Vụ đàn bò tót đói trơ xương: Đề tài khoa học "bò tót lai bò nhà" được thực hiện ra sao?

Nhiệt Băng |

Ngay trong ngày 30.9, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng có Tờ trình số 1090 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản (bò tót lai F1, F2 đang bị bỏ đói trơ xương ở Ninh Thuận) cho Vườn Quốc gia Phước Bình và dự kiến bàn giao hiện trường trong đầu tháng 10.2020. Vậy, quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này được thực hiện ra sao trong vòng hơn 6 năm qua?

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lâm Đồng, giai đoạn 2012 - 2015, 2 Sở KHCN Lâm Đồng và Sở KHCN Ninh Thuận đã thực hiện đề tài liên tỉnh “Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) tại vùng rừng giáp ranh tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng” với kết quả được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu.

Kế thừa các kết quả nêu trên, 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận thống nhất đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thực hiện nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa” và được Bộ KHCN thống nhất thực hiện theo Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ số 02 ngày 15.10.2015 giữa Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ KHCN các ngành kinh tế - kỹ thuật với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, với tổng kinh phí 3.026 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 2.328 triệu đồng, ngân sách đối ứng của tỉnh Lâm Đồng là 350 triệu đồng, ngân sách đối ứng của tỉnh Ninh Thuận là 348 triệu đồng.

Nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng rừng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hoà” được triển khai thực hiện từ tháng 10.2015 và nghiệm thu vào ngày 20.11.2019 và được Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia đánh giá đạt yêu cầu.

Ngày 13.9.2019, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng có văn bản số 13 gửi Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật và Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước xin ý kiến về việc xử lý tài sản của đề tài.

Ngày 20.5.2020, Sở KHCN Lâm Đồng có Tờ trình số 484 đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và phương án xử lý tài sản đối với nhiệm vụ nêu trên, trong đó có đề xuất 3 phương án xử lý khác nhau.

Sau khi có văn bản thẩm định số 1333 ngày 23.6.2020 của Sở Tài chính. UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5756 ngày 6.7.2020 về việc phương án xử lý tài sản của nhiệm vụ khai thác và phát triển quỹ gen cấp quốc gia; trong đó, thống nhất phương án cho phép điều chuyển tài sản nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Ninh Thuận (Vườn quốc gia Phước Bình),.

Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng cho biết đã làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Thuận và đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương cho Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình tiếp nhận tài sản của nhiệm vụ nêu trên tại văn bản số 2802 ngày 6.8.2020.

Sau khi có chủ trương tiếp nhận của UBND tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ Lâm Đồng đã làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình thống nhất phương án tiếp nhận tài sản và cơ chế chia sẻ lợi ích, khai thác nguồn gen trên tại Biên bản làm việc ngày 12.8.2020 và văn bản số 68 ngày 18.8.2020 của Vườn Quốc gia Phước Bình.

Ngày 8.9.2020, Sở KHCN Lâm Đồng có Tờ trình số 946 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với nhiệm vụ nêu trên.

Ngày 10.9.2020, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 7483 trong đó giao Sở KHCN chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh về việc điều chuyển tài sản nêu trên.

Ngày 22.9.2020, Sở KHCN đã làm việc với Sở Tài chính để thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về việc điều chuyển tài sản nêu trên.

Theo Tờ trình 1090 của Sở KHCN Lâm Đồng, tài sản sẽ bàn giao cho Vườn Quốc gia Phước Bình trong tháng 10 này là 10 con bò tót lai F1 (nguyên giá: 285 triệu đồng, giá trị hao mòn: 142,5 triệu đồng và giá trị còn lại: 142,5 triệu đồng); 1 con bò tót lai F2 (nguyên giá: 50 triệu đồng, giá trị hao mòn: 6.250.000 đồng và giá trị còn lại: 43.750.000 đồng) cùng 1 số tài sản khác. gồm 1 máy bơm nước, 1 máy băm cỏ. Tổng giá trị tài sản bàn giao nguyên giá là 347.350.000 đồng, giá trị hao mòn là 161.100.000 đồng, giá trị còn lại 187.485.000 đồng.

Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản được bàn giao; tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn và khai thác có hiệu quả nguồn gen bò tót lai quý hiếm (sau khi hoàn thành công việc bàn giao giữa Trung tâm Ứng dụng KHCN tỉnh Lâm Đồng với Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình). UBND tỉnh Lâm Đồng được quyền khai thác nguồn gen đề tài (10 con bò tót lai F1 (5 đực, 5 cái); 1 bò tót lai F2) để phục vụ nghiên cứu khi có yêu cầu.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu khoa học: 14% chi phí là họp hành, 25% hoa hồng

Anh Đào |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng có lần chất vấn về hiện tượng cán bộ gợi ý “phần trăm” hoa hồng, thậm chí lên đến 25%-50% để được phân bổ kinh phí. Và về chuyện: Làm giàu không khó từ nghiên cứu khoa học.

Nhà khoa học "đốt" nhẹ tênh 5 tỉ tiền thuế dân

Anh Đào |

“Đốt” đủ 5 tỉ đồng đề án khoa học về bò, vị PGS.TS "thanh thản" nói ông không còn liên quan gì nữa, bỏ mặc đàn bò gầy trơ xương, đi không nổi.

Bò tót nặng 200 kg ở VQG Cát Tiên bị lâm tặc giết hại, xẻ thịt trong rừng

MINH CHÂU |

Một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg, nghi bị 4 đối tượng lâm tặc giết hại, xẻ thịt ngay trong rừng. Khi ra khỏi rừng thì bị kiểm lâm phát hiện nổ súng chỉ thiên, nhưng các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và tẩu thoát.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nghiên cứu khoa học: 14% chi phí là họp hành, 25% hoa hồng

Anh Đào |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng có lần chất vấn về hiện tượng cán bộ gợi ý “phần trăm” hoa hồng, thậm chí lên đến 25%-50% để được phân bổ kinh phí. Và về chuyện: Làm giàu không khó từ nghiên cứu khoa học.

Nhà khoa học "đốt" nhẹ tênh 5 tỉ tiền thuế dân

Anh Đào |

“Đốt” đủ 5 tỉ đồng đề án khoa học về bò, vị PGS.TS "thanh thản" nói ông không còn liên quan gì nữa, bỏ mặc đàn bò gầy trơ xương, đi không nổi.

Bò tót nặng 200 kg ở VQG Cát Tiên bị lâm tặc giết hại, xẻ thịt trong rừng

MINH CHÂU |

Một cá thể bò tót nặng khoảng 200 kg, nghi bị 4 đối tượng lâm tặc giết hại, xẻ thịt ngay trong rừng. Khi ra khỏi rừng thì bị kiểm lâm phát hiện nổ súng chỉ thiên, nhưng các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay chống trả và tẩu thoát.