Vụ dân lập lán canh hiện trường xả thải: Xử phạt nhà máy gỗ 200 triệu đồng

Vân Tiến |

Ngày 19.1, UBND tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định số 116 /QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối Công ty TNHH MDF Hòa Bình.

Theo Quyết định vừa ban hành, Công ty TNHH MDF Hòa Bình có địa chỉ trụ sở chính tại km74, đường Hồ Chí Minh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Đại – Chức vụ Tổng Giám đốc. Đơn vị này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường.

UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Công ty TNHH MDF có các biện pháp khắc phục hậu quả sau. Nạo vét toàn bộ bùn và đất tại khu vực xả thải trong khuôn viên nhà máy và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy định; cải tạo khu đất và trồng cây xanh xung quanh khuôn viên Công ty.

Thiết kế mương thu gom nước mưa chảy tràn riêng biệt cho 3 khu vực gồm khu vực văn phòng, khu vực xưởng sửa chữa và khu vực chứa nguyên liệu; có phương án đảm bảo thu gom và xử lý triệt để nước mưa chảy tràn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong khu vực sửa chữa và khu vực nguyên liệu.

Yêu cầu Công ty MDF khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến môi trường. Ảnh: Vân Tiến.
Yêu cầu Công ty MDF khắc phục nhiều vấn đề liên quan đến môi trường. Ảnh: Vân Tiến.

Đồng thời bổ sung, sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục liên như quan đến điểm quan trắc khí thải, biển cảnh bảo xả nước mưa chảy tràn… Cải tạo khu vực chứa nguyên liệu dăm, bịt kín toàn bộ các điểm xả nước mưa, nước thải còn lại ra ngoài môi trường.

Sau khi hoàn thiện việc khắc phục và nâng cấp, cải tạo các công trình xử lý chất thải, đề nghị Công ty lập Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động có bài phản ánh về việc người dân lập lán canh hiện trường xả thải.

Ngay sau đó, ngày 28.12, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo xử lý thông tin về vụ việc Công ty TNHH MDF Hòa Bình (có địa chỉ tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Yên Thủy và các Sở, ngành, đơn vị liên quan. Tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý dứt điểm các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đối với những nội dung đã được các cơ quan báo chí, truyền hình phản ánh.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Dân bức xúc vì chung cư thu nhập thấp duy nhất ở Hòa Bình xuống cấp

Vân Tiến |

Cư dân tại khu chung cư Dạ Hợp (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang rất bức xúc về tình trạng thang máy hỏng, nhà thấm dột, gạch bị rộp, tường nấm mốc...

Vụ dân lập lán canh hiện trường xả thải: Đề nghị xử phạt 200 triệu đồng

Vân Tiến |

Liên quan đến vụ dân lập lán canh hiện trường xả thải, Sở TN&MT Hòa Bình vừa có văn bản đề nghị xử phạt Công ty TNHH MDF Hòa Bình 200 triệu đồng.

Nếu dự án phải dừng, hàng triệu người lao động mất đi cơ hội có việc làm

Song Minh (thực hiện) |

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Hòa Bình - chia sẻ với báo giới khi nói về tiềm năng và tính hiệu quả của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM), Outlet, nhà ở Hòa Bình đặt tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Điều đáng nói là hơn 5 năm nay, trong khi người dân Đông Anh luôn bức xúc về quy hoạch treo, hàng chục dự án được giao đất nhưng không triển khai thì với dự án hỗ trợ cho hàng Việt Nam cất cánh, mở rộng cơ hội việc làm cho hàng triệu lao động, sẵn sàng triển khai này đến nay vẫn chưa được phê duyệt. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đường xung quanh vấn đề này.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dân bức xúc vì chung cư thu nhập thấp duy nhất ở Hòa Bình xuống cấp

Vân Tiến |

Cư dân tại khu chung cư Dạ Hợp (TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đang rất bức xúc về tình trạng thang máy hỏng, nhà thấm dột, gạch bị rộp, tường nấm mốc...

Vụ dân lập lán canh hiện trường xả thải: Đề nghị xử phạt 200 triệu đồng

Vân Tiến |

Liên quan đến vụ dân lập lán canh hiện trường xả thải, Sở TN&MT Hòa Bình vừa có văn bản đề nghị xử phạt Công ty TNHH MDF Hòa Bình 200 triệu đồng.

Nếu dự án phải dừng, hàng triệu người lao động mất đi cơ hội có việc làm

Song Minh (thực hiện) |

Đây là thông tin được ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Hòa Bình - chia sẻ với báo giới khi nói về tiềm năng và tính hiệu quả của Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM), Outlet, nhà ở Hòa Bình đặt tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Điều đáng nói là hơn 5 năm nay, trong khi người dân Đông Anh luôn bức xúc về quy hoạch treo, hàng chục dự án được giao đất nhưng không triển khai thì với dự án hỗ trợ cho hàng Việt Nam cất cánh, mở rộng cơ hội việc làm cho hàng triệu lao động, sẵn sàng triển khai này đến nay vẫn chưa được phê duyệt. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Đường xung quanh vấn đề này.