Vụ dân bức xúc vì hỗ trợ thiệt hại bão số 12: Đình chỉ toàn bộ các quyết định hỗ trợ niêm yết tại các xã

PV |

Sáng 11.4, hàng trăm người dân ở xã Vạn Thạnh, Vạn Hưng, Vạn Lương... đã kéo lên trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền huyện tổ chức đối thoại, giải thích về việc nhiều cán bộ và người thân của cán bộ được nhận hỗ trợ thiệt hại thủy sản nuôi trồng, trong khi nhiều người dân bị thiệt hại nặng lại không được hỗ trợ. 

Chính quyền huyện Vạn Ninh phải họp khẩn để giải quyết sự vụ căng thẳng này. Tại buổi họp, người dân thông tin khá nhiều về mức thiệt hại do bão mà họ đã gánh chịu. Tuy nhiên, họ không nhận được thông báo, để thống kê danh sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản mà chỉ thấy chủ yếu là cán bộ và người thân cán bộ được hưởng. 

Trước bức xúc của người dân, UBND huyện Vạn Ninh cho biết, đã đình chỉ toàn bộ các quyết định hỗ trợ niêm yết tại các địa phương trong thời gian vừa qua.

Rất đông người dân các xã kéo đến trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền đối thoại, giải thích. Ảnh: T.B
Rất đông người dân các xã kéo đến trụ sở UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) yêu cầu chính quyền đối thoại, giải thích. Ảnh: T.B

UBND huyện Vạn Ninh sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra lại quá trình lập danh sách, kê khai thiệt hại nuôi trồng thủy hải sản do các địa phương lập. Nếu các danh sách do các xã đệ trình lên có sai phạm, sẽ có hình thức xử lý và loại khỏi danh sách đã lập. 

Như Lao Động đã thông tin, ngày 10.4, rất đông người dân bất bình, kéo đến trụ sở UBND xã Vạn Thạnh phản ứng kịch liệt khi nhìn thấy thông báo niêm yết danh sách hỗ trợ thiệt hại do bão số 12 có tên nhiều cán bộ xã và người thân của cán bộ xã. 

Theo đó, danh sách này có 24 hộ có lồng bè nuôi tôm hùm bị thiệt hại do bão số 12, thì có ít nhất 4 cán bộ xã và 7-8 người là người thân của cán bộ xã. 

Trong khi đó, nhiều người dân bị thiệt hại lại không được hỗ trợ. Theo người dân, trong danh sách 24 hộ được lập, có người không có nuôi tôm, nhưng vẫn được hỗ trợ do thiệt hại tôm.

Trước tình hình này, ngay trong chiều 10.4, UBND huyện Vạn Ninh phải tạm dừng cấp tiền hỗ trợ khắc phục sản xuất nông nghiệp đối với 24 hộ ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh. 

Ông Nguyễn Thanh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh đã vắng mặt khi dân kéo đến xã phản ứng về sự vụ trên. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.