xây dụng. Tuy vậy, công ty này thời gian dài lại lén lút đổ trộm hàng trăm tấn chất thải ra môi trường ở 2 xã Đắk Nia và xã Quảng Khê.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Sản phụ đi hái rau rừng bị nước lũ cuốn trôi

H.L |

Trong khi đi hái rau trong rừng, người phụ nữ không may trượt chân ngã xuống suối, bị nước lũ cuốn mất tích.

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị đất vùi ở Đắk Nông

H.L |

Đến 14h ngày 8.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình bị đất đá vùi lấp do mưa lũ.

Mưa lớn, sạt lở đất chôn vùi gia đình 3 người ở Đắk Nông

H.L |

3 người trong một gia đình hiện đang mất tích vì sạt lở tại Đắk Nông. Ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó vì thời tiết khắc nghiệt.

Xuất trên 230 nghìn tấn gạo giúp tỉnh Đắk Nông lúc "giáp hạt"

Tiến Nguyễn |

Hơn 230 nghìn tấn gạo sẽ được xuất từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quang Hùng |

Ngày 28.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Những khởi sắc trong hoạt động Công đoàn

ĐINH TRỌNG NHƯƠNG - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH ĐẮK NÔNG |

Qua 15 năm hoạt động, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển quan trọng về số lượng và chất lượng; đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn (CĐ) ngày một tăng, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) từng bước đi vào chiều sâu... hệ thống CĐ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Đắk Nông: Sản phụ đi hái rau rừng bị nước lũ cuốn trôi

H.L |

Trong khi đi hái rau trong rừng, người phụ nữ không may trượt chân ngã xuống suối, bị nước lũ cuốn mất tích.

Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị đất vùi ở Đắk Nông

H.L |

Đến 14h ngày 8.8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình bị đất đá vùi lấp do mưa lũ.

Mưa lớn, sạt lở đất chôn vùi gia đình 3 người ở Đắk Nông

H.L |

3 người trong một gia đình hiện đang mất tích vì sạt lở tại Đắk Nông. Ngành chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó vì thời tiết khắc nghiệt.

Xuất trên 230 nghìn tấn gạo giúp tỉnh Đắk Nông lúc "giáp hạt"

Tiến Nguyễn |

Hơn 230 nghìn tấn gạo sẽ được xuất từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho nhân dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quang Hùng |

Ngày 28.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Những khởi sắc trong hoạt động Công đoàn

ĐINH TRỌNG NHƯƠNG - CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH ĐẮK NÔNG |

Qua 15 năm hoạt động, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển quan trọng về số lượng và chất lượng; đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn (CĐ) ngày một tăng, công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) từng bước đi vào chiều sâu... hệ thống CĐ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả.