Vụ đào được 3 hũ tiền xu cổ: Tiền của nghĩa quân Phan Đình Phùng?

TRẦN TUẤN |

Cán bộ bảo tàng Hà Tĩnh đã tiếp cận 3 hũ tiền xu cổ mà một gia đình ở xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đào được để thu hồi, bảo quản, trưng bày theo Luật Di sản.

Chiều ngày 27.12, ông Đậu Khoa Toàn – Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh – cho biết, sau khi làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Phù – chủ nhân đào được 3 hũ tiền cổ ở xã Đức Lĩnh, Bảo tàng Hà Tĩnh đã thu hồi 10kg trong tổng số khoảng 70kg mà gia đình này đào được. “Chúng tôi thực hiện theo Luật Di sản, sẽ chi trả tiền công phát hiện cho họ” – ông Toàn nói và không tiết lộ số tiền cụ thể.

Về việc tại sao không thu hồi toàn bộ, mà chỉ thu hồi một phần số tiền xu cổ đó, ông Toàn cho hay, vì bảo tàng chỉ cần lấy chừng đó là đủ để nghiên cứu, bảo quản, trưng bày.

Hiện trường trước đó gia đình ông Phù đào móng nhà phát hiện 3 hũ tiền xu cổ
Hiện trường nơi gia đình ông Phù đào móng nhà phát hiện 3 hũ tiền xu cổ.

Ông Toàn cũng cho biết, số tiền xu nói trên qua kiểm tra ban đầu có 25 – 27 loại, còn niên đại thì chưa xác định xong. Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh nhận định, rất có thể số tiền xu đó là của nghĩa quân Phan Đình Phùng bị sót lại khi cất giữ để mua quân lương phục vụ cho khởi nghĩa, bởi ở các khu vực quanh đó nhiều nơi là bãi tập của nghĩa quân. Còn với giả thiết đó là tiền của cường hào, địa chủ chôn cất sót lại thì khó bởi khu vực đó trước đây đời sống nhân dân rất nghèo, khó có được số tiền lớn như vậy.

Bảo tàng Hà Tĩnh đang xác định niên đại của các đồng xu cổ mà người dân đào được ở xã Đức Lĩnh
Bảo tàng Hà Tĩnh đang xác định niên đại của các đồng xu cổ mà người dân đào được ở xã Đức Lĩnh.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 1 tháng trước, trong lúc gia đình ông Phù thuê máy xúc đào móng nhà thì đào trúng một hũ sành khiến nhiều tiền xu bung ra, gia đình nhặt được hơn 30kg.

Nghi ngờ sẽ còn tiền xu bên dưới, ông Phù sau đó thuê máy dò tìm kim loại tìm kiếm xung quanh thì phát hiện thêm 2 hũ sành chứa tiền xu nữa. Thời điểm đó, thông tin ban đầu, tổng số tiền xu đào được là khoảng 100kg.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đào móng nhà phát hiện 3 hũ sành đựng hơn 100kg tiền xu cổ

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đào móng nhà, một người dân ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 hũ sành đựng hơn 100kg tiền xu cổ.

Ông bố vác 81 tải tiền xu đi mua ôtô cho con gái

H.A |

Một ông bố người Trung Quốc đã mang 140.000 đồng xu đựng trong 81 bao tải để đi mua ôtô tặng con gái.

Sau 8 năm phát hành, tiền xu "vắng bóng" trên thị trường

Lan Hương |

Thông tin Cục Phát hành kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ bán đấu giá hơn 601 tấn phế liệu tiền kim loại sau tiêu hủy đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đào móng nhà phát hiện 3 hũ sành đựng hơn 100kg tiền xu cổ

TRẦN TUẤN |

Trong lúc đào móng nhà, một người dân ở xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 hũ sành đựng hơn 100kg tiền xu cổ.

Ông bố vác 81 tải tiền xu đi mua ôtô cho con gái

H.A |

Một ông bố người Trung Quốc đã mang 140.000 đồng xu đựng trong 81 bao tải để đi mua ôtô tặng con gái.

Sau 8 năm phát hành, tiền xu "vắng bóng" trên thị trường

Lan Hương |

Thông tin Cục Phát hành kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ bán đấu giá hơn 601 tấn phế liệu tiền kim loại sau tiêu hủy đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.