Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An: Thành lập Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh

Kỳ Quan |

Với những sai đã rõ trong quản lý, điều hành công việc, thầy Huỳnh Công Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh - đang bị kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật. Hội đồng kỷ luật do Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đứng đầu được thành lập để thực thi nhiệm vụ.

Thông tin từ Văn phòng UBND huyện Bến Lức ngày 26.3 cho biết, các cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã làm việc với Ban Giám hiệu và chi bộ Đảng Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) để xem xét sai phạm của thầy Hiệu trưởng Huỳnh Công Sơn và thống nhất cần có hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức. 

Theo quy trình, trong vòng 7 ngày, Hội đồng kỷ luật của huyện Bến Lức sẽ được thành lập do Chủ tịch UBND huyện đứng đầu để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật thầy Huỳnh Công Sơn. Theo quy định, đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý như thầy Sơn, có các hình thức kỷ luật từ nhẹ tới nặng như sau: Khiển trách, Cảnh cáo, Hạ bậc lương, Giáng chức, Cách chức, Buộc thôi việc.

Như Lao Động đã thông tin, sai phạm của thầy Huỳnh Công Sơn liên quan tới vụ cha mẹ học sinh dùng lời nói buộc cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung (lớp 4.3) quỳ xin lỗi vào ngày 28.2.2018. Ở vị trí của người quản lý Trường Tiểu học Bình Chánh, nếu thầy Sơn khéo léo, kiên quyết hơn thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết

Kỳ Quan |

UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa ban hành Thông cáo báo chí về việc giải quyết vụ “cô giáo quỳ xin lỗi” tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ "cô giáo quỳ": Đây không phải thời điểm hiệu trưởng xin từ chức

Cường Ngô |

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, thời điểm này hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh không nên từ chức. "Với thái độ chân thành, nghiêm túc, anh ta nên ở lại trường để củng cố bộ máy nhà trường tốt hơn".

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết

Kỳ Quan |

UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) vừa ban hành Thông cáo báo chí về việc giải quyết vụ “cô giáo quỳ xin lỗi” tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ "cô giáo quỳ": Đây không phải thời điểm hiệu trưởng xin từ chức

Cường Ngô |

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, thời điểm này hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh không nên từ chức. "Với thái độ chân thành, nghiêm túc, anh ta nên ở lại trường để củng cố bộ máy nhà trường tốt hơn".