Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Thông tin bất ngờ về cô Nhung

Kỳ Quan |

Chúng tôi tìm về trường cũ nơi cô Nhung, cô giáo trong vụ bị phụ huynh buộc quỳ xin lỗi gây xôn xao dư luận, dạy học trước đó và thật bất ngờ với nhưng gì nghe thấy.

Cơ quan chức năng huyện Bến Lức còn đang xác minh vụ cô Bùi Thị Cẩm Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp 4.3 Trường Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được cho là đã bị cha mẹ học sinh (CMHS) lớp 4.3 (ông Võ Hòa Thuận) buộc quỳ xin lỗi vì cô đã phạt HS trong lớp quỳ gối. Chuyện xảy ra ngày 28.2 khi cô Nhung mới chuyển về Trường TH Bình Chánh khoảng 1 tháng.

Hôm nay, chúng tôi tìm về trường cũ nơi cô Nhung dạy học trước đó.

Trường TH Lương Bình (xã Lương Bình, huyện Bến Lức), cách Trường TH Bình Chánh khoảng 30km, là nơi cô Nhung từng dạy gần 5 năm, trước khi chuyển về trường mới. Đây là ngôi trường thuộc loại “vùng xa” của huyện Bến Lức, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn nhiều thứ.

Trường gồm 2 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, với khoảng 10 phòng học, bàn ghế cũ kỹ, nền nhà bong tróc, sân trường lầy lội, ngập nước vào mùa mưa… Cô Nhung sau khi tốt nghiệp ra trường đã về dạy ở đây cuối năm 2012. Đến giữa năm 2017, cô nghỉ hộ sản, sau đó chuyển về Trường TH Bình Chánh.

Trường TH Lương Bình nới cô Nhung từng là giáo viên dạy giỏi.
Trường TH Lương Bình - nơi cô Nhung từng là giáo viên dạy giỏi.

Các cô giáo ở Trường TH Lương Bình cho biết, dù được phân công về trường “vùng xa”, nhưng cô giáo trẻ Bùi Thị Cẩm Nhung không hề nao núng, luôn hết lòng, tận tình với công việc. Với phương pháp dạy tốt, vừa nghiêm khắc vừa yêu thương học trò, quan tâm đến từng học sinh, những lớp mà cô Nhung chủ nhiệm luôn đạt kết quả học tập và hạnh kiểm tốt.

Dạy học xa nhà, cô Nhung sống trong khu tập thể tạm bợ phía sau trường. Cách đây vài năm, khi cô lập gia đình với người bạn học cũ thời phổ thông hiện làm việc ở TP.Tân An. Hàng ngày, chồng cô vượt quãng đường gần 40km để về nhà.

Cô H – Hiệu trưởng Trường TH Lương Bình – cho biết, cô Nhung không chỉ dạy giỏi (là giáo viên dạy giỏi cấp huyện), mà còn rất năng động trong các mặt công tác. Cô đã được chi bộ nhà trường xét kết nạp Đảng sau 3 năm công tác.

Trả lời câu hỏi, liệu cô Nhung có thói quen phạt học sinh (HS) quỳ khi cô còn dạy ở Trường TH Lương Bình, cô H cho hay, lãnh đạo nhà trường chưa từng nghe CMHS hay giáo viên phản ánh việc này.

Cũng giống như các trường khác, Trường TH Lương Bình cũng thường xuyên sinh hoạt trong đội ngũ giáo viên những quy định về đạo đức nhà giáo, trong đó có việc không được xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể HS, và cô Nhung luôn là người hưởng ứng nhiệt tình.

Gặp các HS lớp 5.3 năm học 2016 – 2017 (nay học lớp 6 Trường THCS Lương Bình ở gần đó), các em cho biết rất thích học cô Nhung vì cô dạy dễ hiểu và rất yêu thương học trò. Các em xác nhận, trong suốt năm học, chưa lần nào các em bị cô Nhung phạt quỳ gối hay hình thức nào tương tự.

Các đồng nghiệp của cô Nhung cho biết, họ có theo dõi chuyện cô Nhung quỳ xin lỗi qua báo chí, mạng xã hội. Tất cả đều lấy làm đáng tiếc cho cô Nhung và cho cả ngành giáo dục. Một cô giáo nói: “Nếu là em trong hoàn cảnh đó chắc đã gục ngã, không vượt qua được. Nhưng em tin chị Nhung sẽ đứng vững, tiếp tục gắn bó với nghề giáo”.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ "cô giáo quỳ": Đây không phải thời điểm hiệu trưởng xin từ chức

Cường Ngô |

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, thời điểm này hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh không nên từ chức. "Với thái độ chân thành, nghiêm túc, anh ta nên ở lại trường để củng cố bộ máy nhà trường tốt hơn".

Phụ huynh ép giáo viên quỳ gối: Cần có cái nhìn công bằng với cả giáo viên và phụ huynh

TUỆ NHI |

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và Phát triển tiềm năng con người cho rằng: Trong sự việc phụ huynh ép giáo viên (GV) quỳ gối tại Trường Tiểu học Bình Chánh vừa qua, xã hội cần có cái nhìn thấu đáo và khách quan, công bằng với cả GV và phụ huynh. Bởi ai cũng sẽ có áp lực của riêng mình.

Vụ "quỳ xin lỗi" phụ huynh và "bóp cổ cô giáo": Mọi việc đang trở lại bình thường

KỲ QUAN |

Ngày 12.3, cô Bùi Thị Tuyết Nhung (giáo viên lớp 4.3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã trở lại bục giảng sau 10 ngày nghỉ để phục vụ các cuộc làm việc liên quan đến vụ cô bị bắt quỳ gối xin lỗi cha mẹ học sinh vào ngày 28.2. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ "cô giáo quỳ": Đây không phải thời điểm hiệu trưởng xin từ chức

Cường Ngô |

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, thời điểm này hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh không nên từ chức. "Với thái độ chân thành, nghiêm túc, anh ta nên ở lại trường để củng cố bộ máy nhà trường tốt hơn".

Phụ huynh ép giáo viên quỳ gối: Cần có cái nhìn công bằng với cả giáo viên và phụ huynh

TUỆ NHI |

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu giáo dục và Phát triển tiềm năng con người cho rằng: Trong sự việc phụ huynh ép giáo viên (GV) quỳ gối tại Trường Tiểu học Bình Chánh vừa qua, xã hội cần có cái nhìn thấu đáo và khách quan, công bằng với cả GV và phụ huynh. Bởi ai cũng sẽ có áp lực của riêng mình.

Vụ "quỳ xin lỗi" phụ huynh và "bóp cổ cô giáo": Mọi việc đang trở lại bình thường

KỲ QUAN |

Ngày 12.3, cô Bùi Thị Tuyết Nhung (giáo viên lớp 4.3 Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) đã trở lại bục giảng sau 10 ngày nghỉ để phục vụ các cuộc làm việc liên quan đến vụ cô bị bắt quỳ gối xin lỗi cha mẹ học sinh vào ngày 28.2.