Vụ côn đồ náo loạn vùng quê: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước xem xét, giải quyết

CAO HÙNG |

Ngày 17.9, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước báo động hiện tượng này và yêu cầu sớm giải quyết để mang lại sự bình yên cho người dân...

Báo Lao Động ngày 4.11.2017 từng đăng bài phóng sự điều tra: “Bão nổi giữa rừng cao su”. Nội dung phóng sự phản ánh tình cảnh vợ chồng ông Trần Đức Lý – Đỗ Thị Lan (trú tổ 3, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) hàng ngày đối mặt với sự đe doạ đến tính mạng của một số người lạ mặt...

Những thanh niên này ngày đêm luồn lách mọi ngóc ngách vườn caosu do vợ chồng ông Lý quản lý - khai thác, để phá hoại vật tự, cướp bóc mủ caosu. Chúng còn huỷ hoại, đổ mủ caosu mà gia đình ông Lý vừa khai thác ra đất...

 
 

Vườn caosu của vợ chồng ông Lý có đất thuộc dự án Công ty Sasco. Sau khi Sasco uỷ quyền cho Công ty TNHH Phát Lộc quản lý, chăm sóc dự án thì ông Nguyễn Hữu Hiền (Phó Giám đốc) liên tục xuất hiện, đòi vợ chồng ông Lý giao lại đất, nhưng không thực hiện bồi thường cho ông Lý...

Suốt thời gian dài, vợ chồng ông Lý đã chịu sự uy hiếp của những thanh niên lạ mặt và sự o ép của Công ty Phát Lộc. Ông Lý đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên chính quyền, công an địa phương, nhưng vẫn không được giải quyết. Trong khi đó, hành vi của nhóm người trên đã gây mất an ninh – trật tự cả một vùng quê, vốn rất yên bình.

Ngày 4.9 vừa qua, sau phản ánh của báo chí và đơn kêu cứu của vợ chồng ông Lý, Thanh tra Chính phủ đã ra công văn số 2141/BTCDTW-XLĐ, gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Công văn cho biết,  ông Lý trình báo về “hành vi huỷ hoại tài sản mang tính chất xã hội đen”. Ông Trần Đức Lý cũng  “tố cáo về hành vi cố ý gây thương tích và đe doạ xâm hại sức khoẻ, tính mạng con người”... Thanh tra Chính phủ đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo ông Trần Đức Lý: “Trong tuần này (từ 17-23.9), tôi đã được Thanh tra tỉnh mời làm việc. Trong đó, có nội dung xác minh làm rõ các hành vi uy hiếp có tính chất giang hồ liên quan đến nhóm thanh niên lạ mặt và ông Nguyễn Hữu Hiền – Phó Giám đốc Công ty Phát Lộc đối với gia đình tôi trong suốt gần một năm qua”.

Liên quan đến các đơn tố cáo sai phạm trong dự án Sasco của ông Trần Đức Lý, mới đây, Ban Dân nguyện – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng có công văn số 381/BDN ngày 10.9.2018, gửi lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước. Theo đó, Ban Dân nguyện đã đề nghị UBND tỉnh Bình Phước xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của luật pháp, trả lời công dân và báo cáo kết quả xử lý, giải quyết về Ban dân nguyện - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỉ”: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.11.2016, Báo Lao Động đã đăng bài: “Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỷ”, phản ánh các sai phạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cho người dân, tại dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sasco, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Huỷ hoại hàng ngàn cây cao su, vẫn chưa bị pháp luật sờ gáy (?)

CAO HÙNG |

Khoảng 2.500 cây cao su đang cho mủ đã bị huỷ hoại, chặt bỏ hoàn toàn... song lạ kỳ thay, những kẻ có hành vi huỷ hoại đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp?

Bão nổi giữa rừng cao su

CAO HÙNG |

Con đường ĐT 753 từ thị xã Đồng Xoài vô Mã Đà (trước đây là đường Trần Lệ Xuân) uốn lượn thật đẹp giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn. 

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

"Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỉ”: Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Phước giải quyết

ĐÔNG ANH |

Ngày 19.11.2016, Báo Lao Động đã đăng bài: “Không trồng cao su, vẫn nhận bồi thường tiền tỷ”, phản ánh các sai phạm trong việc hoàn trả tiền bồi thường cho người dân, tại dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sasco, thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước… Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Huỷ hoại hàng ngàn cây cao su, vẫn chưa bị pháp luật sờ gáy (?)

CAO HÙNG |

Khoảng 2.500 cây cao su đang cho mủ đã bị huỷ hoại, chặt bỏ hoàn toàn... song lạ kỳ thay, những kẻ có hành vi huỷ hoại đó vẫn nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp?

Bão nổi giữa rừng cao su

CAO HÙNG |

Con đường ĐT 753 từ thị xã Đồng Xoài vô Mã Đà (trước đây là đường Trần Lệ Xuân) uốn lượn thật đẹp giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn.