Vụ cô giáo trùm túi lên đầu trẻ: Chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Văn Đức |

Yên Bái - Theo hồ sơ và kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng xác định giáo viên trong vụ trùm túi lên đầu trẻ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 26.5, Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (giáo viên lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp). Đồng thời, bà Nhung phải xin lỗi công khai người bị xâm phạm thân thể và cha mẹ người bị xâm phạm.

Theo UBND huyện Trấn Yên, cô giáo dùng túi ni lon màu đen trùm vào đầu học sinh ở lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp có hành vi “xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào buổi trưa 14.5, tại lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cháu bé Trần H.K (27 tháng tuổi) tè dầm, khóc, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung dỗ nhưng bé không ngủ nên đã lấy một túi ni lông màu đen trùm vào đầu bé và có hành vi đánh vào mông bé.

Sau khi nắm được thông tin, UBND huyện Trấn Yên đã giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh và hồ sơ khám chữa bệnh của cháu Trần H.K tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Nhi Trung ương, xác định hành vi của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sau đó, UBND xã Báo Đáp tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung về hành vi “xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo UBND huyện Trấn Yên, sự việc trên là bài học sâu sắc cho các cơ sở giáo dục, từ đó giáo viên nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Công an vào cuộc vụ giáo viên mầm non trùm túi lên đầu trẻ

Văn Đức |

Yên Bái - Sau khi vụ giáo viên trùm túi lên đầu trẻ được phát giác, cơ quan chức năng đã vào cuộc, cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đang làm rõ vụ giáo viên đánh học sinh bầm tím ở Đắk Lắk

PHAN TUẤN |

Đắk Lắk - Ngày 24.5, ông Nguyễn Đức Thuần - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) xác nhận, nhà trường đang vào cuộc xử lý vụ việc một giáo viên của trường dùng thước đánh học sinh lớp 1.

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.5, Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) huyện Châu Đức cho biết, bước đầu đã xác định có một số vi phạm trong vụ việc một giáo viên môn tiếng Anh bị tố đánh học sinh, chấm điểm thiếu công bằng. Hiện người này đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý các vi phạm, đồng thời tạo tâm lý ổn định cho học sinh trước kỳ thi cuối cấp.

Công an vào cuộc vụ giáo viên mầm non trùm túi lên đầu trẻ

Văn Đức |

Yên Bái - Sau khi vụ giáo viên trùm túi lên đầu trẻ được phát giác, cơ quan chức năng đã vào cuộc, cương quyết làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.