Vụ cô giáo quỳ xin lỗi ở Long An cũng bị biến thành trò "Cá tháng Tư"

T.N |

Sáng 1.4, ông Võ Hòa Thuận đã đến Trường Tiểu học Bình Chánh gặp cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung để xin lỗi về chuyện ông đã dùng lời nói bắt cô giáo quỳ xin lỗi vào ngày 28.2.2018.

Cô Nhung nói với ông Thuận rằng, cô không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa, cô mong cho mọi chuyện kết thúc để đi dạy bình thường. Dù vậy, ông Thuận vẫn nằng nặc đòi cô Nhung nói một lời thứ lỗi thì ông mới yên lòng. Thậm chí, ông Thuận còn quỳ gối trước mặt cô Nhung để xin lỗi, như cô Nhung đã từng quỳ xin lỗi ông hơn 1 tháng trước.

Thông tin trên được một người có trách nhiệm ở xã Nhựt Chánh thông báo cho người viết sáng 1.4. Thấy ngờ ngợ, người viết đã điện thoại kiểm chứng và biết rằng đó chỉ là thông tin đùa vui trong ngày "Cá tháng Tư" 1.4, chứ không có thật. Đúng là sau khi dùng lời nói bắt cô Nhung quỳ xin lỗi 40 phút vào ngày 28.2 ở phòng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Chánh, ông Thuận đã ân hận và có nói lời xin lỗi cô Nhung, nhưng không có chuyện ông Thuận “quỳ xin lỗi lại”.

Ngày "Cá tháng Tư" 1.4 xuất phát từ châu Âu, sau này phổ biến nhiều nơi trên thế giới. Ý nghĩa sâu sắc của ngày "Cá tháng Tư" là hãy sống thật, nói thật cả năm, nhưng cũng có một ngày 1.4 dành cho bạn nói dối, nói đùa thoải mái, nhưng không nhằm mục đích vụ lợi, làm hại người khác. Trong ngày này, ở Châu Âu, người ta khuyên nhau đừng nên tin điều gì 100%. Thậm chí tin tức, dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Quốc gia cũng cần phải kiểm chứng, vì hoàn toàn có thể là những thông tin đùa vui.

T.N
TIN LIÊN QUAN

Buộc cô giáo quỳ gối, ông Võ Hòa Thuận chính thức bị khai trừ Đảng

Theo NLĐ |

Hành vi buộc cô giáo quỳ gối 40 phút, không thành khẩn trong việc kiểm điểm trách nhiệm, ông Võ Hòa Thuận chính thức bị khai trừ Đảng.

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Công an mời ông Võ Hòa Thuận làm việc

Theo Người lao động |

Để làm rõ hành vi có hay không việc buộc cô giáo quỳ gối xin lỗi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) đã mời vợ chồng ông Võ Hoà Thuận lên làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buộc cô giáo quỳ gối, ông Võ Hòa Thuận chính thức bị khai trừ Đảng

Theo NLĐ |

Hành vi buộc cô giáo quỳ gối 40 phút, không thành khẩn trong việc kiểm điểm trách nhiệm, ông Võ Hòa Thuận chính thức bị khai trừ Đảng.

Kết quả xác minh: Ông Võ Hòa Thuận đã ép cô giáo quỳ

Theo Tri thức trẻ |

Kết quả xác minh cho thấy, ông Võ Hòa Thuận đã dùng lời nói ép buộc cô N. quỳ gối là có thật; không chỉ ông Thuận mà hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh và cô giáo bị ép quỳ đều phải kiểm điểm trách nhiệm.

Vụ cô giáo quỳ xin lỗi: Công an mời ông Võ Hòa Thuận làm việc

Theo Người lao động |

Để làm rõ hành vi có hay không việc buộc cô giáo quỳ gối xin lỗi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) đã mời vợ chồng ông Võ Hoà Thuận lên làm việc.