Vụ đổ đất, đá xuống vịnh Nha Trang: Yêu cầu hàng loạt cơ quan phải kiểm điểm

N.B |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết liên quan đến các dự án lấp vịnh Nha Trang ngoài ranh giới được giao, ngày 16.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã chỉ đạo Giám đốc các Sở:

Xây dựng, TNMT, VHTT và Chủ tịch UBND TP.Nha Trang thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân của cơ quan mình trong việc để xảy ra tình trạng trên tại một số dự án trên. Dự kiến kết quả kiểm điểm sẽ hoàn thành trong tháng 7.2018.

Trước đó, qua kiểm tra 6 dự án thực hiện trên vịnh Nha Trang, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 3 dự án san lấp mặt bằng ngoài phạm vi ranh giới được giao như: Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao; Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái Hòn Rùa…

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, chủ đầu tư các dự án này đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Riêng chủ đầu tư dự án Trồng rừng, nuôi rong biển, kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa đã trồng 2.200 cây keo, cây xưa, cây chùm ngây trên phần diện tích san ủi làm đường giao thông dài 127m trên đảo... 

N.B
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ đất, đá xuống vịnh Nha Trang: Yêu cầu hàng loạt cơ quan phải kiểm điểm

N.B |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết liên quan đến các dự án lấp vịnh Nha Trang ngoài ranh giới được giao, ngày 16.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã chỉ đạo Giám đốc các Sở:

Vụ đổ đất, đá vịnh Nha Trang: HĐND tỉnh đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan

N.BĂNG |

Ngày 2.7, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan vụ đổ đất, đá vịnh Nha Trang. Trước đó Báo Lao Động ngày 3.4 đăng bài: “Xung quanh dự án đổ đất, đá vịnh Nha Trang: UBND tỉnh Khánh Hoà có tự mâu thuẫn?”. 

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Vụ đổ đất, đá xuống vịnh Nha Trang: Yêu cầu hàng loạt cơ quan phải kiểm điểm

N.B |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài viết liên quan đến các dự án lấp vịnh Nha Trang ngoài ranh giới được giao, ngày 16.7, UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã chỉ đạo Giám đốc các Sở:

Vụ đổ đất, đá vịnh Nha Trang: HĐND tỉnh đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan

N.BĂNG |

Ngày 2.7, HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan vụ đổ đất, đá vịnh Nha Trang. Trước đó Báo Lao Động ngày 3.4 đăng bài: “Xung quanh dự án đổ đất, đá vịnh Nha Trang: UBND tỉnh Khánh Hoà có tự mâu thuẫn?”.