Vụ "cưỡng hôn" trong thang máy phạt 200 nghìn lên báo nước ngoài

Linh Chi |

Trang Dispatch Hàn Quốc đã đăng tải thông tin về vụ việc người đàn ông cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy bị phạt 200 nghìn.

Sự việc Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định xử phạt hành chính 200 nghìn đối với người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ sinh tại thang máy chung cư ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc. Đa số ý kiến đều cho rằng mức phạt quá nhẹ nhàng, chưa đủ sức răn đe.

Không chỉ tại Việt Nam, Dispatch - một trang thông tin uy tín tại Hàn Quốc cũng đã đăng tải thông tin về sự việc này. Theo đó, tác giả bài viết nhấn mạnh việc người này chỉ bị phạt 200 nghìn đồng - một số tiền nhỏ so với hành vi của người đàn ông này gây ra.

Trang báo Dispatch Hàn Quốc đăng tải về sự việc.
Trang báo Dispatch Hàn Quốc đăng tải về sự việc.

Dispatch cũng trích lại lời phỏng vấn của nạn nhân, tạm gọi là A về việc cô bị ám ảnh khi bị "cưỡng hôn" trong thang máy: "Đã 10 ngày kể từ khi sự việc xảy ra nhưng tôi vẫn sợ mỗi lần đi thang máy. Hình phạt 200 nghìn đồng là quá ít so với những tổn hại về thể chất và tinh thần mà tôi đã phải chịu đựng”. Tuy nhiên, nạn nhân cũng bày tỏ mong muốn không tiếp tục truy cứu sự việc. 

"Khi tin tức được đăng tải, cư dân mạng Việt Nam đã phản đối hình phạt đó", theo Dispatch. Trang báo này cũng lấy dẫn chứng nếu vụ sàm sỡ này xảy ra ở Mỹ, hung thủ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc thay vì "chỉ phạt 200 nghìn đồng". 

Trước đó, nhiều sao Việt cũng lên tiếng cho rằng mức phạt quá nhẹ nhàng. "Phạt 200 nghìn hả? Có nhầm không vậy? Nếu phạt chừng ấy thì từ nay về sau, mấy chị em phụ nữ chắc phải đi thang bộ? Cưỡng hôn người ta là hành vi tấn công tình dục mà không cấu thành tội phạm là sao?... Nếu phụ nữ chúng tôi phản kháng lại, cho nhập viện luôn mấy tên yêu râu xanh thì có bị phạt ngược lại không ta?", diễn viên Nam Thư bày tỏ bức xúc. 

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Phạt 200.000 đồng vụ cưỡng hôn không đủ sức răn đe

HUYỀN ANH |

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm thật; Vụ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe; Vụ sản phụ tử vong bất thường: Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng; Hương Giang bất ngờ tình tứ cùng chàng trai "bí ẩn" trong MV mới là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Vụ cưỡng hôn bị phạt 200 nghìn đồng là quá nhẹ

PV |

Lý do khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 6 quận, huyện Hà Nội; Những đối tượng nào được miễn, giảm giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông?; Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi Hà Nội: Cục Trẻ em đề nghị can thiệp khẩn cấp..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Vụ "cưỡng hôn" bị phạt 200 nghìn đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe

Phạm Đông |

Nhiều người cho rằng, việc ông Đỗ Mạnh Hùng, người "cưỡng hôn" cô gái trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng là quá nhẹ, hoàn toàn chưa đủ sức răn đe.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nóng nhất 24h: Phạt 200.000 đồng vụ cưỡng hôn không đủ sức răn đe

HUYỀN ANH |

Một thí sinh ở Hòa Bình trượt tốt nghiệp sau khi cập nhật điểm thật; Vụ cưỡng hôn bị phạt 200.000 đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe; Vụ sản phụ tử vong bất thường: Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng; Hương Giang bất ngờ tình tứ cùng chàng trai "bí ẩn" trong MV mới là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Vụ cưỡng hôn bị phạt 200 nghìn đồng là quá nhẹ

PV |

Lý do khiến dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại 6 quận, huyện Hà Nội; Những đối tượng nào được miễn, giảm giá vé tàu Cát Linh - Hà Đông?; Vụ xâm hại bé gái 9 tuổi Hà Nội: Cục Trẻ em đề nghị can thiệp khẩn cấp..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Vụ "cưỡng hôn" bị phạt 200 nghìn đồng: Quá nhẹ và không đủ sức răn đe

Phạm Đông |

Nhiều người cho rằng, việc ông Đỗ Mạnh Hùng, người "cưỡng hôn" cô gái trong thang máy chỉ bị phạt 200.000 đồng là quá nhẹ, hoàn toàn chưa đủ sức răn đe.