Vụ dân lập lán ngăn đổ rác tại chân đê sông Hồng: Quả bóng trách nhiệm bị đùn đẩy!

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Liên quan đến việc nhiều người dân xã Đường Lâm lập lán ngăn xe rác đổ rác dưới chân đê sông Hồng vì lo ngại có thể gây ảnh hưởng tới hành lang an toàn đê điều, PV Lao Động Điện tử đã đến các đơn vị liên quan tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, các bên lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Đường Lâm xác nhận, có sự việc trên và cho rằng, đây là hệ quả của việc xử lý rác thải chưa tốt ở bãi Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Ông Thành cho rằng, do có sự tham mưu của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây (Cty Sơn Tây) nên mới có sự đổ rác tại chân đê này.

Bãi rác lớn bị đổ ngay tại chân đê sông Hồng.
Bãi rác lớn đổ ngay chân đê sông Hồng. (Ảnh: Dung Hà)

Khi PV Lao Động Điện tử tìm đến Cty Sơn Tây để tìm hiểu về việc UBND xã Đường Lâm cho rằng có sự tham mưu của công ty này trong việc đổ rác tại chân đê thì ông Nguyễn Hồng Điệp – PGĐ Công ty lại cho rằng, việc này được tham mưu bởi chính UBND xã Đường Lâm trong cuộc họp tìm giải pháp.

Ông Điệp cho biết, UBND TX Sơn Tây chỉ đạo có 5 điểm chứa rác tạm thời, tuy nhiên vì người dân phản đối nên không thực hiện được, đến ngày 21.9.2017, UBND TX Sơn Tây – Phòng Quản lý đô thị đã có công văn số 1277 đề nghị xin 1 điểm tại Công ty Bình Minh để chứa rác tạm thời. Sau khi có sự tham mưu của UBND xã Đường Lâm tại cuộc họp tìm các điểm đổ rác tạm, chân đê sông Hồng điếm 27 được chỉ định là một trong những địa điểm được đổ rác.

Núi rác tại chân đê sông Hồng khiến người dân vô cùng khó chịu.
Núi rác tại chân đê sông Hồng khiến người dân vô cùng khó chịu.

Trong khi đó, khu vực chân đê thuộc quyền quản lý của hạt đê điều. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Cường – Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều Sơn Tây - Phúc Thọ cho biết, ngay từ đầu, Hạt quản lý đã phản đối rất gay gắt việc đổ rác tại đây. Và kể cả khi tiến hành đổ rác tại chân đê sông Hồng, Cty Sơn Tây cũng không hề xin ý kiến gì của Hạt đê điều hay Sở NN&PTNT.

“Việc đổ rác tại chân đê vi phạm hành lang đê điều và hành lang thoát lũ, riêng về Luật Đê điều đã vi phạm khoản 5 Điều 7 đổ chất thải rác thải ra ngoài trong phạm vi hành lang thoát lũ”.

Rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối.
Rác để lâu ngày bốc mùi hôi thối.

Ngay sau khi sự việc được đẩy lên cao trào với sự phản ứng gay gắt của người dân và ý kiến của Hạt Quản lý đê điều, UBND xã Đường Lâm và Cty Sơn Tây đã dừng ngay việc đổ rác thải tại chân đê sông Hồng và báo cáo lên UBND thị xã Sơn Tây xin ý kiến chỉ đạo.

Phóng viên Lao Động Điện tử đã liên hệ với UBND thị xã Sơn Tây nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.