Vụ Cty bảo hiểm Bảo Minh từ chối bồi thường: Ngư dân kêu cứu

LÊ PHI LONG |

Ngư dân Nguyễn Hải (trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), là chủ tàu cá đóng theo Nghị định 67 bị nạn, đã có đơn kêu cứu gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và các sở ban ngành liên quan vì bị từ chối bảo hiểm.

Nhiều cơ quan chức năng vào cuộc

Liên quan đến sự việc mà Báo Lao Động phản ánh về việc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh từ chối bảo hiểm đối với tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu QB 92206-TS, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã nhận được đơn kêu cứu của ngư dân Nguyễn Hải. Ngày 10.6.2018, khi đang đánh bắt tại tọa độ 16 độ 12 phút Bắc - 110 độ 17 phút Đông, tàu bị va chạm dẫn đến chìm, các thuyền viên đã được 2 tàu cá khác cứu sống.

Theo đơn kêu cứu, ngư dân Nguyễn Hải cho rằng căn cứ để đưa ra lý do từ chối bồi thường của Tổng Công ty Bảo Minh là chưa rõ ràng, xác đáng, có nhiều nội dung mang tính nhận định chủ quan.

Sau khi nhận được đơn kêu cứu, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh "về việc xem xét bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP" do ông Lê Vĩnh Thế - Phó Chánh văn phòng ký gửi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình cũng đã có công văn về việc chuyển đơn của ngư dân Nguyễn Hải do ông Đinh Quang Hiếu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình ký gửi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh; Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình cũng có công văn gửi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh cũng với nội dung tương tự.

Ngư dân Nguyễn Hải cho biết, khi sự việc xảy ra đã nộp đầy đủ các giấy tờ liên quan nhưng Bảo Minh vẫn chậm xử lý, hơn 4 tháng sau khi bị nạn vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của Công ty Bảo Minh. Đã nhiều lần, ngư dân Nguyễn Hải đến trụ sở Công ty Bảo Minh Quảng Bình để hỏi rõ sự việc thì được trả lời là việc xử lý là của Tổng Công ty, Bảo Minh Quảng Bình không được giao xử lý vụ việc.

Nhiều nội dung cần làm rõ

Ngư dân Nguyễn Hải bức xúc cho biết, anh không đồng ý với những lập luận mà Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trả lời rồi từ chối bồi thường bảo hiểm cho tàu cá bị nạn. Vì theo quy định tại khoản 1, điều 15 quy tắc bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất đối với thân tàu được bảo hiểm xảy ra trong trường hợp: Hành động gian dối, không trung thực. Nhưng theo hồ sơ, tàu bị tổn thất là do vật thể khác va chạm vào, vì vậy Bảo Minh loại trừ theo điểm này là không hợp lý.

Ngư dân Hải không đồng ý với công văn trả lời của Tổng Cty Bảo Minh và cho rằng có nhiều nội dung mang tính nhận định chủ quan. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân Hải không đồng ý với công văn trả lời của Tổng Cty Bảo Minh và cho rằng có nhiều nội dung mang tính nhận định chủ quan. Ảnh: Lê Phi Long

Anh Hải cũng cho rằng, việc Bảo Minh nói tàu "hoạt động kinh doanh trái phép" là lập luận không chính xác. Vì theo giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá bị nạn được phép hoạt động trong vùng lãnh thổ Việt Nam. Mặt khác, quy định loại trừ này chỉ áp dụng đối với tàu dịch vụ hậu cần (được cấp giấy phép kinh doanh). Đối với tàu khai thác như tàu bị nạn chỉ hoạt động theo giấy phép khai thác thủy sản.

Điều lạ lùng hơn, ngư dân Hải đặt câu hỏi tại sao sự cố chìm tàu xảy ra ngày 10.6.2018, nhưng Tổng Công ty Bảo Minh lại căn cứ các hình ảnh tàu được xác định trong các ngày 18.9.2016 và 26.3.2018 để đưa ra đánh giá để xử lý vụ việc?

Trước những câu hỏi liên quan, trả lời Báo Lao Động, ông Lê Quang Trung - GĐ Công ty Bảo Minh Quảng Bình cho biết mình không có chức năng trả lời mà trách nhiệm thuộc về Tổng Công ty. Ông Trung cho biết Tổng Công ty giao việc phát ngôn, trả lời cho ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Ban Bảo hiểm hàng hải.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân điêu đứng sau vụ chìm tàu cá, bảo hiểm từ chối bồi thường

LÊ PHI LONG |

Mặc dù mua bảo hiểm đầy đủ nhưng khi bị nạn, một tàu cá của ngư dân tại Quảng Bình đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ lại không được Bảo hiểm Bảo Minh đền bù.

Thêm 1 ngư dân tử vong trong vụ ngộ độc khí ở tàu cá

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, 1 ngư dân trong số các ngư dân nhập viện do bị ngộ độc khí trên tàu cá đã tử vong do quá nặng.

Tàu hỏng máy trôi tự do, 52 ngư dân chờ cứu hộ

ĐỖ VẠN |

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) không may bị hỏng máy và phải thả trôi tự do.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ngư dân điêu đứng sau vụ chìm tàu cá, bảo hiểm từ chối bồi thường

LÊ PHI LONG |

Mặc dù mua bảo hiểm đầy đủ nhưng khi bị nạn, một tàu cá của ngư dân tại Quảng Bình đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ lại không được Bảo hiểm Bảo Minh đền bù.

Thêm 1 ngư dân tử vong trong vụ ngộ độc khí ở tàu cá

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, 1 ngư dân trong số các ngư dân nhập viện do bị ngộ độc khí trên tàu cá đã tử vong do quá nặng.

Tàu hỏng máy trôi tự do, 52 ngư dân chờ cứu hộ

ĐỖ VẠN |

Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) không may bị hỏng máy và phải thả trôi tự do.