Đó là phản ứng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng trước sự bức xúc của dư luận về đàn bò tót lai F1 bị bỏ đói khát, gầy trơ xương ở Ninh Thuận.
Theo đó, thực hiện đề tài nghiên cứu: "Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hoà", đàn bò được nuôi, bảo tồn nhân giống 6 năm trước.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình thực hiện đề tài, Trung tâm ứng dụng KHCN Lâm Đồng có cử 1 cán bộ kỹ thuật (ông Hồ Bá Quân) trực tiếp theo dõi và chăm sóc đàn bò tại Vườn quốc gia Phước Bình, đàn bò sinh trưởng bình thường (có hình ảnh minh họa từ ngày bắt đầu triển khai đề tài đến ngày nghiệm thu đề tài).
Sau nghiệm thu, Trung tâm ứng dụng KHCN Lâm Đồng vẫn duy trì việc bố trí kinh phí khoảng 10 triệu đồng/tháng để chăm sóc đàn bò nêu trên, bao gồm tiền công chăm sóc của ông Nguyễn Đình Tích (4 triệu đồng/tháng, có phiếu chuyển khoản), tiền điện bơm nước cho bò uống (200.000 đồng/tháng), tiền mua thức ăn và chăm sóc thú y cho bò (khoảng 6 triệu đồng/tháng).
"Hoạt động chăm sóc đàn bò được giao chủ yếu cho ông Nguyễn Đình Tích. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ trì còn hạn chế, chưa thường xuyên trong những tháng gần đây làm ảnh hưởng đến sức khỏe đàn bò" - bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng nêu.
Ngoài yêu cầu cử ngay cán bộ đến khu vực dự án kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm ứng dụng Khoa học công nghệ (KHCN) Lâm Đồng làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện bàn giao toàn bộ tài sản nêu trên cho Vườn Quốc gia Phước Bình quản lý khai thác ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.